Israel: kêu gọi Thủ tướng tạm quyền Olmert từ chức

Ngày 27/11, Ngoại trưởng Israel kêu gọi Thủ tướng tạm quyền Olmert từ chức trước khả năng ông sẽ sớm bị truy tố vì tham nhũng

Ngày 27/11, Ngoại trưởng Israel, bà Tzipi Livni, Chủ tịch Đảng Kadima - Chính đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền ở nước này kêu gọi Thủ tướng tạm quyền Olmert từ chức ngay sau khi nhà chức trách thông báo sẽ công bố các cáo buộc tham nhũng chống lại ông.

Ngoại trưởng Tzipi Livni nhấn mạnh, việc ông Olmert tiếp tục giữ chức Thủ tướng tạm quyền Israel sau khi chính thức có cáo buộc ông tham nhũng là không thể chấp nhận được. Bà Tzipi Livni sẽ trở thành Thủ tướng tạm quyền nếu ông Olmert chấp thuận từ chức.

Ông Olmert chính thức từ chức Thủ tướng Israel sau 33 tháng cầm quyền. Song, theo quy định của luật pháp, ông vẫn đảm nhiệm vai trò Thủ tướng tạm quyền cho tới khi Israel tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào tháng 2/2009 và thành lập được chính phủ mới. Trước đó, bà Tzipi Livni đã không tìm kiếm đủ số ghế ủng hộ trong Quốc hội để thành lập Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên