Tìm thấy 40 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh xá trong chiến tranh ở Bình Phước

VOV.VN - Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K72 (Đội K72), thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã tìm thấy 40 hài cốt liệt sĩ tại tổ 1, ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Sau nhiều ngày mở rộng tìm kiếm, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K72 (Đội K72), thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã tìm thấy 40 hài cốt liệt sĩ tại tổ 1, ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Nơi tìm thấy hài cốt liệt sĩ là một bệnh xá trong kháng chiến chống Mỹ. 

Những ngày qua, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K72 đã huy động lực lượng mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo thông tin báo của người dân và đơn vị thi công làm đường tại khu vực tổ 1, ấp K54, xã Lộc Thiện. Sau khi mở rộng tìm kiếm, Đội K72 đã quy tập và cất bốc được 40 hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Nguyễn Quốc Định, Đội trưởng Đội K72 cho biết, được sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước, ngày 4/11, đội cử cán bộ tiến hành đi xác minh thông tin trình báo của người dân. Sau đó, đội bắt đầu lên kế hoạch cất bốc hài cốt liệt sĩ, ngày đầu tiên quy tập được 4 hài cốt và con số này tăng mỗi ngày. 

“Khi tìm kiếm được một liệt sĩ, có cảm xúc rất khó tả, vui có, buồn có. Vui là vì tìm được liệt sĩ của mình, nhưng buồn vì chiến tranh quá khốc liệt. Chúng tôi cũng vui, vì một phần nào đó thể hiện được tinh thần dân tộc, tinh thần uống nước nhớ nguồn”- Thượng tá Nguyễn Quốc Định cho biết.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước, thông tin từ các cựu chiến binh xác định, khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ là nghĩa trang của bệnh xá K54, thuộc Đoàn 340, Cục Hậu cần miền B2 trong kháng chiến chống Mỹ. Những người hy sinh là thương binh nặng được các đơn vị đưa đến điều trị tại bệnh xá.

Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thường trực Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bình Phước cho biết, hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy đã bị phân hủy hết và không có di vật lưu thông tin nên khó xác định được đơn vị, danh tính liệt sĩ. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ nỗ lực xác định danh tính để đưa tất cả các anh về với gia đình. 

"Đơn vị liên hệ nhân chứng để biết được bệnh xá K54 điều trị thương bệnh bịnh của các đơn vị nào. Cùng với đó, lấy mẫu xương sau này xét nghiệm ADN theo chương trình của Chính phủ để đối khớp với thân nhân gia đình có liệt sĩ đã để lại thông tin hy sinh ở Bình Phước. Qua đối chiếu từ kết quả xét nghiệm ADN sẽ tìm được thân nhân, tên tuổi các liệt sĩ"- Đại tá Vũ Tiến Điền cho biết.

Sau khi biết tin, nhiều nhân chứng từng làm việc tại bệnh xá K54 đã tìm đến cung cấp thông tin và cùng tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ. Mới đây, Đoàn Cựu chiến binh Hải Phòng gồm 40 người từng tham gia kháng chiến trên địa bàn huyện Lộc Ninh cũng đến khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ dâng hương tưởng niệm đồng đội. Đoàn cựu chiến binh đã cung cấp thêm thông tin đồng đội đã hy sinh trong kháng chiến với hy vọng xác định được danh tính để đưa các anh về với người thân, gia đình./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang xác định danh tính hài cốt 27 liệt sỹ qua giám định ADN
Kiên Giang xác định danh tính hài cốt 27 liệt sỹ qua giám định ADN

VOV.VN - Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang cho rằng kết quả giám định ADN tuy chưa nhiều nhưng mang một ý nghĩa lớn đó là trách nhiệm đối với các liệt sĩ.

Kiên Giang xác định danh tính hài cốt 27 liệt sỹ qua giám định ADN

Kiên Giang xác định danh tính hài cốt 27 liệt sỹ qua giám định ADN

VOV.VN - Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang cho rằng kết quả giám định ADN tuy chưa nhiều nhưng mang một ý nghĩa lớn đó là trách nhiệm đối với các liệt sĩ.

Bàn giao gần 670 mẫu giám định ADN hài cốt liệt sỹ chưa rõ thông tin
Bàn giao gần 670 mẫu giám định ADN hài cốt liệt sỹ chưa rõ thông tin

VOV.VN - Viện Công nghệ sinh học đã bàn giao kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin cho Cục Người có công.

Bàn giao gần 670 mẫu giám định ADN hài cốt liệt sỹ chưa rõ thông tin

Bàn giao gần 670 mẫu giám định ADN hài cốt liệt sỹ chưa rõ thông tin

VOV.VN - Viện Công nghệ sinh học đã bàn giao kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin cho Cục Người có công.

Đắk Nông cất bốc 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ
Đắk Nông cất bốc 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

VOV.VN -Các ngôi mộ và hài cốt là của liệt sỹ thuộc thuộc Tiểu đoàn 24, Trung đoàn 271, Bộ Tư lệnh miền Đông (cũ), hy sinh khoảng năm 1973.

Đắk Nông cất bốc 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Đắk Nông cất bốc 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

VOV.VN -Các ngôi mộ và hài cốt là của liệt sỹ thuộc thuộc Tiểu đoàn 24, Trung đoàn 271, Bộ Tư lệnh miền Đông (cũ), hy sinh khoảng năm 1973.