Israel phản đối Mỹ hợp tác với Chính phủ mới của Palestine

VOV.VN - Một quan chức Israel đề nghị giấu tên cũng bày tỏ sự thất vọng trước kế hoạch hợp tác này.

Hôm 2/6, sau khi Chính phủ đoàn kết dân tộc Palestine nhậm chức, đánh dấu sự kết thúc 7 năm chia rẽ giữa các phe phái tại Palestine, Chính phủ Mỹ đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Chính phủ mới của Palestine. Tuy nhiên, động thái này của Chính quyền Mỹ đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Israel, vốn không công nhận Chính phủ mới của Palestine.  

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas (giữa) chủ trì phiên họp nội các đầu tiên của Chính phủ mới
(Ảnh: AFP)

Phát biểu tại một cuộc họp của Nội các cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, Israel kêu gọi quốc tế không vội vàng công nhận Chính phủ mới của Palestine mà trong đó có thành phần của phong trào vũ trang Hamas. Một quan chức Israel đề nghị giấu tên cũng bày tỏ sự thất vọng trước việc Mỹ có kế hoạch hợp tác với Chính phủ mới của Palestine.

Ngày 23/4, phong trào Hamas và Fatah, hai lực lượng chính trị chủ chốt tại Palestine, đã ký thỏa thuận hòa giải nhằm chấm dứt sự chia rẽ kéo dài nhiều năm trong nội bộ Palestine. Theo đó, trong vòng 5 tuần phải thành lập được một Chính phủ độc lập lâm thời với thành phần gồm các nhà kỹ trị, mở đường cho việc tổ chức Tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng.

Israel đã kịch liệt phản đối việc thành lập Chính phủ đoàn kết của Palestine, vì cho rằng trong đó có thành phần của phong trào Hamas, vốn đang kiểm soát dải Gaza. Đây là phong trào lâu nay bị Israel liệt vào tổ chức khủng bố. Hiện Israel đang phong tỏa dải Gaza./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên