John Bolton: Tổng thống Trump nhiều khả năng muốn rút khỏi NATO

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh Quốc gia John Bolton cho biết nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu ông tái đắc cử.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên hãng tin Politico, Cựu Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định, Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ ý định muốn rút Mỹ khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và đây là động thái “hoàn toàn có thể xảy ra” nếu ông Trump tái đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo.

Vào tháng 9 vừa qua, các cựu quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ cũng đã nhắc đến việc Tổng thống Mỹ khẳng định muốn rút Mỹ khỏi NATO nếu ông thắng cử tổng thống. Trước đó, trong Hội nghị Thượng đỉnh nguyên thủ các nước thành viên NATO vào mùa hè năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ rằng ông không thấy sự tồn tại của liên minh này có ý nghĩa quan trọng đối với Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương về việc họ không đóng góp chi phí quân sự một cách đầy đủ. Theo ông Trump, thay vì 2% đã được quy định, các nước NATO nên phân bổ 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho nhu cầu quân sự. Mỹ hiện chi 3,58% GDP cho NATO - nhiều hơn bất kỳ nước thành viên nào khác./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bolton: Trump và Tập “thường xuyên” trao đổi về nỗ lực tái tranh cử
Bolton: Trump và Tập “thường xuyên” trao đổi về nỗ lực tái tranh cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “thường xuyên” trao đổi về triển vọng tái tranh cử của ông Trump, ông Bolton cho biết.

Bolton: Trump và Tập “thường xuyên” trao đổi về nỗ lực tái tranh cử

Bolton: Trump và Tập “thường xuyên” trao đổi về nỗ lực tái tranh cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “thường xuyên” trao đổi về triển vọng tái tranh cử của ông Trump, ông Bolton cho biết.

John Bolton phủ nhận việc sẽ bỏ phiếu cho Biden thay vì Trump
John Bolton phủ nhận việc sẽ bỏ phiếu cho Biden thay vì Trump

VOV.VN - Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã bác bỏ tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

John Bolton phủ nhận việc sẽ bỏ phiếu cho Biden thay vì Trump

John Bolton phủ nhận việc sẽ bỏ phiếu cho Biden thay vì Trump

VOV.VN - Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã bác bỏ tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Ngoại trưởng Pompeo gọi ông Bolton là “kẻ phản bội hủy hoại nước Mỹ“
Ngoại trưởng Pompeo gọi ông Bolton là “kẻ phản bội hủy hoại nước Mỹ“

VOV.VN - Trước khi cuốn sách của ông Bolton được xuất bản, Ngoại trưởng Pompeo đã gọi cựu Cố vấn An ninh Quốc gia này là “kẻ phản bội hủy hoại nước Mỹ”.

Ngoại trưởng Pompeo gọi ông Bolton là “kẻ phản bội hủy hoại nước Mỹ“

Ngoại trưởng Pompeo gọi ông Bolton là “kẻ phản bội hủy hoại nước Mỹ“

VOV.VN - Trước khi cuốn sách của ông Bolton được xuất bản, Ngoại trưởng Pompeo đã gọi cựu Cố vấn An ninh Quốc gia này là “kẻ phản bội hủy hoại nước Mỹ”.