Israel thử nghiệm hệ thống cảnh báo tên lửa bằng tin nhắn SMS

Việc thử nghiệm nhằm cảnh báo người dân về một cuộc tấn công tên lửa sắp xảy ra trong bối cảnh báo chí Israel đưa tin về khả năng tấn công Iran.

Ngày 12/8, quân đội Israel bắt đầu thử một hệ thống tin nhắn SMS trên toàn quốc về một cuộc tấn công tên lửa sắp xảy.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (vòm sắt) của Israel (Ảnh: Blaze)

Thông báo của quân đội Israel cho biết, lực lượng này bắt đầu tiến hành thử hệ thống cảnh báo bằng SMS (tin nhắn cá nhân) trên toàn quốc và sẽ kết thúc việc thử nghiệm vào ngày 16/8 tới. Cũng theo thông báo, các tin nhắn văn bản SMS bằng tiếng Do Thái, Arab, Anh và Nga sẽ được chuyển đến những người đăng ký trên ba mạng điện thoại chính tại Israel là Cellcom, Pelephone và Orange.

Ý tưởng sử dụng hệ thống SMS để cảnh báo người dân về một cuộc tấn công tên lửa sắp xảy ra từ phía Iran hoặc từ phong trào Hezbollah ở Lebanon có thể trở thành hiện thực nếu Israel quyết định phát động một cuộc tấn công quân sự phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân ở Iran.

Cũng trong ngày 12/8, phát biểu tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, Iran không được phép có vũ khí hạt nhân.  Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang tìm cách phát triển khả năng hạt nhân nhằm mục đích quân sự dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân dân sự, điều đe dọa tới sự tồn vong của Nhà nước Do Thái. Tuy nhiên, phía Iran vẫn luôn nói rằng, chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hoà bình, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên