Nhật Bản và Australia tăng cường hợp tác đối phó Trung Quốc?

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga nhấn mạnh, thỏa thuận khung về Hiệp định tương hỗ sẽ thúc đẩy ý chí của Nhật Bản và Australia, góp phần cho hòa bình, ổn định khu vực Ấn Độ Dương.

Nhật Bản và Australia đã đạt được thỏa thuận khung về Hiệp định tương hỗ khi quân đội hai nước tập trận chung. Điều này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương, hướng tới quan hệ đồng minh, đồng thời kiềm chế nhưng hành vi ngày càng mở rộng của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Thỏa thuận đạt được trong trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Suga với Thủ tướng Australia Scott Morrison đang có chuyến thăm Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Suga nhấn mạnh, Hiệp định sẽ thúc đẩy ý chí của hai nước, góp phần cho hòa bình, ổn định khu vực Ấn Độ Dương. Thủ tướng Morrison hoan nghênh Hiệp định và cho rằng đây là chứng cứ tạo sự tin tưởng cho quan hệ hai nước và là bước tiến lớn cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.

Theo Hiệp định này, những người liên quan đến quân đội hai nước sẽ được nhập cảnh qua lại giữa 2 quốc gia mà không cần kiểm tra, tạo điều kiện cho các hoạt động tập trận chung, chi viện lẫn nhau trong tình huống có thiên tai, sự cố xảy ra, đồng thời làm sâu sắc thêm hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước.

Để chuẩn bị cho thỏa thuận khung về Hiệp định tương hỗ, hai bên đã mất khoảng thời gian gần 6 năm để thương lượng mặc dù trước đây, Nhật Bản và Australia đã ký kết thỏa thuận chia sẻ nguồn cung thiết bị quân sự năm 2013 và mở rộng thỏa thuận vào năm 2017 để bao gồm cung cấp đạn dược.

Giới chuyên gia Nhật Bản cho rằng, Hiệp định tương hỗ quốc phòng giúp cho hai bên thuận lợi khi hợp tác đối phó với những hành vi quân sự đơn phương của Trung Quốc ngày càng gia tăng tại Biển Đông và Hoa Đông.

Nhân dịp này, Australia cũng xác nhận sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản hướng tới thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương tự do và rộng mở do Nhật Bản đề xướng.

Thủ tướng Suga khẳng định, Australia là đối tác chiến lược đặc biệt có cùng giá trị cơ bản về tự do, dân chủ chủ nghĩa và tôn trọng luật pháp quốc tế. Hai bên cũng bày tỏ quan điểm phản đối mạnh mẽ đối với những hành vi uy hiếp làm căng thẳng khu vực Biển Đông và Hoa Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia và Nhật Bản quan ngại về tình hình Biển Đông
Australia và Nhật Bản quan ngại về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Nhật Bản kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Thủ tướng Australia Scott Morrison và người đồng cấp Nhật Bản Yoshihide Suga đã bày tỏ sự quan ngại về tình hình Biển Đông.

Australia và Nhật Bản quan ngại về tình hình Biển Đông

Australia và Nhật Bản quan ngại về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Nhật Bản kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Thủ tướng Australia Scott Morrison và người đồng cấp Nhật Bản Yoshihide Suga đã bày tỏ sự quan ngại về tình hình Biển Đông.

Thủ tướng Nhật Bản và Australia bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về Biển Đông
Thủ tướng Nhật Bản và Australia bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về Biển Đông

VOV.VN - Ngày 17/11, thủ tướng Australia Scott Morrison đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản và Australia bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về Biển Đông

Thủ tướng Nhật Bản và Australia bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về Biển Đông

VOV.VN - Ngày 17/11, thủ tướng Australia Scott Morrison đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Nhật Bản.

Thủ tướng Australia Scott Morrison tới thăm Nhật Bản, tăng cường hợp tác
Thủ tướng Australia Scott Morrison tới thăm Nhật Bản, tăng cường hợp tác

VOV.VN - Hôm nay (17/11), Thủ tướng Australia Scott Morrison bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản, đối tác quan trọng hàng đầu của Australia trong khu vực.

Thủ tướng Australia Scott Morrison tới thăm Nhật Bản, tăng cường hợp tác

Thủ tướng Australia Scott Morrison tới thăm Nhật Bản, tăng cường hợp tác

VOV.VN - Hôm nay (17/11), Thủ tướng Australia Scott Morrison bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản, đối tác quan trọng hàng đầu của Australia trong khu vực.