Italy kéo dài tình trạng khẩn cấp đến tháng 10/2020 để ngăn Covid-19

VOV.VN - Thượng viện Italy ngày 28/07 đã bỏ phiếu ủng hộ yêu cầu của chính phủ Italy về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp tại nước này đến tháng 10/2020.

Kết quả cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Italy chiều tối ngày 28/7 cho thấy, có 157 phiếu ủng hộ so với 125 phiếu chống đối với đề xuất của Thủ tướng Italy, ông Giuseppe Conte về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp của nước này đến ngày 15/10/2020.

Du khach tren bai bien Italia. Anh: La Stampa

Du khach tren bai bien Italia. Anh: La Stampa

 

Giải thích trong bài phát biểu trước các nghị sĩ Italy, ông Giuseppe Conte cho rằng việc kéo dài tình trạng khẩn cấp là bắt buộc, xét trên tình hình dịch tại cả Italia lẫn các nơi khác trên thế giới.

“Các con số được ghi nhận cho thấy virus vẫn đang tiếp tục lây lan tại Italia, và tại một số khu vực đã ngay lập tức được xác định và ngăn chặn. Ủy ban khoa học cũng khuyến cáo rằng tình hình quốc tế cũng đang hết sức đáng lo ngại. Vì thế, nếu chúng tôi quyết định ngược lại và không kéo dài tình trạng khẩn cấp thì cũng cần phải biết rằng các biện pháp đang áp dụng sẽ ngay lập tức hết hiệu lực. Do đó, kéo dài tình trạng khẩn cấp là điều không thể tránh được và cũng là việc bắt buộc phải làm”, Thủ tướng Conte nhấn mạnh

Tình trạng khẩn cấp hiện nay tại Italy được kích hoạt chính thức từ ngày 31/1/2020, thời điểm nước này phát hiện ra 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại thủ đô Roma.

Việc áp dụng tình trạng khẩn cấp sẽ trao thêm nhiều quyền lực cho chính phủ Italia cũng như chính quyền các vùng trong việc huy động các nguồn lực y tế, hậu cần cũng như ra quyết định phong tỏa các khu vực dân cư khi cần thiết.

Trong thời gian qua, mặc dù là nước châu Âu đầu tiên áp dụng tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn virus nhưng Italy vẫn là một trong những nước chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất, khi có trên 45.000 người thiệt mạng vì Covid-19 và gần 250.000 người mắc bệnh. Tuy nhiên, sau khi gỡ bỏ phong tỏa hồi đầu tháng 6/2020, Italy đang kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh, chưa để dịch bùng phát trên diện rộng như tại miền Bắc Tây Ban Nha.

Trong ngày 29/7, Hạ viện Italy cũng sẽ bỏ phiếu về đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp và nhiều khả năng cũng sẽ ủng hộ đề xuất này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brazil vượt Italy, ghi nhận kỷ lục mới về số ca tử vong do Covid-19
Brazil vượt Italy, ghi nhận kỷ lục mới về số ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Brazil đã vượt Italy về số người chết do Covid-19, trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong, chỉ sau Mỹ và Anh.

Brazil vượt Italy, ghi nhận kỷ lục mới về số ca tử vong do Covid-19

Brazil vượt Italy, ghi nhận kỷ lục mới về số ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Brazil đã vượt Italy về số người chết do Covid-19, trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong, chỉ sau Mỹ và Anh.

Italy mở lại biên giới cho khách du lịch EU vào đầu tháng 6
Italy mở lại biên giới cho khách du lịch EU vào đầu tháng 6

VOV.VN - Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết nước này sẽ thực hiện “từng bước đi thận trọng” trong việc nới lỏng các hạn chế xã hội do Covid-19.

Italy mở lại biên giới cho khách du lịch EU vào đầu tháng 6

Italy mở lại biên giới cho khách du lịch EU vào đầu tháng 6

VOV.VN - Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết nước này sẽ thực hiện “từng bước đi thận trọng” trong việc nới lỏng các hạn chế xã hội do Covid-19.

700.000 trẻ em ở Italy rơi vào cảnh thiếu ăn vì Covid-19
700.000 trẻ em ở Italy rơi vào cảnh thiếu ăn vì Covid-19

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 kéo dài, những khó khăn kinh tế khiến 700.000 trẻ em dưới 15 tuổi ở Italy rơi vào cảnh thiếu ăn.

700.000 trẻ em ở Italy rơi vào cảnh thiếu ăn vì Covid-19

700.000 trẻ em ở Italy rơi vào cảnh thiếu ăn vì Covid-19

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 kéo dài, những khó khăn kinh tế khiến 700.000 trẻ em dưới 15 tuổi ở Italy rơi vào cảnh thiếu ăn.

Cập nhật Covid-19: Nga vượt Italy, hàng loạt quốc gia dỡ phong tỏa
Cập nhật Covid-19: Nga vượt Italy, hàng loạt quốc gia dỡ phong tỏa

VOV.VN - Nga đã vượt Italy trở thành ổ dịch lớn thứ 4 thế giới giữa bối cảnh hàng loạt quốc gia đang dỡ bỏ các quy định phong tỏa để tái khởi động nền kinh tế.

Cập nhật Covid-19: Nga vượt Italy, hàng loạt quốc gia dỡ phong tỏa

Cập nhật Covid-19: Nga vượt Italy, hàng loạt quốc gia dỡ phong tỏa

VOV.VN - Nga đã vượt Italy trở thành ổ dịch lớn thứ 4 thế giới giữa bối cảnh hàng loạt quốc gia đang dỡ bỏ các quy định phong tỏa để tái khởi động nền kinh tế.