Israel đình chỉ thỏa thuận mới về trục xuất người nhập cư Châu Phi

VOV.VN - Thủ tướng Israel, ngày 3/4, tuyên bố đình chỉ thỏa thuận mới với Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc liên quan tới việc trục xuất người nhập cư châu Phi.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra tuyên bố này vài giờ sau khi thông báo đạt được thỏa thuận với Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR) cho phép hàng nghìn người tị nạn Châu Phi được tạm trú tại Israel và hàng nghìn người khác sẽ được đưa tới nước thứ ba.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: CBC

Cụ thể theo thỏa thuận, có khoảng 16.250 trong số khoảng 37.000 người nhập cư châu Phi phần lớn là từ Eritrea và Sudan sẽ được chuyển đến ba quốc gia phương Tây là Đức, Italy, Canada và đổi lại 16.250 người khác sẽ được tạm trú ở Israel. Kế hoạch này được thực hiện trong thời gian khoảng 5 năm.

Tuy nhiên, ngay sau đó ông Benjamin Netanyahu đã bị các cử tri, các đang phái và liên minh cầm quyền của ông kịch liệt phản đối và đề nghị hủy bỏ thỏa thuận này. Họ cho rằng điều này sẽ làm thay đổi sắc tộc và khuyến khích nhiều người nhập cử bất hợp pháp hơn, cũng như bày tỏ mối quan ngại về "bản sắc và cơ cấu xã hội" của Israel nếu người di cư được phép ở lại.

Trước sức ép này, ông Benjamin Netanyahu tuyên bố đình chỉ thỏa thuận với Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc và sẽ đưa ra quyết định sau khi hỏi ý kiến các cư dân ở phía Nam Tel Aviv.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Nội vụ Đức tuyên bố không biết gì về kế hoạch tái định cư những người nhập cư châu Phi từ Israel sang Đức. Bộ Ngoại giao Italia cũng nói rằng không có thỏa thuận trong khuôn khổ thỏa thuận song phương giữa Israel và UNHCR và Italy. Canada cho biết không thực hiện bất kỳ cam kết chính thức nào nhưng mọi thứ đang được thảo luận.

Như vậy số phận của hơn 37.000 người nhập cư châu Phi ở Israel đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan và từ lâu đây đã là một vấn đề hết sức gây tranh cãi ở Israel.

Tháng 2 vừa qua, Israel đã đưa ra kế hoạch trục suất tất cả những người nhập cư bất hợp pháp sang nước thứ ba là Rwanda hoặc Uganda và hỗ trợ những người này một khoản tiền hoặc có nguy cơ bị giam giữ vô thời hạn. Tuy nhiên, cả hai nước đều phủ nhận hợp tác với Israel. Kế hoạch cũng bị chỉ trích là phi đạo đức và là một vết bẩn trên hình ảnh quốc tế của Israel.

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Israel xem xét lại kế hoạch trục xuất này và nói rằng những người nhập cư đã chạy trốn khỏi chiến tranh ở vùng cận Sahara Châu Phi và việc trục xuất, thậm chí tới một quốc gia khác ở Châu Phi sẽ gây nguy hiểm cho họ hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 60.000 lao động nhập cư vào Thái Lan không kịp đăng ký
Gần 60.000 lao động nhập cư vào Thái Lan không kịp đăng ký

VOV.VN - Bộ trưởng Lao động Thái Lan Adul Sangsingkeo ngày 1/4 cho biết, trong ngày 31/3 có gần 1,3 triệu lao động nhập cư tới nộp hồ sơ đăng ký.

Gần 60.000 lao động nhập cư vào Thái Lan không kịp đăng ký

Gần 60.000 lao động nhập cư vào Thái Lan không kịp đăng ký

VOV.VN - Bộ trưởng Lao động Thái Lan Adul Sangsingkeo ngày 1/4 cho biết, trong ngày 31/3 có gần 1,3 triệu lao động nhập cư tới nộp hồ sơ đăng ký.

Chống nhập cư trái phép được Áo ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU
Chống nhập cư trái phép được Áo ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU

VOV.VN - Nhập cư vẫn là vấn đề nóng gây tranh cãi tại châu Âu và sẽ có một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu bàn về vấn đề này.

Chống nhập cư trái phép được Áo ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU

Chống nhập cư trái phép được Áo ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU

VOV.VN - Nhập cư vẫn là vấn đề nóng gây tranh cãi tại châu Âu và sẽ có một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu bàn về vấn đề này.

136 người nhập cư được giải cứu khỏi xe tải gần biên giới Mexico-Mỹ
136 người nhập cư được giải cứu khỏi xe tải gần biên giới Mexico-Mỹ

VOV.VN -Những người này được tìm thấy trong tình trạng thiếu thực phẩm và nước uống và nhiệt độ trong xe tải lên tới 38 độ C

136 người nhập cư được giải cứu khỏi xe tải gần biên giới Mexico-Mỹ

136 người nhập cư được giải cứu khỏi xe tải gần biên giới Mexico-Mỹ

VOV.VN -Những người này được tìm thấy trong tình trạng thiếu thực phẩm và nước uống và nhiệt độ trong xe tải lên tới 38 độ C

Châu Âu sẽ đánh mất giá trị truyền thống vì làn sóng nhập cư?
Châu Âu sẽ đánh mất giá trị truyền thống vì làn sóng nhập cư?

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo Châu Âu sẽ đánh mất giá trị truyền thống vốn có, nếu làn sóng nhập cư không được ngăn chặn.

Châu Âu sẽ đánh mất giá trị truyền thống vì làn sóng nhập cư?

Châu Âu sẽ đánh mất giá trị truyền thống vì làn sóng nhập cư?

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo Châu Âu sẽ đánh mất giá trị truyền thống vốn có, nếu làn sóng nhập cư không được ngăn chặn.

Mỹ tăng cường kiểm soát an ninh đối với khách du lịch và người nhập cư
Mỹ tăng cường kiểm soát an ninh đối với khách du lịch và người nhập cư

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến ngày 30/3 sẽ thông báo các quy định an ninh mới đối với hầu hết các khách du lịch và người nhập cư vào Mỹ.

Mỹ tăng cường kiểm soát an ninh đối với khách du lịch và người nhập cư

Mỹ tăng cường kiểm soát an ninh đối với khách du lịch và người nhập cư

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến ngày 30/3 sẽ thông báo các quy định an ninh mới đối với hầu hết các khách du lịch và người nhập cư vào Mỹ.