Israel: Ông Netanyahu chính thức được quyền thành lập chính phủ

VOV.VN- Theo Hiến pháp Israel, ông Netanyahu sẽ có 28 ngày để thành lập chính phủ và được gia hạn thêm 14 ngày trong trường hợp đàm phán thất bại.

Tổng thống Israel Reuven Rivlin tối 25/3 đã chính thức trao trọng trách thành lập chính phủ mới tại nước này cho Thủ tướng sắp mãn nhiệm Benjamin Netanyah, đồng nghĩa với việc ông Netanyahu sẽ lần thứ 3 giữ chức Thủ tướng Israel. 

Ông Netanyahu (trái) nhận quyết định từ tay Tổng thống Israel Reuven Rivlin (Ảnh AFP)

Đây là một thông tin không gây bất ngờ sau khi Đảng Likud của ông Netanyahu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua tại Israel. Song điều này lại có nguy cơ làm xấu hơn mối quan hệ đồng minh giữa Israel và Mỹ, vốn đã căng thẳng liên quan tới các chính sách của Mỹ tại Trung Đông. 

Như vậy, quyết định này cũng đồng nghĩa với việc các cuộc thương lượng thành lập liên minh cầm quyền mới đã chính thức được bắt đầu. Theo Hiến pháp Israel, ông Netanyahu, 65 tuổi, sẽ có 28 ngày để thành lập chính phủ và được gia hạn thêm 14 ngày trong trường hợp đàm phán thất bại. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, ông Netanyahu sẽ dễ dàng thành lập nội các với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các đồng minh cánh hữu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Quốc hội Israel: ông Netanyahu tuyên bố chiến thắng
Bầu cử Quốc hội Israel: ông Netanyahu tuyên bố chiến thắng

VOV.VN - Ông Netanyahu đã viết trên trang Facebook của mình rằng, chiến thắng vĩ đại đã thuộc về Likud.

Bầu cử Quốc hội Israel: ông Netanyahu tuyên bố chiến thắng

Bầu cử Quốc hội Israel: ông Netanyahu tuyên bố chiến thắng

VOV.VN - Ông Netanyahu đã viết trên trang Facebook của mình rằng, chiến thắng vĩ đại đã thuộc về Likud.

Israel: Lãnh đạo Đảng đối lập thừa nhận thất bại
Israel: Lãnh đạo Đảng đối lập thừa nhận thất bại

VOV.VN - Nếu được tái bổ nhiệm, ông Netanyahu sẽ trở thành vị lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử nhà nước Do Thái.

Israel: Lãnh đạo Đảng đối lập thừa nhận thất bại

Israel: Lãnh đạo Đảng đối lập thừa nhận thất bại

VOV.VN - Nếu được tái bổ nhiệm, ông Netanyahu sẽ trở thành vị lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử nhà nước Do Thái.

Thủ tướng Israel xúc tiến thành lập Chính phủ mới
Thủ tướng Israel xúc tiến thành lập Chính phủ mới

VOV.VN - Thủ tướng vừa mãn nhiệm Netanyahu kiêm Thủ lĩnh đảng cực hữu Likud đã bắt đầu tiến hành các cuộc thảo luận nhằm thành lập Chính phủ mới.

Thủ tướng Israel xúc tiến thành lập Chính phủ mới

Thủ tướng Israel xúc tiến thành lập Chính phủ mới

VOV.VN - Thủ tướng vừa mãn nhiệm Netanyahu kiêm Thủ lĩnh đảng cực hữu Likud đã bắt đầu tiến hành các cuộc thảo luận nhằm thành lập Chính phủ mới.

Thủ tướng Israel: Chưa thể thành lập nhà nước Palestine độc lập
Thủ tướng Israel: Chưa thể thành lập nhà nước Palestine độc lập

VOV.VN- Tuyên bố này của ông Netanyahu đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía chính quyền Palestine và chính quyền của Tổng thống Obama.

Thủ tướng Israel: Chưa thể thành lập nhà nước Palestine độc lập

Thủ tướng Israel: Chưa thể thành lập nhà nước Palestine độc lập

VOV.VN- Tuyên bố này của ông Netanyahu đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía chính quyền Palestine và chính quyền của Tổng thống Obama.

Israel cảnh báo nguy cơ khủng bố tại 40 nước
Israel cảnh báo nguy cơ khủng bố tại 40 nước

VOV.VN - Người Israel và người Do Thái có nguy cơ thành mục tiêu tấn công khủng bố tại 40 quốc gia trong 2 tháng tới đây.

Israel cảnh báo nguy cơ khủng bố tại 40 nước

Israel cảnh báo nguy cơ khủng bố tại 40 nước

VOV.VN - Người Israel và người Do Thái có nguy cơ thành mục tiêu tấn công khủng bố tại 40 quốc gia trong 2 tháng tới đây.

Bầu cử Israel: Chiến thắng nhọc nhằn của Thủ tướng Netanyahu
Bầu cử Israel: Chiến thắng nhọc nhằn của Thủ tướng Netanyahu

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa tuyên bố Đảng Likud của ông đã chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 17/3.

Bầu cử Israel: Chiến thắng nhọc nhằn của Thủ tướng Netanyahu

Bầu cử Israel: Chiến thắng nhọc nhằn của Thủ tướng Netanyahu

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa tuyên bố Đảng Likud của ông đã chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 17/3.

Tổng thống Mỹ đổ lỗi cho Israel vì bế tắc cho hòa bình Trung Đông
Tổng thống Mỹ đổ lỗi cho Israel vì bế tắc cho hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cảnh báo, Washington sẽ đánh giá lại những phương án trong quan hệ giữa Mỹ và Israel cũng như chính sách ngoại giao ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ đổ lỗi cho Israel vì bế tắc cho hòa bình Trung Đông

Tổng thống Mỹ đổ lỗi cho Israel vì bế tắc cho hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cảnh báo, Washington sẽ đánh giá lại những phương án trong quan hệ giữa Mỹ và Israel cũng như chính sách ngoại giao ở Trung Đông.