Israel và các nhóm vũ trang Palestine đồng ý ngừng bắn

(VOV) - Thỏa thuận này giúp tránh một cuộc chiến mới có thể bùng nổ sau những vụ bắn rocket và không kích lẫn nhau.

Ngày 14/11, Israel và các nhóm vũ trang Palestine ở dải Gaza đã ngưng tiếng súng, sau khi 2 bên gần như rơi xuống bờ vực của một cuộc chiến tranh mới. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn sẵn sàng vũ khí để đáp trả nếu bị tấn công.

Rocket từ phía Palestine nã sang lãnh thổ Israel (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Ismail Haniyeh trong chính quyền Hamas ở dải Gaza, khi đi thăm một bệnh viện điều trị những người bị thương ở Gaza đã hoan nghênh các nhóm vũ trang nhất trí với một lệnh ngừng bắn không chính thức.

Trước đó, dư luận quốc tế lo ngại một cuộc chiến mới có thể bùng nổ khi chỉ trong 5 ngày, các nhóm vũ trang ở dải Gaza bắn 115 quả rocket về phía Israel làm 8 dân thường Israel và 4 binh sỹ bị thương. Israel đáp trả dữ dội bằng các cuộc không kích làm 7 người Palestine thiệt mạng, 40 người bị thương.

Các nhà lãnh đạo Israel ngày 13/11 còn tuyên bố có thể khôi phục chiến thuật ám sát các nhà lãnh đạo Hamas, coi đây là biện pháp để ngăn chặn các vụ bắn rocket từ dải Gaza./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel lại sắp mở rộng khu định cư
Israel lại sắp mở rộng khu định cư

(VOV) - Nước này hiện đang lên kế hoạch mở rộng khu định cư Itamar tại khu vực phía bắc khu Bờ Tây.

Israel lại sắp mở rộng khu định cư

Israel lại sắp mở rộng khu định cư

(VOV) - Nước này hiện đang lên kế hoạch mở rộng khu định cư Itamar tại khu vực phía bắc khu Bờ Tây.

Israel sẵn sàng tấn công Gaza nếu cần thiết
Israel sẵn sàng tấn công Gaza nếu cần thiết

(VOV) - Tuyên bố trên được Bộ trưởng quốc phòng Israel Ehud Barak đưa ra ngày 11/11, trong bối cảnh bất ổn lại gia tăng ở khu vực này.

Israel sẵn sàng tấn công Gaza nếu cần thiết

Israel sẵn sàng tấn công Gaza nếu cần thiết

(VOV) - Tuyên bố trên được Bộ trưởng quốc phòng Israel Ehud Barak đưa ra ngày 11/11, trong bối cảnh bất ổn lại gia tăng ở khu vực này.

Phong trào Hamas dọa tiếp tục trả đũa Israel
Phong trào Hamas dọa tiếp tục trả đũa Israel

(VOV) - Lực lượng này khẳng định quyền đấu tranh của họ trước sự chiếm đóng của Israel.

Phong trào Hamas dọa tiếp tục trả đũa Israel

Phong trào Hamas dọa tiếp tục trả đũa Israel

(VOV) - Lực lượng này khẳng định quyền đấu tranh của họ trước sự chiếm đóng của Israel.

Israel nổ súng cảnh báo Syria
Israel nổ súng cảnh báo Syria

(VOV) -Israel nổ súng cảnh báo vì một quả đạn pháo được bắn từ lãnh thổ Syria, rơi vào vùng đất Israel chiếm đóng của Syria.

Israel nổ súng cảnh báo Syria

Israel nổ súng cảnh báo Syria

(VOV) -Israel nổ súng cảnh báo vì một quả đạn pháo được bắn từ lãnh thổ Syria, rơi vào vùng đất Israel chiếm đóng của Syria.

Mỹ ủng hộ đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine
Mỹ ủng hộ đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine

(VOV) - Mỹ hy vọng hai nhà nước sống hòa bình và an ninh bên cạnh nhau.

Mỹ ủng hộ đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine

Mỹ ủng hộ đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine

(VOV) - Mỹ hy vọng hai nhà nước sống hòa bình và an ninh bên cạnh nhau.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel và Syria giảm căng thẳng
Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel và Syria giảm căng thẳng

(VOV) -Ngày 11/11 quân đội Israel bắn cảnh cáo Syria, sau khi quân đội Syria bắn đạn pháo trúng một căn cứ quân sự của Iarael.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel và Syria giảm căng thẳng

Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel và Syria giảm căng thẳng

(VOV) -Ngày 11/11 quân đội Israel bắn cảnh cáo Syria, sau khi quân đội Syria bắn đạn pháo trúng một căn cứ quân sự của Iarael.

Palestine ngỏ ý muốn đàm phán hòa bình với Israel
Palestine ngỏ ý muốn đàm phán hòa bình với Israel

(VOV) - Đây là tuyên bố của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khi đang ở Ai Cập.

Palestine ngỏ ý muốn đàm phán hòa bình với Israel

Palestine ngỏ ý muốn đàm phán hòa bình với Israel

(VOV) - Đây là tuyên bố của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khi đang ở Ai Cập.