Israel: Ít nhất 6 nước đang cân nhắc chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, 10 Đại sứ quán đầu tiên chuyển tới Jerusalem sẽ nhận được “đối xử ưu ái”.

Ngày 20/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ít nhất 6 quốc gia đang cân nhắc chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem sau quyết định tương tự của Mỹ.  

Thủ tướng Israel tuyên bố, 10 Đại sứ quán đầu tiên chuyển tới Jerusalem sẽ được “đối xử ưu ái”. Ảnh: Reuters

Tại buổi tiếp các nhà ngoại giao nước ngoài ở Jerusalem, Thủ tướng Israel cám ơn Guatemala sớm có quyết định chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem ngay sau thông báo của Mỹ. Tuy nhiên, ông Netanyahu không nêu đích danh những nước còn lại có quyết định tương tự.

Thủ tướng Israel tuyên bố, 10 Đại sứ quán đầu tiên di chuyển tới Jerusalem sẽ nhận được sự “đối xử ưu ái”.

Tháng 12/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, một quyết định không chỉ khiến người Palestine thất vọng mà chọc giận ngay cả các đồng minh của Mỹ trong thế giới Arab.

Đại sứ quán Mỹ ở Israel dự kiến sẽ được chuyển từ Tel Aviv tới Jerusalem vào ngày 14/5, ngày Israel tuyên bố độc lập vào năm 1948./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuần thứ 3 biểu tình rầm rộ dọc biên giới Gaza- Israel
Tuần thứ 3 biểu tình rầm rộ dọc biên giới Gaza- Israel

VOV.VN -Dọc biên giới Gaza - Israel liên tiếp chứng kiến các vụ đụng độ khi hàng nghìn người Palestine tập trung yêu cầu về quyền hồi hương của người tị nạn

Tuần thứ 3 biểu tình rầm rộ dọc biên giới Gaza- Israel

Tuần thứ 3 biểu tình rầm rộ dọc biên giới Gaza- Israel

VOV.VN -Dọc biên giới Gaza - Israel liên tiếp chứng kiến các vụ đụng độ khi hàng nghìn người Palestine tập trung yêu cầu về quyền hồi hương của người tị nạn

Nga cân nhắc cung cấp S-300 cho Syria, Israel lại “lo sợ”
Nga cân nhắc cung cấp S-300 cho Syria, Israel lại “lo sợ”

VOV.VN - Việc Nga tuyên bố có thể xem xét lại việc bán hệ thống phòng không S-300 cho Syria khiến Israel lo ngại nó có thể dấy lên mối đe dọa đối với Tel Aviv.

Nga cân nhắc cung cấp S-300 cho Syria, Israel lại “lo sợ”

Nga cân nhắc cung cấp S-300 cho Syria, Israel lại “lo sợ”

VOV.VN - Việc Nga tuyên bố có thể xem xét lại việc bán hệ thống phòng không S-300 cho Syria khiến Israel lo ngại nó có thể dấy lên mối đe dọa đối với Tel Aviv.

Israel tuyên bố có quyền “tự do hành động” trong không phận Syria
Israel tuyên bố có quyền “tự do hành động” trong không phận Syria

VOV.VN - Israel tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ hạn chế nào đối với các hoạt động của mình trong không phận Syria khi đối phó với “các mối đe dọa Iran”.

Israel tuyên bố có quyền “tự do hành động” trong không phận Syria

Israel tuyên bố có quyền “tự do hành động” trong không phận Syria

VOV.VN - Israel tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ hạn chế nào đối với các hoạt động của mình trong không phận Syria khi đối phó với “các mối đe dọa Iran”.

Israel tuyên bố sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa
Israel tuyên bố sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman hôm qua cho biết, Israel sẵn sàng đối phó với bất cứ mối đe dọa nào. 

Israel tuyên bố sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa

Israel tuyên bố sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman hôm qua cho biết, Israel sẵn sàng đối phó với bất cứ mối đe dọa nào.