Israel sẽ không đàm phán hòa bình khi ông Lapid làm Thủ tướng

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Israel - Yair Lapid hôm nay từ chối đàm phán hòa bình với Palestine.

Ông Yair Lapid sẽ là Thủ tướng vào tháng 8/2023 theo thỏa thuận luân chuyển liên minh. Ông Lapid cho biết Israel sẽ không đàm phán về giải pháp hai nhà nước với người Palestine khi ông trở thành thủ tướng. Ông Lapid cho biết ông đã tiếp xúc với các quan chức Palestine khác nhưng từ chối tiết lộ danh tính, đồng thời nói rằng thế giới nên chấp nhận thực tế là không có cuộc đàm phán chính trị nào hiện đang diễn ra.

Phát biểu này được đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Benny Gantz gặp Tổng thống Palestine - Mahmoud Abbas. Đây cũng là cuộc gặp đầu tiên của Tổng thống Palestine với một Bộ trưởng Quốc phòng Israel ở Israel kể từ năm 2010. Cuộc gặp giữa hai bên được tổ chức với sự chấp thuận của Thủ tướng Israel - Naftali Bennett. Bộ trưởng Ngoại giao Israel cho rằng, cuộc gặp này quan trọng đối với an ninh của Israel và vị thế quốc tế của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Israel: Mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 4 giúp tăng 5 lần lượng kháng thể
Thủ tướng Israel: Mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 4 giúp tăng 5 lần lượng kháng thể

VOV.VN - Ngày 4/1, Thủ tướng Israel - Naftali Bennett cho biết, mũi tiêm thứ 4 ngừa Covid-19 có thể làm tăng 5 lần lượng kháng thể chỉ trong 1 tuần sử dụng.

Thủ tướng Israel: Mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 4 giúp tăng 5 lần lượng kháng thể

Thủ tướng Israel: Mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 4 giúp tăng 5 lần lượng kháng thể

VOV.VN - Ngày 4/1, Thủ tướng Israel - Naftali Bennett cho biết, mũi tiêm thứ 4 ngừa Covid-19 có thể làm tăng 5 lần lượng kháng thể chỉ trong 1 tuần sử dụng.

Israel tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 4 cho người trên 60 tuổi, nhân viên y tế
Israel tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 4 cho người trên 60 tuổi, nhân viên y tế

VOV.VN - Israel một lần nữa đi tiên phong trong nỗ lực tiêm chủng toàn cầu khi triển lai tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 cho người trên 60 tuổi và nhân viên y tế.

Israel tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 4 cho người trên 60 tuổi, nhân viên y tế

Israel tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 4 cho người trên 60 tuổi, nhân viên y tế

VOV.VN - Israel một lần nữa đi tiên phong trong nỗ lực tiêm chủng toàn cầu khi triển lai tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 cho người trên 60 tuổi và nhân viên y tế.

Israel tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 4 cho người trên 60 tuổi và nhân viên y tế
Israel tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 4 cho người trên 60 tuổi và nhân viên y tế

VOV.VN - Hôm qua (2/1), chính phủ Israel cho biết, trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron gây ra ngày càng có xu hướng gia tăng, nước này sẽ triển khai kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ 4 cho 2 nhóm đối tượng, đó là những người trên 60 tuổi và các nhân viên y tế.

Israel tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 4 cho người trên 60 tuổi và nhân viên y tế

Israel tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 4 cho người trên 60 tuổi và nhân viên y tế

VOV.VN - Hôm qua (2/1), chính phủ Israel cho biết, trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron gây ra ngày càng có xu hướng gia tăng, nước này sẽ triển khai kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ 4 cho 2 nhóm đối tượng, đó là những người trên 60 tuổi và các nhân viên y tế.