Israel phát hiện ca nhiễm biến thể phụ của chủng Delta đầu tiên

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Israel cho biết nước này vừa phát hiện ca nhiễm biến thể phụ của chủng Delta đầu tiên mà đang lây lan ở một số quốc gia châu Âu.

 

Bộ Y tế Israel cho biết ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ của chủng Delta “AY4.2” vừa được phát hiện ở nước này. Bệnh nhân là một bé trai 11 tuổi nhập cảnh từ châu Âu đến sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv và đã được cách ly. Đây là trường hợp đầu tiên vừa được phát hiện ở Israel. Sự xuất hiện của đột biến mới này làm dấy lên lo ngại về khả năng bùng phát lớn hơn và vào đúng thời điểm Israel có ý định nới lỏng một số biện pháp y tế phòng dịch đặc biệt là những biện pháp liên quan đến du lịch.

Sau cuộc họp khẩn, ngày 20/10, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết sẽ thực hiện các biện pháp chặt chẽ để bảo vệ các kết quả tích cực của việc chống dịch vừa qua. Ông Bennett yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ học của đột biến mới này và liên hệ với các quốc gia khác cùng theo dõi cũng như xem xét khả năng sửa đổi các hướng dẫn cho khách du lịch đến Israel.

Vào cuối tháng 12, Israel đã phát động một chiến dịch tiêm chủng giúp giảm đáng kể tỷ lệ lây nhiễm. Tuy nhiên, sự lây lan của đột biến delta khiến nước này phải khởi động chiến dịch tiêm chủng liều thứ ba chống lại covid -19. Hơn 60% dân số trong tổng số 9 triệu người dân Israel đã được tiêm hai liều vaccine và hơn 1/3 trong số đó được tiêm ba liều vaccine ngừa covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Ấn Độ, Israel, Mỹ và UAE thảo luận các dự án hạ tầng chung
Ngoại trưởng Ấn Độ, Israel, Mỹ và UAE thảo luận các dự án hạ tầng chung

VOV.VN - Ngoại trưởng 4 nước gồm Ấn Độ, Israel, Mỹ và UAE đã có cuộc họp trực tuyến đầu tiên bàn về các dự án phát triển hạ tầng chung trong các lĩnh vực giao thông, công nghệ, an ninh hàng hải và thương mại.

Ngoại trưởng Ấn Độ, Israel, Mỹ và UAE thảo luận các dự án hạ tầng chung

Ngoại trưởng Ấn Độ, Israel, Mỹ và UAE thảo luận các dự án hạ tầng chung

VOV.VN - Ngoại trưởng 4 nước gồm Ấn Độ, Israel, Mỹ và UAE đã có cuộc họp trực tuyến đầu tiên bàn về các dự án phát triển hạ tầng chung trong các lĩnh vực giao thông, công nghệ, an ninh hàng hải và thương mại.

Israel ước tính hứng chịu 2.000 rocket mỗi ngày nếu xảy ra xung đột với Hezbollah
Israel ước tính hứng chịu 2.000 rocket mỗi ngày nếu xảy ra xung đột với Hezbollah

VOV.VN - Một quan chức quân sự cấp cao của Israel cho biết, Israel ước tính đối mặt với khoảng 2.000 rocket mỗi ngày từ các nhóm vũ trang nếu xảy ra xung đột với lực lượng Hezbollah của Lebanon.

Israel ước tính hứng chịu 2.000 rocket mỗi ngày nếu xảy ra xung đột với Hezbollah

Israel ước tính hứng chịu 2.000 rocket mỗi ngày nếu xảy ra xung đột với Hezbollah

VOV.VN - Một quan chức quân sự cấp cao của Israel cho biết, Israel ước tính đối mặt với khoảng 2.000 rocket mỗi ngày từ các nhóm vũ trang nếu xảy ra xung đột với lực lượng Hezbollah của Lebanon.

Israel lập căn cứ bí mật theo dõi các hoạt động hạt nhân của Iran?
Israel lập căn cứ bí mật theo dõi các hoạt động hạt nhân của Iran?

VOV.VN - Trang tin Walla ngày 16/10 cho biết, quân đội Israel đã thiết lập một căn cứ phân tích và tình báo nhằm theo dõi các hoạt động của Iran, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Israel lập căn cứ bí mật theo dõi các hoạt động hạt nhân của Iran?

Israel lập căn cứ bí mật theo dõi các hoạt động hạt nhân của Iran?

VOV.VN - Trang tin Walla ngày 16/10 cho biết, quân đội Israel đã thiết lập một căn cứ phân tích và tình báo nhằm theo dõi các hoạt động của Iran, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.