Israel tiếp tục thông qua các dự án xây dựng nhà định cư

VOV.VN - Ngày 6/6, một ủy ban quy hoạch của Israel thông qua dự án khu định cư Do Thái mới và cho xây dựng khoảng 1.800 căn nhà khác tại Bờ Tây.

Khu định cư Do Thái mới này là dự án đầu tiên ở Bờ Tây trong vòng 2 thập kỉ qua.

Động thái này diễn ra sau quyết định của chính phủ Israel hồi tháng 3 cho xây dựng khu định cư (tên gọi là Amichai) để làm nơi cư trú cho khoảng 300 người định cư bị trục xuất khỏi khu định cư Amona hồi tháng 2.

Cộng đồng quốc tế coi các khu định cư Do Thái của Israel ở Bờ Tây là phi p háp. Ảnh minh họa: Reuters.

Peace Now, một tổ chức chống định cư của Israel giám sát các hoạt động định cư ở Bờ Tây cho biết, chưa thể ngay lập tức xác nhận thông tin mà báo chí đưa. Nhưng giám đốc của tổ chức, ông Hagit Ofran nói với hãng Reuters rằng, mở rộng các khu định cư sẽ là “rào cản lớn đối với Giải pháp 2 nhà nước”.

Tòa án Tối cao Israel đã ra lệnh di dời các hộ dân định cư ở Amona sau khi ra phán quyết nhà của họ được xây dựng trái phép trên đất tư nhân của người Palestine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết sẽ cấp cho họ nơi ở tại địa điểm mới ở Bờ Tây. Theo truyền thông Israel, cơ quan quy hoạch cuả nước này đã thông qua kế hoạch xây dựng 102 căn nhà ở khu vực Amichai cho người định cư Amona.

Kế hoạch xây 1.800 căn nhà định cư khác tại một số khu định cư đã được hình thành cũng được phê chuẩn. Người Palestine, vốn khao khát thiết lập nhà nước độc lập tại Bờ Tây và Dải Gaza với thủ đô là Đông Jerusalem, đã lên án các kế hoạch định cư này của Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel lập tức xây thêm nhà định cư sau khi ông Trump nhậm chức
Israel lập tức xây thêm nhà định cư sau khi ông Trump nhậm chức

VOV.VN - Đức chỉ trích kế hoạch của Israel xây dựng thêm 2.500 căn nhà định cư ở Bờ Tây đang đặt ra nghi vấn về cam kết của nước này với giải pháp 2 nhà nước.

Israel lập tức xây thêm nhà định cư sau khi ông Trump nhậm chức

Israel lập tức xây thêm nhà định cư sau khi ông Trump nhậm chức

VOV.VN - Đức chỉ trích kế hoạch của Israel xây dựng thêm 2.500 căn nhà định cư ở Bờ Tây đang đặt ra nghi vấn về cam kết của nước này với giải pháp 2 nhà nước.

Tổng thống Mỹ sẽ thăm khu định cư của người Palestine
Tổng thống Mỹ sẽ thăm khu định cư của người Palestine

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm khu định cư của người Palestine và thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel – Palestine.

Tổng thống Mỹ sẽ thăm khu định cư của người Palestine

Tổng thống Mỹ sẽ thăm khu định cư của người Palestine

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm khu định cư của người Palestine và thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel – Palestine.

Tổng thống Mỹ Trump lần đầu tiên chỉ trích Israel mở rộng khu định cư
Tổng thống Mỹ Trump lần đầu tiên chỉ trích Israel mở rộng khu định cư

VOV.VN - Dù không ủng hộ việc Israel mở rộng khu định cư nhưng ông Trump nhấn mạnh, ông không muốn lên án Israel vì mối quan hệ lịch sử giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Trump lần đầu tiên chỉ trích Israel mở rộng khu định cư

Tổng thống Mỹ Trump lần đầu tiên chỉ trích Israel mở rộng khu định cư

VOV.VN - Dù không ủng hộ việc Israel mở rộng khu định cư nhưng ông Trump nhấn mạnh, ông không muốn lên án Israel vì mối quan hệ lịch sử giữa hai nước.

Israel mở thêm khu định cư mới tại Bờ Tây - lần đầu tiên sau 25 năm
Israel mở thêm khu định cư mới tại Bờ Tây - lần đầu tiên sau 25 năm

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ năm 1992, chính phủ Israel đã quyết định cho phép thành lập một khu định cư mới ở Khu Bờ Tây.

Israel mở thêm khu định cư mới tại Bờ Tây - lần đầu tiên sau 25 năm

Israel mở thêm khu định cư mới tại Bờ Tây - lần đầu tiên sau 25 năm

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ năm 1992, chính phủ Israel đã quyết định cho phép thành lập một khu định cư mới ở Khu Bờ Tây.

Khu định cư Do Thái đe dọa hòa bình Trung Đông
Khu định cư Do Thái đe dọa hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Ngày 9/2, chính quyền Israel đã bật đèn xanh cho kế hoạch xây dựng hơn 1 nghìn nhà định cư mới ở Bờ Tây.

Khu định cư Do Thái đe dọa hòa bình Trung Đông

Khu định cư Do Thái đe dọa hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Ngày 9/2, chính quyền Israel đã bật đèn xanh cho kế hoạch xây dựng hơn 1 nghìn nhà định cư mới ở Bờ Tây.