Israel chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran với P5+1

VOV.VN - Israel vẫn cho rằng, cần duy trì sức ép kinh tế để buộc Iran phải phá từ bỏ năng lực hạt nhân.

Ngày 24/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích thỏa thuận hạt nhân giữa các cường quốc với Iran. Tuy nhiên, Israel chỉ tuyên bố cần thêm thời gian để đánh giá thỏa thuận này, mà không nhắc tới ý định tấn công quân sự vì đe dọa đó có thể khiến nhà nước Do Thái bị cô lập hơn nữa và ảnh hưởng đến quan hệ đồng minh với Mỹ.

Một quan chức trong Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố, thoả thuận hạt nhân mang tính đột phá vừa được ký kết có lợi cho Iran vì Iran được giảm nhẹ lệnh cấm vận, vừa có thể bảo lưu những phần quan trọng trong chương trình hạt nhân. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn bày tỏ quan điểm cứng rắn với Iran (Ảnh AP)

Sau hơn 4 ngày đàm phán tại Geneva, Thụy Sỹ, Iran và 6 cường quốc (gồm Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc, Nga) đã đạt được thỏa thuận tạm thời. Theo đó, Iran sẽ ngừng làm giàu urani trên mức 5% trong vòng 6 tháng, đổi lại được Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Mỹ cho rằng, thỏa thuận giúp ngăn cản tiến triển trong chương trình hạt nhân Iran, trong đó sẽ ngăn cản việc xây dựng lò phản ứng nghiên cứu Arak, cơ sở mà phương Tây đặc biệt lo ngại là nơi sản xuất vật liệu chế tạo bom hạt nhân.

Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman bình luận, thỏa thuận Geneva là “thắng lợi ngoại giao lớn nhất của Iran” kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, do đó chính phủ Israel cần đánh gía lại chiến lược của mình. Tuy nhiên ông bác bỏ có sự rạn nứt quan hệ với đồng minh Mỹ, quốc gia đóng vai trò quan trọng đưa đến thỏa thuận vừa nêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp kêu gọi Israel chấm dứt xây khu định cư
Tổng thống Pháp kêu gọi Israel chấm dứt xây khu định cư

VOV.VN -Việc mở rộng các khu định cư sẽ gây trở ngại cho việc xây dựng nhà nước Palestine cùng chung sống hòa bình với Israel.

Tổng thống Pháp kêu gọi Israel chấm dứt xây khu định cư

Tổng thống Pháp kêu gọi Israel chấm dứt xây khu định cư

VOV.VN -Việc mở rộng các khu định cư sẽ gây trở ngại cho việc xây dựng nhà nước Palestine cùng chung sống hòa bình với Israel.

Israel không ấn tượng với vấn đề hạt nhân của Iran
Israel không ấn tượng với vấn đề hạt nhân của Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không ấn tượng trước báo cáo về hoạt động làm giàu urani của Iran.

Israel không ấn tượng với vấn đề hạt nhân của Iran

Israel không ấn tượng với vấn đề hạt nhân của Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không ấn tượng trước báo cáo về hoạt động làm giàu urani của Iran.

Israel tiếp tục không kích dải Gaza
Israel tiếp tục không kích dải Gaza

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của Israel ngày 14/11 đã không kích 2 mục tiêu tại phía bắc dải Gaza. 

Israel tiếp tục không kích dải Gaza

Israel tiếp tục không kích dải Gaza

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của Israel ngày 14/11 đã không kích 2 mục tiêu tại phía bắc dải Gaza. 

Saudi Arabia phủ nhận việc hợp tác với Israel tấn công Iran
Saudi Arabia phủ nhận việc hợp tác với Israel tấn công Iran

VOV.VN -Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nhằm đáp lại thông tin đăng tải trước đó một ngày trên tờ Sunday Times của Anh...

Saudi Arabia phủ nhận việc hợp tác với Israel tấn công Iran

Saudi Arabia phủ nhận việc hợp tác với Israel tấn công Iran

VOV.VN -Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nhằm đáp lại thông tin đăng tải trước đó một ngày trên tờ Sunday Times của Anh...

Palestine sẽ họp về kế hoạch xây nhà định cư của Israel
Palestine sẽ họp về kế hoạch xây nhà định cư của Israel

VOV.VN - Palestine dự kiến họp vào cuối ngày 13 hoặc 14/11 để quyết định liệu có ngừng các cuộc đàm phán hoà bình với Israel.

Palestine sẽ họp về kế hoạch xây nhà định cư của Israel

Palestine sẽ họp về kế hoạch xây nhà định cư của Israel

VOV.VN - Palestine dự kiến họp vào cuối ngày 13 hoặc 14/11 để quyết định liệu có ngừng các cuộc đàm phán hoà bình với Israel.

Mỹ đang đánh bạc với an ninh của Israel
Mỹ đang đánh bạc với an ninh của Israel

VOV.VN - Israel đưa ra cáo buộc trên trong bối cảnh Mỹ và phương Tây đang tiến tới một thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Mỹ đang đánh bạc với an ninh của Israel

Mỹ đang đánh bạc với an ninh của Israel

VOV.VN - Israel đưa ra cáo buộc trên trong bối cảnh Mỹ và phương Tây đang tiến tới một thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Thủ tướng Israel đến Nga để "bày tỏ" về vấn đề Iran
Thủ tướng Israel đến Nga để "bày tỏ" về vấn đề Iran

VOV.VN -Thủ tướng Netanyahu dự kiến sẽ "bày tỏ sự lo ngại" với Tổng thống Putin và cố gắng thuyết phục Nga có lập trường cứng rắn hơn.

Thủ tướng Israel đến Nga để "bày tỏ" về vấn đề Iran

Thủ tướng Israel đến Nga để "bày tỏ" về vấn đề Iran

VOV.VN -Thủ tướng Netanyahu dự kiến sẽ "bày tỏ sự lo ngại" với Tổng thống Putin và cố gắng thuyết phục Nga có lập trường cứng rắn hơn.

Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ đánh bom kép ở Beirut
Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ đánh bom kép ở Beirut

VOV.VN -Liên Hợp Quốc, Anh, Pháp và Syria ngay lập tức đã có những tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Beirut.

Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ đánh bom kép ở Beirut

Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ đánh bom kép ở Beirut

VOV.VN -Liên Hợp Quốc, Anh, Pháp và Syria ngay lập tức đã có những tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Beirut.

 Israel hối thúc Pháp chống lại thỏa thuận hạt nhân với Iran
Israel hối thúc Pháp chống lại thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel hoan nghênh Pháp là quốc gia duy nhất trong nhóm P5+1 phản đối thỏa thuận hạt nhân tạm thời với Iran.

 Israel hối thúc Pháp chống lại thỏa thuận hạt nhân với Iran

Israel hối thúc Pháp chống lại thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel hoan nghênh Pháp là quốc gia duy nhất trong nhóm P5+1 phản đối thỏa thuận hạt nhân tạm thời với Iran.

Israel phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom ĐSQ Iran ở Beirut
Israel phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom ĐSQ Iran ở Beirut

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Israel cho rằng, Israel không được ‘lợi lộc’ gì nếu gây ra vụ tấn công.

Israel phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom ĐSQ Iran ở Beirut

Israel phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom ĐSQ Iran ở Beirut

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Israel cho rằng, Israel không được ‘lợi lộc’ gì nếu gây ra vụ tấn công.