Jordan lên án xây dựng khu định cư mới của Israel

Theo Jordan, quyết định này là sự chống lại LHQ và đi ngược lại với sự mong muốn của cộng đồng quốc tế.

Ủy ban Hoàng gia Jordan về vấn đề Jerusalem đã lên án mạnh mẽ các chính sách xây dựng khu định cư của Chính quyền Israel.

Tuyên bố của Ủy ban Hoàng gia Jordan nêu rõ, quyết định chấp thuận xây dựng 1.100 căn nhà tại khu vực phía đông Jerusalem của Israel là sự vi phạm trắng trợn các quy định của luật pháp quốc tế.

Trước đó, ngày 27/9, Chính quyền Israel đã phê chuẩn việc xây dựng hơn 1.100 ngôi nhà định cư mới cho người Do Thái, tại khu vực Đông Jerusalem, vốn thuộc phần đất của người Palestine.

Quyết định trên đã vấp phải sự phản đối kịch liệt, không chỉ những của người dân Palestine, mà cả cộng đồng quốc tế. LHQ vừa cảnh báo, việc xây dựng các khu định cư mới của Israel làm suy yếu triển vọng đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine, vốn gặp nhiều khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên