Ít nhất 70% dân số Trung Quốc được tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm

VOV.VN - Kể từ tháng 5, tốc độ tiêm vaccine ở Trung Quốc đã tăng mạnh với hơn 700 triệu liều được tiêm trên khắp cả nước tính đến thời điểm này.

Quan chức Trung Quốc vừa cho biết, mục tiêu của nước này là tiêm vaccine Covid-19 cho ít nhất 70% dân số trong diện tiêm chủng vào cuối năm nay. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai lịch tiêm chủng quốc gia.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước mới đây, ông Tăng Ích Tân (Zeng Yixin), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết, nước này dự kiến ​​sẽ hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 cho ít nhất 70% dân số trong diện tiêm chủng vào cuối năm nay. Đây là lần đầu tiên quan chức Ủy ban này công khai lịch tiêm chủng quốc gia của Trung Quốc.

Kể từ tháng 5, tốc độ tiêm vaccine ở nước này đã tăng mạnh với hơn 700 triệu liều được tiêm trên khắp cả nước tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, theo quan chức này, mặc dù tổng lượng tiêm chủng của Trung Quốc vượt xa các nước trên thế giới, nhưng tỷ lệ tiêm vẫn còn thấp.

Đến nay, những người được tiêm vaccine Covid-19 ở Trung Quốc đã bao gồm toàn bộ dân số trên 18 tuổi, trong đó có cả những người trên 100 tuổi. Nước này cũng đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine cho những người từ 3-17 tuổi.  

Liên quan đến câu hỏi liệu hiệu quả bảo vệ của vaccine Covid-19 sẽ kéo dài được bao lâu, ông Tăng cho biết, hiệu quả bảo vệ của vaccine không chỉ dựa vào kháng thể, mà chủ yếu phụ thuộc vào “ký ức miễn dịch”, tức khả năng ghi nhớ virus của hệ thống miễn dịch.

Ông Tăng nói: “Giờ đây, xem ra ký ức miễn dịch của vaccine không chỉ nửa năm, một năm, cũng có thể kéo dài vài năm. Liệu nó có thể tồn tại suốt đời hay không, chúng tôi chưa dám đưa ra kết luận mà cần phải tiếp tục quan sát”.

Ông Tăng cho rằng, các đợt dịch bùng phát thời gian gần đây là lời cảnh tỉnh về tình hình vẫn còn nghiêm trọng của đại dịch và kêu gọi người dân Trung Quốc bớt "do dự về vaccine" để xây nên "Trường thành miễn dịch".

Được biết, Trung Quốc đã và đang thử nghiệm lâm sàng 21 loại vaccine Covid-19, 4 loại trong số đó đã được đưa ra thị trường có điều kiện, 3 loại được phê duyệt sử dụng khẩn cấp ở trong nước và 8 loại khác được chấp thuận triển khai thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn III ở nước ngoài./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tính xây hàng chục phòng thí nghiệm sinh học giữa tranh cãi nguồn gốc Covid-19
Trung Quốc tính xây hàng chục phòng thí nghiệm sinh học giữa tranh cãi nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc đang có kế hoạch xây hàng chục phòng thí nghiệm sinh học cấp 3 và 1 phòng thí nghiệm sinh học cấp 4 trong 5 năm tới.

Trung Quốc tính xây hàng chục phòng thí nghiệm sinh học giữa tranh cãi nguồn gốc Covid-19

Trung Quốc tính xây hàng chục phòng thí nghiệm sinh học giữa tranh cãi nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc đang có kế hoạch xây hàng chục phòng thí nghiệm sinh học cấp 3 và 1 phòng thí nghiệm sinh học cấp 4 trong 5 năm tới.

Thành phố Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ hơn 18 triệu dân
Thành phố Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ hơn 18 triệu dân

VOV.VN - Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đang đẩy nhanh quá trình xét nghiệm và thắt chặt hơn nữa đi lại trên toàn thành phố nhằm chặn đứng đà lây lan của Covid-19.

Thành phố Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ hơn 18 triệu dân

Thành phố Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ hơn 18 triệu dân

VOV.VN - Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đang đẩy nhanh quá trình xét nghiệm và thắt chặt hơn nữa đi lại trên toàn thành phố nhằm chặn đứng đà lây lan của Covid-19.

Trung Quốc khẩn cấp tiêm vaccine Sinovac cho trẻ từ 3-17 tuổi
Trung Quốc khẩn cấp tiêm vaccine Sinovac cho trẻ từ 3-17 tuổi

VOV.VN - Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn y dược Sinovac Doãn Vệ Đông cho biết, vaccine CoronaVac của hãng này cũng đã được chính phủ Trung Quốc phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp đối với trẻ từ 3-17 tuổi.

Trung Quốc khẩn cấp tiêm vaccine Sinovac cho trẻ từ 3-17 tuổi

Trung Quốc khẩn cấp tiêm vaccine Sinovac cho trẻ từ 3-17 tuổi

VOV.VN - Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn y dược Sinovac Doãn Vệ Đông cho biết, vaccine CoronaVac của hãng này cũng đã được chính phủ Trung Quốc phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp đối với trẻ từ 3-17 tuổi.