Israel sẵn sàng tấn công Iran

VOV.VN - Tham mưu trưởng Quân đội Israel Aviv Kochavi, ngày 27/12 cho biết, các lực lượng nước này đã nâng cao mức độ sẵn sàng thực hiện chiến dịch quân sự chống lại chương trình hạt nhân của Iran nếu cần và đã ngăn cản nỗ lực của Iran đặt hàng trăm tên lửa ở Syria.

Tham mưu trưởng Israel khẳng định, vũ khí hạt nhân của Iran là mối đe dọa tiềm ẩn lớn nhất trong khu vực và toàn cầu. Ông Kochavi xác nhận khả năng sẵn sàng tấn công các mục tiêu hạt nhân của Iran và mức độ chuẩn bị cho chiến dịch này đã được nâng lên.

Theo ông Kochavi, đã đến lúc gây áp lực lên Iran và ngăn chặn tiến trình hạt nhân của nước này. Lực lượng Không quân Israel gần đây đã tiến hành hai cuộc tập trận mô phỏng vụ đánh bom các lò phản ứng hạt nhân của Iran và tỷ lệ hoạt động của quân đội chống lại sự hiện diện của Iran trong khu vực trong năm nay đã gia tăng.

Tham mưu trưởng quân đội Israel cho biết quân đội nước này cũng đã phá tan dự án định vị quân đội Iran ở Syria và tuyên bố sẽ tiếp tục đối đầu với các kế hoạch của Tehran trong khu vực.

Trong những năm qua, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích ở Syria, nhắm vào các địa điểm của quân đội Syria và các mục tiêu của Iran ở Syria, cũng như Hezbollah ở Lebanon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel cảnh báo sử dụng vũ lực với Iran
Israel cảnh báo sử dụng vũ lực với Iran

VOV.VN - Israel và Mỹ vẫn cho rằng Iran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran nói rằng chương trình của họ nhằm mục đích hòa bình, đặc biệt là sản xuất điện.

Israel cảnh báo sử dụng vũ lực với Iran

Israel cảnh báo sử dụng vũ lực với Iran

VOV.VN - Israel và Mỹ vẫn cho rằng Iran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran nói rằng chương trình của họ nhằm mục đích hòa bình, đặc biệt là sản xuất điện.

5 vũ khí hàng đầu của Israel
5 vũ khí hàng đầu của Israel

VOV.VN - Nằm giữa nhiều nước thù địch với mình, Israel phải dựa nhiều vào năng lực quân sự để duy trì sinh tồn kể từ khi lập quốc cách đây hơn 7 thập kỷ. Israel đặc biệt chú trọng phát triển các loại vũ khí công nghệ cao để giành lợi thế trước đối thủ.

5 vũ khí hàng đầu của Israel

5 vũ khí hàng đầu của Israel

VOV.VN - Nằm giữa nhiều nước thù địch với mình, Israel phải dựa nhiều vào năng lực quân sự để duy trì sinh tồn kể từ khi lập quốc cách đây hơn 7 thập kỷ. Israel đặc biệt chú trọng phát triển các loại vũ khí công nghệ cao để giành lợi thế trước đối thủ.

Không còn “mặn mà” với thỏa thuận hạt nhân, Mỹ và Israel tập trận răn đe Iran
Không còn “mặn mà” với thỏa thuận hạt nhân, Mỹ và Israel tập trận răn đe Iran

VOV.VN - Cả Mỹ và Iran đều cáo buộc nhau "không còn mặn mà" với thỏa thuận hạt nhân. Đặc phái viên Mỹ Robert Malley thừa nhận Washingtin chỉ tập trung vào các cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho Nga, cùng những cuộc biểu tình đang diễn ra tại Iran.

Không còn “mặn mà” với thỏa thuận hạt nhân, Mỹ và Israel tập trận răn đe Iran

Không còn “mặn mà” với thỏa thuận hạt nhân, Mỹ và Israel tập trận răn đe Iran

VOV.VN - Cả Mỹ và Iran đều cáo buộc nhau "không còn mặn mà" với thỏa thuận hạt nhân. Đặc phái viên Mỹ Robert Malley thừa nhận Washingtin chỉ tập trung vào các cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho Nga, cùng những cuộc biểu tình đang diễn ra tại Iran.