Israel xây dựng khách sạn ở Đông Jerusalem

Việc làm này đã bị Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phản đối và cho rằng, đây là mưu đồ nhằm chia cắt Đông Jerusalem của Israel  

Israel vừa thông qua giai đoạn tiếp theo của dự án xây dựng khách sạn mới có 1.100 phòng tại một khu định cư ở Đông Jerusalem.

Khách sạn mới dự kiến xây dựng tại Givat HaMatos, phía nam của Đông Jerusalem, gần thành phố  Bethlehem (Bờ Tây). Kế hoạch này đã trình lên Cơ quan quy hoạch của Jerusalem cách đây 5 năm.

Một khu định cư Do Thái do Israel xây dựng ở đông Jerusalem (Ảnh: AP)

Phản ứng trước động thái này, Nhà đàm phán Palestine Saeb Erekat cho đây là câu trả lời của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đối với bức thư của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gửi từ tháng trước, trong đó yêu cầu chính quyền Tel Aviv ngừng hoạt động định cư để nối lại đàm phán hòa bình.

Trả lời phỏng vấn hãng AFP của Pháp, ông Saeb Erekat nói rằng, chính quyền Israel đã nhất quyết tiếp tục các hoạt động định cư, hủy hoại triển vọng làm sống lại tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.

Trước đó, Chính phủ Israel cũng công khai kế hoạch xây dựng hàng nghìn ngôi nhà tại Givat HaMatos, một dự án mà người Palestine lên án là mưu đồ nhằm chia cắt Đông Jerusalem và cô lập với Bờ Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên