Italy không muốn rời EU hay Eurozone

VOV.VN - EU và IMF cảnh báo, dự thảo ngân sách 2019 có thể làm trầm trọng thêm vấn đề ngân sách của Italy.

Ngày 20/10, Liên minh cầm quyền Italy đã vượt qua các bất đồng về vấn đề “ân xá thuế”, nằm trong ngân sách năm tới của Italy. Thông báo này được đưa ra sau khi Nội các Italy thông qua một bộ sửa đổi các biện pháp thuế, sau bất đồng giữa hai đảng chính trong liên minh cầm quyền liên quan đến phạm vi ân xá.

Italy không muốn rời EU hay Eurozone. Ảnh: Uaenglish

Đầu tuần này, bất chấp sự chỉ trích của Liên minh châu Âu (EU), chính phủ Italy đã trình Ủy ban châu Âu dự thảo ngân sách 2019, trong đó có kế hoạch tăng chi tiêu và chấm dứt các chính sách khắc khổ thực hiện nhiều năm qua. EU và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo, kế hoạch này có thể làm trầm trọng thêm vấn đề ngân sách của Italy.

Tuy nhiên, trong một động thái hòa giải, các quan chức Italy ngày 20/10 cho biết muốn thảo luận với EU về vấn đề ngân sách, đồng thời  nhấn mạnh cam kết không rời khỏi Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Công nghiệp và Lao động Italy Luigi Di Maio khẳng định: “Miễn là tôi vẫn còn là một lãnh đạo chính trị của Đảng Phong trào 5 sao và chính phủ này tiếp tục hoạt động, sẽ không có mong muốn từ phía chúng tôi rời khỏi Eurozone hay Liên minh châu Âu. Những tháng tới là thời gian quan trọng vì tất cả các nước châu Âu sẽ nỗ lực thúc đẩy cải cách các thể chế và quy tắc liên quan đến hoạt động của châu Âu”.

Cùng ngày, Italy cũng bác bỏ việc hãng Moody’s hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Italy là do vấn đề ngân sách của nước này, đồng thời khẳng định triển vọng kinh tế của Italy vẫn ổn định.

Trước đó, Moody’s đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm đối với nợ công của Italy từ mức Baa2 xuống Baa3, do những yếu tố làm suy yếu sức mạnh tài chính của Italy như chính phủ tăng mục tiêu thâm hụt ngân sách trong những năm tới, đồng thời duy trì mức nợ công hiện tại là 2.300 tỷ euro, thay vì bắt đầu chiều hướng giảm như kỳ vọng trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy kêu gọi các cuộc đối thoại xây dựng với EU về vấn đề ngân sách
Italy kêu gọi các cuộc đối thoại xây dựng với EU về vấn đề ngân sách

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đang bày tỏ lo ngại về kế hoạch ngân sách của Italy, với mức chỉ tiêu thâm hụt ngân sách là 2,4% trong 3 năm tới.

Italy kêu gọi các cuộc đối thoại xây dựng với EU về vấn đề ngân sách

Italy kêu gọi các cuộc đối thoại xây dựng với EU về vấn đề ngân sách

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đang bày tỏ lo ngại về kế hoạch ngân sách của Italy, với mức chỉ tiêu thâm hụt ngân sách là 2,4% trong 3 năm tới.

Anh và EU vẫn bế tắc về Brexit trước cuộc họp Thượng đỉnh EU
Anh và EU vẫn bế tắc về Brexit trước cuộc họp Thượng đỉnh EU

VOV.VN - Hiện cản trở lớn nhất ngăn cản Anh và EU đạt được thỏa thuận về Brexit đó là vấn đề biên giới Ireland.

Anh và EU vẫn bế tắc về Brexit trước cuộc họp Thượng đỉnh EU

Anh và EU vẫn bế tắc về Brexit trước cuộc họp Thượng đỉnh EU

VOV.VN - Hiện cản trở lớn nhất ngăn cản Anh và EU đạt được thỏa thuận về Brexit đó là vấn đề biên giới Ireland.

EU và Anh tạm ngưng đàm phán Brexit đến Thượng đỉnh EU
EU và Anh tạm ngưng đàm phán Brexit đến Thượng đỉnh EU

VOV.VN - Hai phía Liên minh châu Âu và Anh tạm ngưng các đàm phán về Brexit cho đến Thượng đỉnh EU vào giữa tuần này do bất đồng về vấn đề Bắc Ireland.

EU và Anh tạm ngưng đàm phán Brexit đến Thượng đỉnh EU

EU và Anh tạm ngưng đàm phán Brexit đến Thượng đỉnh EU

VOV.VN - Hai phía Liên minh châu Âu và Anh tạm ngưng các đàm phán về Brexit cho đến Thượng đỉnh EU vào giữa tuần này do bất đồng về vấn đề Bắc Ireland.

Italy có nguy cơ nối gót Anh ra khỏi EU?
Italy có nguy cơ nối gót Anh ra khỏi EU?

VOV.VN - Bất đồng trong vấn đề ngân sách thời gian qua đã khiến mối quan hệ giữa EU và Italy căng thẳng.

Italy có nguy cơ nối gót Anh ra khỏi EU?

Italy có nguy cơ nối gót Anh ra khỏi EU?

VOV.VN - Bất đồng trong vấn đề ngân sách thời gian qua đã khiến mối quan hệ giữa EU và Italy căng thẳng.