Italia phá vỡ đường dây buôn bán chứng chỉ kỹ thuật số COVID giả

VOV.VN -Cảnh sát Italia đã phát hiện ra 10 kênh trên dịch vụ tin nhắn mã hóa, liên kết với các tài khoản ẩn danh trên thị trường “web đen”. Những người mua chứng chỉ kỹ thuật số COVID giả có thể thanh toán bằng tiền điện tử. Giá cả dao động từ 130 đến 155 USD cho một chứng chỉ.

Cảnh sát Italia hôm 3/7 cho biết đã phá vỡ đường dây giao bán chứng chỉ kỹ thuật số COVID giả. Cuộc điều tra do văn phòng công tố tội phạm mạng ở Milan điều phối cho thấy hàng nghìn người sẵn sàng trả tiền cho những chứng chỉ giả.

Kể từ ngày 1/7, các hành khách tại châu Âu phải xuất trình giấy chứng nhận kỹ thuật số COVID để đi qua biên giới các nước trong Liên minh châu Âu, mà không phải chịu sự ràng buộc của các biện pháp hạn chế.

Giấy chứng nhận có mã "QR", nhằm thông tin và điều tra nhanh toàn bộ dữ liệu, bao gồm tình trạng bệnh, các xét nghiệm đã thực hiện, cũng như việc đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 hay chưa.

Cảnh sát cho biết đã phát hiện ra 10 kênh trên dịch vụ tin nhắn mã hóa, liên kết với các tài khoản ẩn danh trên thị trường “web đen”. Những người mua có thể thanh toán bằng tiền điện tử. Giá cả dao động từ 130 đến 155 USD cho một chứng chỉ.

Theo cảnh sát Italia, có một số người đặt mua từ bên ngoài Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU đàm phán với các nước thứ ba về công nhận chứng chỉ Covid-19 lẫn nhau
EU đàm phán với các nước thứ ba về công nhận chứng chỉ Covid-19 lẫn nhau

VOV.VN - Ủy viên Công lý châu Âu Didier Reynders hôm qua (7/6) cho biết, Ủy ban châu Âu đang tham gia đàm phán với các nước thứ ba, như Vương quốc Anh và Mỹ, về việc công nhận lẫn nhau các chứng chỉ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

EU đàm phán với các nước thứ ba về công nhận chứng chỉ Covid-19 lẫn nhau

EU đàm phán với các nước thứ ba về công nhận chứng chỉ Covid-19 lẫn nhau

VOV.VN - Ủy viên Công lý châu Âu Didier Reynders hôm qua (7/6) cho biết, Ủy ban châu Âu đang tham gia đàm phán với các nước thứ ba, như Vương quốc Anh và Mỹ, về việc công nhận lẫn nhau các chứng chỉ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

7 quốc gia châu Âu bắt đầu cấp chứng chỉ Covid kỹ thuật số
7 quốc gia châu Âu bắt đầu cấp chứng chỉ Covid kỹ thuật số

VOV.VN - Hệ thống hộ chiếu vaccine kỹ thuật số của Liên minh châu Âu đã bắt đầu hoạt động ở bảy quốc gia châu Âu từ 1/6 trước khi chính thức đi vào sử dung cho tất cả 27 quốc gia thành viên vào ngày 1/7.

7 quốc gia châu Âu bắt đầu cấp chứng chỉ Covid kỹ thuật số

7 quốc gia châu Âu bắt đầu cấp chứng chỉ Covid kỹ thuật số

VOV.VN - Hệ thống hộ chiếu vaccine kỹ thuật số của Liên minh châu Âu đã bắt đầu hoạt động ở bảy quốc gia châu Âu từ 1/6 trước khi chính thức đi vào sử dung cho tất cả 27 quốc gia thành viên vào ngày 1/7.

Ba Lan chính thức gia nhập các quốc gia cấp chứng chỉ Covid-19
Ba Lan chính thức gia nhập các quốc gia cấp chứng chỉ Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết, Ba Lan đã trở thành một trong những quốc gia EU cấp giấy chứng nhận Covid-19 cho công dân của mình sử dụng trong hệ thống của EU từ ngày 1/6.

Ba Lan chính thức gia nhập các quốc gia cấp chứng chỉ Covid-19

Ba Lan chính thức gia nhập các quốc gia cấp chứng chỉ Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết, Ba Lan đã trở thành một trong những quốc gia EU cấp giấy chứng nhận Covid-19 cho công dân của mình sử dụng trong hệ thống của EU từ ngày 1/6.