Israel chuẩn bị cho chiến dịch tại Rafah dù đã rút khỏi miền Nam Gaza

VOV.VN - Giới chức Israel đang chuẩn bị cho các chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở miền Nam Gaza, nơi phần lớn dân số Palestine đã phải di tản sau 6 tháng xung đột.

Theo hãng thông tấn Ai Cập Al-Qahera, các cuộc đàm phán tại Cairo nhằm đi đến một thoả thuận đã đạt được “tiến triển đáng kể”, với dự kiến sẽ có nhiều cuộc đàm phán hơn trong những ngày tới.

Áp lực quốc tế ngày càng gia tăng đối với Israel nhằm chấm dứt chiến tranh. Đồng minh chính của nước này là Mỹ vào tuần trước cũng đã yêu cầu một lệnh ngừng bắn và thoả thuận phóng thích con tin, cùng với việc tăng cường cung cấp viện trợ.

Israel đã rút lực lượng của mình khỏi miền Nam Dải Gaza ngày 7/4. Hiện người phát ngôn quân đội nước này không cung cấp chi tiết về số lượng binh sĩ liên quan.

Tuy vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết các lực lượng rút khỏi thành phố Khan Younis “để chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong tương lai, bao gồm cả ở Rafah”.

Sau khi quân đội Israel rời khỏi các khu vực trong và xung quanh Khan Younis đã bị phá huỷ phần lớn, những người Palestine phải di tản đã đi bộ đến đó, với hi vọng được trở về nhà từ những nơi trú ẩn tạm thời ở Rafah.

Ông Muhammad Yunis, 51 tuổi, một công dân Palestine ở phía Bắc Gaza cho biết, ông không thấy gì ngoài sự mất mát.

“Đánh bom, chết chóc và phá huỷ chưa đủ hay sao? Có đầy thi thể dưới đống đổ nát mà chúng tôi có thể ngửi thấy mùi hôi thối”, ông Muhammad nói.

Theo số liệu từ phía Israel, cuộc xung đột được châm ngòi bởi Hamas vào ngày 7/10 đã khiến 1.170 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Hamas và các chiến binh Hồi giáo Jihad cũng đã bắt giữ hơn 250 người Israel và con tin nước ngoài, 129 người trong số họ vẫn còn ở Gaza, trong đó có 34 người được phía quân đội cho là đã tử vong.

Trong khi đó, theo cơ quan y tế do Hamas điều hành, cuộc tấn công trả đũa của Israel đã khiến ít nhất 33.175 người ở Gaza thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Quân đội Israel tiếp tục phải chịu tổn thất, bao gồm ở thành phố Khan Younis. Theo chính phủ nước này, có hơn 600 binh sĩ Israel đã thiệt mạng kể từ sự kiện 7/10.

Theo hãng thông tấn Al-Qahera, tại Cairo đã đạt được “tiến triển đáng kể đối với một số điểm gây tranh cãi trong thỏa thuận".

Hãng thông tấn cũng cho biết, các phái đoàn Qatar và Hamas đã rời Cairo và dự kiến sẽ trở lại trong vòng 2 ngày tới để hoàn tất các điều khoản của thoả thuận. Bên cạnh đó, các phái đoàn Mỹ và Israel sẽ rời thủ đô Ai Cập và các cuộc tham vấn dự kiến sẽ tiếp tục trong 48 giờ tới.

Trong một bài phát biểu đánh dấu 6 tháng kể từ cuộc tấn công của Lực lượng Hamas, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố với nội các rằng “Israel đã sẵn sàng cho một thoả thuận” và “sẽ không có một lệnh ngừng bắn nào nếu các con tin không được phóng thích”.

Ông Netanyahu đã phải chịu áp lực ngày càng gia tăng từ Tổng thống Mỹ Joe Biden - vừa là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu và là người hậu thuẫn chính trị cho Israel - để chấm dứt xung đột và cải thiện tình hình nhân đạo.

Một cuộc không kích bằng UAV của Israel ngày 1/4 đã khiến 7 nhân viên cứu trợ của tổ chức từ thiện lương thực World Central Kitchen có trụ sở tại Mỹ thiệt mạng. Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới, các khu vực rộng lớn của Gaza đã bị biến thành đống đổ nát, với thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, chủ yếu là nhà ở, ước tính khoảng 18,5 tỷ USD.

Quân đội Israel cho biết, sư đoàn biệt kích 98 của Israel đã rút khỏi thành phố Khan Younis và rời Gaza “để hồi phục và chuẩn bị cho các hoạt động trong tương lai”.

Cuộc xung đột tại Gaza đã làm dấy lên lo ngại rằng những căng thẳng có thể lan rộng hơn trong khu vực.

Một cố vấn cho nhà lãnh đạo tối cao Iran ngày 7/4 đã đưa ra cảnh báo về việc đại sứ quán Israel sẽ “không còn an toàn” sau cuộc tấn công khiến 7 thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng mà Tehran đổ lỗi cho Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant ngày 7/4 cho biết, quân đội đã “hoàn thành tất cả công đoạn chuẩn bị để phản ứng lại với bất cứ kịch bản nào có thể phát sinh liên quan đến Iran”.

Theo quân đội Israel, nước này đã đạt đến một “giai đoạn khác” của sự chuẩn bị cho cuộc chiến ở biên giới phía Bắc với Lebanon, nơi họ đã dành nhiều tháng giao tranh với Lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Đồng thời, quân đội Israel cũng cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công một khu phức hợp của Lực lượng Radwan thuộc Hezbollah ở khu vực Khiam, gần cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, cũng như một trung tâm chỉ huy gần Toura, phía Đông Bắc thành phố ven biển Tyre.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán ngừng bắn đạt tiến triển, Israel rút quân khỏi miền Nam Gaza
Đàm phán ngừng bắn đạt tiến triển, Israel rút quân khỏi miền Nam Gaza

VOV.VN - Truyền thông Ai Cập sáng nay đưa tin, vòng đàm phán ngừng bắn cho Dải Gaza mới nhất tại Cairo, Ai Cập ngày hôm qua đã đạt tiến triển. Israel và Hamas đã đồng ý các điểm cơ bản và sẽ sớm trở lại để thống nhất thỏa thuận cuối cùng. Thông tin được đưa ra sau khi Israel quyết định rút quân khỏi miền Nam Dải Gaza.

Đàm phán ngừng bắn đạt tiến triển, Israel rút quân khỏi miền Nam Gaza

Đàm phán ngừng bắn đạt tiến triển, Israel rút quân khỏi miền Nam Gaza

VOV.VN - Truyền thông Ai Cập sáng nay đưa tin, vòng đàm phán ngừng bắn cho Dải Gaza mới nhất tại Cairo, Ai Cập ngày hôm qua đã đạt tiến triển. Israel và Hamas đã đồng ý các điểm cơ bản và sẽ sớm trở lại để thống nhất thỏa thuận cuối cùng. Thông tin được đưa ra sau khi Israel quyết định rút quân khỏi miền Nam Dải Gaza.

Mỹ thất vọng về hành động của Israel ở Gaza
Mỹ thất vọng về hành động của Israel ở Gaza

VOV.VN - Theo Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby, Mỹ ngày càng thất vọng trước những động thái quân sự của Israel tại Dải Gaza.

Mỹ thất vọng về hành động của Israel ở Gaza

Mỹ thất vọng về hành động của Israel ở Gaza

VOV.VN - Theo Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby, Mỹ ngày càng thất vọng trước những động thái quân sự của Israel tại Dải Gaza.

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Hamas mắc sai lầm chí tử khi tấn công Israel
Thiếu tướng Lê Văn Cương: Hamas mắc sai lầm chí tử khi tấn công Israel

VOV.VN - Nhân dịp tròn 6 tháng cuộc chiến Israel - Hamas, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an) phân tích ý đồ thực sự của Hamas khi bất ngờ tấn công Israel vào tháng 10/2023, đồng thời đánh giá tổn thất lớn của hai bên trong cuộc chiến sau đó cũng như rạn nứt mới đây giữa Mỹ và Israel liên quan đến vấn đề Gaza.

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Hamas mắc sai lầm chí tử khi tấn công Israel

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Hamas mắc sai lầm chí tử khi tấn công Israel

VOV.VN - Nhân dịp tròn 6 tháng cuộc chiến Israel - Hamas, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an) phân tích ý đồ thực sự của Hamas khi bất ngờ tấn công Israel vào tháng 10/2023, đồng thời đánh giá tổn thất lớn của hai bên trong cuộc chiến sau đó cũng như rạn nứt mới đây giữa Mỹ và Israel liên quan đến vấn đề Gaza.

Iran sở hữu 9 loại tên lửa có thể tấn công lãnh thổ Israel
Iran sở hữu 9 loại tên lửa có thể tấn công lãnh thổ Israel

VOV.VN - Hãng thông tấn ISNA ngày 7/4 cho hay, Iran sở hữu 9 loại tên lửa có đủ tầm bắn để tấn công lãnh thổ Israel.

Iran sở hữu 9 loại tên lửa có thể tấn công lãnh thổ Israel

Iran sở hữu 9 loại tên lửa có thể tấn công lãnh thổ Israel

VOV.VN - Hãng thông tấn ISNA ngày 7/4 cho hay, Iran sở hữu 9 loại tên lửa có đủ tầm bắn để tấn công lãnh thổ Israel.

Israel rút quân khỏi phía nam Gaza, Ai Cập đứng ra hòa giải
Israel rút quân khỏi phía nam Gaza, Ai Cập đứng ra hòa giải

VOV.VN - Hôm 7/4, Israel tuyên bố đã rút dần quân đội khỏi miền nam Gaza, chỉ để lại một lữ đoàn. Cùng lúc đó, Israel và Hamas cũng cử đại diện đến Ai Cập để đàm phán về một lệnh ngừng bắn mới.

Israel rút quân khỏi phía nam Gaza, Ai Cập đứng ra hòa giải

Israel rút quân khỏi phía nam Gaza, Ai Cập đứng ra hòa giải

VOV.VN - Hôm 7/4, Israel tuyên bố đã rút dần quân đội khỏi miền nam Gaza, chỉ để lại một lữ đoàn. Cùng lúc đó, Israel và Hamas cũng cử đại diện đến Ai Cập để đàm phán về một lệnh ngừng bắn mới.