Israel lại không kích dải Gaza

VOV.VN -Nhiều khả năng mục tiêu chính của cuộc không kích là nhằm vào các tay súng Phong trào Hồi giáo Hamas.

Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Ai Cập dẫn các nguồn tin khu vực cho biết, sáng nay 12/3, không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích chớp nhoáng vào dải Gaza, khiến 1 em bé Palestine 10 tuổi thiệt mạng và một em bé khác bị thương.

Lỗ thủng trên mái nhà của người dân ở Gaza sau khi bị không quân Israel tấn công. Các quan chức Palestine cho biết, một cậu bé 10 tuổi bị thiệt mạng. Ảnh: Getty.

Theo nguồn tin y tế Palestine ở Gaza, cuộc không kích được tiến hành chỉ vài giờ sau vụ bắn rốc-két chưa rõ thủ phạm từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel, nhưng không gây thương vong. Do đó, nhiều khả năng mục tiêu chính của cuộc không kích là nhằm vào các tay súng Phong trào Hồi giáo Hamas, đối tượng tình nghi số một đứng sau các vụ bắn rốc-két từ Gaza vào Israel thời gian gần đây.

Các vụ không kích và bắn rốc-két qua lại giữa quân đội Israel và các tay súng ở dải Gaza vẫn liên tục được ghi nhận thời gian qua, làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ có thể bùng phát một cuộc tấn công quân sự quy mô mới của Israel vào dải Gaza, tương tự như sự kiện mùa hè năm 2014 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng: Thủ tướng Israel Netanyahu từ chối gặp ông Obama
Nhà Trắng: Thủ tướng Israel Netanyahu từ chối gặp ông Obama

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu đã từ chối gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng và hủy chuyến công du đến Washington.  

Nhà Trắng: Thủ tướng Israel Netanyahu từ chối gặp ông Obama

Nhà Trắng: Thủ tướng Israel Netanyahu từ chối gặp ông Obama

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu đã từ chối gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng và hủy chuyến công du đến Washington.  

Bạo lực bùng phát nghiêm trọng giữa người Israel và Palestine
Bạo lực bùng phát nghiêm trọng giữa người Israel và Palestine

VOV.VN - Đợt bùng phát bạo lực mới nhất giữa người Palestine và Israel xảy ra đúng dịp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chuyến thăm tới Trung Đông.

Bạo lực bùng phát nghiêm trọng giữa người Israel và Palestine

Bạo lực bùng phát nghiêm trọng giữa người Israel và Palestine

VOV.VN - Đợt bùng phát bạo lực mới nhất giữa người Palestine và Israel xảy ra đúng dịp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chuyến thăm tới Trung Đông.

Israel sẽ xem xét lời mời tham gia đối thoại hòa bình với Palestine
Israel sẽ xem xét lời mời tham gia đối thoại hòa bình với Palestine

VOV.VN- Một quan chức Chính phủ Israel ngày 30/1 cho biết, Israel sẽ xem xét lời mời của Pháp tham gia đối thoại hòa bình với Palestine.

Israel sẽ xem xét lời mời tham gia đối thoại hòa bình với Palestine

Israel sẽ xem xét lời mời tham gia đối thoại hòa bình với Palestine

VOV.VN- Một quan chức Chính phủ Israel ngày 30/1 cho biết, Israel sẽ xem xét lời mời của Pháp tham gia đối thoại hòa bình với Palestine.

Nghị viện châu Âu hối thúc Israel chấm dứt hành vi mở rộng khu định cư
Nghị viện châu Âu hối thúc Israel chấm dứt hành vi mở rộng khu định cư

VOV.VN - Đại diện Nghị viện châu Âu khẳng định chỉ khi nào Israel kết thúc những hành động này, người Palestine mới có được hy vọng, tự do và nhân quyền.

Nghị viện châu Âu hối thúc Israel chấm dứt hành vi mở rộng khu định cư

Nghị viện châu Âu hối thúc Israel chấm dứt hành vi mở rộng khu định cư

VOV.VN - Đại diện Nghị viện châu Âu khẳng định chỉ khi nào Israel kết thúc những hành động này, người Palestine mới có được hy vọng, tự do và nhân quyền.

LHQ lên án Israel gia tăng phá hủy hạ tầng của người Palestine
LHQ lên án Israel gia tăng phá hủy hạ tầng của người Palestine

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mladenov khẳng định việc phá hủy hạ tầng của người Palestine là đi ngược lại tiến trình hòa bình Trung Đông.

LHQ lên án Israel gia tăng phá hủy hạ tầng của người Palestine

LHQ lên án Israel gia tăng phá hủy hạ tầng của người Palestine

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mladenov khẳng định việc phá hủy hạ tầng của người Palestine là đi ngược lại tiến trình hòa bình Trung Đông.

Mỹ cảnh báo Iran, trấn an Israel
Mỹ cảnh báo Iran, trấn an Israel

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, Mỹ sẽ hành động nếu Iran phá vỡ thỏa thuận hạt nhân đạt được với các cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015.

Mỹ cảnh báo Iran, trấn an Israel

Mỹ cảnh báo Iran, trấn an Israel

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, Mỹ sẽ hành động nếu Iran phá vỡ thỏa thuận hạt nhân đạt được với các cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015.