Italy nỗ lực duy trì sự ổn định của Chính phủ

VOV.VN - Việc cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi phải bị phạt 4 năm tù khiến Italy có nguy cơ rơi vào bất ổn chính trị.

Việc Tòa án tối cao Italy ra phán quyết cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi phải chịu hình phạt 4 năm tù do tội trốn thuế đang khiến Italy có nguy cơ rơi vào bất ổn chính trị khi mà quốc gia khu vực đồng Euro này chưa thể “rút chân” khỏi cuộc khủng hoảng nợ công.

Đây là lần đầu tiên ôngBerlusconi thực sự bị kết án tù sau hàng chục vụ việc pháp lý liên quan đến ông kể từ khi ông tham gia chính trường cách đây hai thập kỷ.

Trước những lo ngại rằng đảng Nhân dân tự do của ông Berlusconi có thể sẽ rút khỏi liên minh cầm quyền, kêu gọi bầu cử sớm và cải cách hệ thống tư pháp, Thủ tướng Letta ngày 2/8 thúc giục các đảng đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu: “Tôi là một trong số những người đặt đất nước Italia lên hàng đầu. Nếu có ai đó muốn đặt các ưu tiên khác lên hàng đầu thì điều quan trọng là cần hiểu rõ những ưu tiên đó là gì. Đất nước Italy phải được đặt lên trên tất cả các ưu tiên khác”.

Hiện còn rất nhiều người ủng hộ cựu Thủ tướng Berlusconi khiến tình hình Italy trở nên phức tạp (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Thủ tướng Enrico Letta và đảng trong liên minh cầm quyền đang nỗ lực duy sự ổn định của chính phủ liên quan vụ việc này.

Trong khi đó, tại cuộc gặp với ông Berlusconi vào tối 2/8 sau phán quyết của tòa án tối cao, một số quan chức thuộc đảng Nhân dân tự do bày tỏ đảng này sẽ tiếp tục ủng hộ chính phủ liên minh tả-hữu của Thủ tướng Letta .

Ông Nitto Palma, chủ tịch Ủy ban tư pháp Thượng viện, Bộ trưởng tư pháp dưới thời ông Berlusconi cho biết: “Chúng tôi quyết định tiếp tục ủng hộ chính phủ của ông Letta vì lợi ích của đất nước. Hiện nay chúng ta cần một chính phủ ổn định để đưa đất nước phục hồi”.

Tổng thống Italy Giorgio Napolitano, người có quyền quyết định có tổ chức các cuộc bầu cử mới hay không nếu liên minh cầm quyền tan rã, cũng thúc giục “kiềm chế”, cho rằng đất nước cần sự “ổn định và đoàn kết”.

Tòa án Tối cao đã yêu cầu Tòa án Phúc thẩm Milan xem xét lại việc ông Berlusconi  bị cấm tham gia các cơ quan công quyền trong vòng 5 năm. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Berlusconi và 3 đối tượng khác đã bị kết tội gian lận thuế liên quan đến vụ mua bán bản quyền truyền hình của tập đoàn Mediaset.

Khi đó, ông Berlusconi bị kết án 4 năm tù giam và bị cấm tham gia các cơ quan nhà nước trong vòng 5 năm và bản án này đã được giữ nguyên trong phiên tòa phúc thẩm được tiến hành hồi đầu năm nay. 

Cựu Thủ tướng Berlusconi hiện nay không nắm giữ chức vụ chính thức nào trong chính phủ Italy, nhưng vẫn là một nhân vật có nhiều ảnh hưởng trong liên minh tả-hữu cầm quyền được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2 vừa qua.

Phán quyết của tòa án tối cao không chỉ kết thúc sự sự thống trị 20 năm của ông trùm truyền thông 76 Berlusconi, mà còn khiến chính phủ mới thành lập của Thủ tướng Letta rơi vào bất ổn và điều này sẽ tác động tiêu cực tới tới cả khu vực đồng tiền chung châu Âu, vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng nợ công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi đối diện cáo buộc mới
Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi đối diện cáo buộc mới

(VOV) - Ông Berlusconi bị buộc tội mua dâm gái vị thành niên và lạm quyền để che đậy chuyện này.

Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi đối diện cáo buộc mới

Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi đối diện cáo buộc mới

(VOV) - Ông Berlusconi bị buộc tội mua dâm gái vị thành niên và lạm quyền để che đậy chuyện này.

Italy sẽ tuân thủ đường lối thắt lưng buộc bụng của EU
Italy sẽ tuân thủ đường lối thắt lưng buộc bụng của EU

(VOV) - Thủ tướng Italy đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các nước châu Âu hoài nghi tính hiệu quả của những biện pháp này.

Italy sẽ tuân thủ đường lối thắt lưng buộc bụng của EU

Italy sẽ tuân thủ đường lối thắt lưng buộc bụng của EU

(VOV) - Thủ tướng Italy đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các nước châu Âu hoài nghi tính hiệu quả của những biện pháp này.

 Giữ nguyên án 4 năm tù với cựu Thủ tướng Italy
Giữ nguyên án 4 năm tù với cựu Thủ tướng Italy

VOV.VN - Ngày 1/8, Tòa án Tối cao Italy tuyên bố giữ nguyên án tù với cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi vì tội gian lận thuế.

 Giữ nguyên án 4 năm tù với cựu Thủ tướng Italy

Giữ nguyên án 4 năm tù với cựu Thủ tướng Italy

VOV.VN - Ngày 1/8, Tòa án Tối cao Italy tuyên bố giữ nguyên án tù với cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi vì tội gian lận thuế.