Israel gia tăng thương mại kỷ lục với các quốc gia Arab

VOV.VN - Kết quả quan hệ thương mại thời gian gần đây đã đánh dấu mức gia tăng kỷ lục giữa Israel với các nước Arab.

Israel đạt mức gia tăng thương mại kỷ lục với các quốc gia Arab ký Hiệp định Abraham. Theo báo cáo, thương mại giữa Israel với Jordan tăng 54% đạt 55 triệu USD, với UAE tăng 130% đạt hơn 200 triệu USD, với Morocco tăng 94% đạt hơn 3 triệu USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, thương mại của Israel với Bahrain từ không có lên 1,2 triệu USD trong vòng một năm.

Kết quả quan hệ thương mại này đã đánh dấu mức gia tăng kỷ lục giữa Israel với các nước Arab và đã chứng kiến ​​sự phát triển trong nhiều lĩnh vực khác như ngoại giao, y tế, giáo dục và quân sự.

Đầu tháng 6, Hãng hàng không Emirates đã mở chuyến bay chở khách đầu tiên giữa Dubai và Israel, đánh dấu việc bắt đầu dịch vụ hàng ngày từ Dubai đến Tel Aviv.

Morocco cũng đã thông báo bắt đầu từ ngày 10/7, công dân Israel sẽ đủ điều kiện để được cấp thị thực điện tử để nhập cảnh vào đất nước này. Bộ Quốc phòng Israel sẽ cử quan sát viên quân sự tham gia cuộc diễn tập “Sư tử châu Phi 2022” ở Morocco trong tuần này. Đây là lần đầu tiên của quân đội Israel có mặt tại Morocco.

Hiệp định Abraham được ký kết vào tháng 8/2020 là một thỏa thuận chung giữa Israel, Bahrain và UAE nhằm bình thường hóa quan hệ, sau đó có thêm Sudan và Morocco. Hiệp định do Mỹ làm trung gian đã thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa Israel với các nước Arab và góp phần vào sự ổn định, an ninh khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những thách thức đang đón chờ tân Thủ tướng Israel
Những thách thức đang đón chờ tân Thủ tướng Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Yair Lapid hôm nay (1/7) chính thức trở thành Thủ tướng thứ 14 của Israel và sẽ lãnh đạo cho đến khi nước này tổ chức bầu cử vào ngày 1/11 tới. Đây cũng là cuộc bầu cử thứ 5 của Israel trong vòng chưa đầy 4 năm.

Những thách thức đang đón chờ tân Thủ tướng Israel

Những thách thức đang đón chờ tân Thủ tướng Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Yair Lapid hôm nay (1/7) chính thức trở thành Thủ tướng thứ 14 của Israel và sẽ lãnh đạo cho đến khi nước này tổ chức bầu cử vào ngày 1/11 tới. Đây cũng là cuộc bầu cử thứ 5 của Israel trong vòng chưa đầy 4 năm.

Israel giải tán quốc hội, dự kiến bầu cử vào tháng 11 năm nay
Israel giải tán quốc hội, dự kiến bầu cử vào tháng 11 năm nay

VOV.VN - Cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 11 năm nay sẽ cuộc bầu cử thứ 5 trong vòng chưa đầy 4 năm qua.

Israel giải tán quốc hội, dự kiến bầu cử vào tháng 11 năm nay

Israel giải tán quốc hội, dự kiến bầu cử vào tháng 11 năm nay

VOV.VN - Cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 11 năm nay sẽ cuộc bầu cử thứ 5 trong vòng chưa đầy 4 năm qua.

Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới
Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới

VOV.VN - Ngày 29/6, Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố, ông sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới vì chính phủ liên minh của ông đã sụp đổ chỉ một năm sau khi nhậm chức.

Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới

Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới

VOV.VN - Ngày 29/6, Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố, ông sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới vì chính phủ liên minh của ông đã sụp đổ chỉ một năm sau khi nhậm chức.