Kazakhstan sa thải thêm 2 quan chức an ninh hàng đầu sau cuộc bạo loạn

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 9/1 đã sa thải thêm 2 quan chức an ninh hàng đầu sau khi xảy ra tình trạng bất ổn tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ tại quốc gia này.

Trang web của tổng thống đã thông báo về việc sa thải Marat Osipov và Daulet Ergozhin - hai Phó Giám đốc Ủy ban An ninh Quốc gia (KNB) . Hai quan chức này là cấp dưới của cựu giám đốc tình báo Karim Massimov – người vừa bị bắt giữ để điều tra về cáo buộc phản quốc. Thông báo không nêu lý do họ mất chức.

Đã có hàng nghìn người bị bắt giữ và nhiều tòa nhà chính phủ bị đốt cháy trong các cuộc biểu tình bạo loạn tại Kazakhstan trong 1 tuần qua. Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã trao quyền cho lực lượng an ninh nước này nổ súng mà không cần cảnh báo vào những đối tượng bị cho là phiến quân và khủng bố. Truyền thông Nga dẫn thông tin từ trang mạng xã hội của chính phủ cho biết đã có 164 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.

Theo đề nghị của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev, Tổ chức Hiệp ước an ninh Tập thể (CSTO) đã điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan để hỗ trợ khôi phục trật tự. Sự can thiệp này diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Nga và Mỹ đang gia tăng.

Người phát ngôn của Tổng thống Tokayev cho rằng, lực lượng này sẽ không ở lại Kazakhstan lâu dài. Thời gian triển khai có lẽ không quá một tuần, thậm chí ít hơn. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin và các nhà lãnh đạo khác của CSTO sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến trong ngày hôm nay (10/1) để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Kazakhstan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn phòng Tổng thống Kazakhstan: Các cơ sở chiến lược đang được lực lượng CSTO bảo vệ
Văn phòng Tổng thống Kazakhstan: Các cơ sở chiến lược đang được lực lượng CSTO bảo vệ

VOV.VN - Tuyên bố của văn phòng Tổng thống Kazakhstan cho biết: “Một số lượng lớn cơ sở chiến lược đã được chuyển giao dưới sự bảo vệ của các lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO)”

Văn phòng Tổng thống Kazakhstan: Các cơ sở chiến lược đang được lực lượng CSTO bảo vệ

Văn phòng Tổng thống Kazakhstan: Các cơ sở chiến lược đang được lực lượng CSTO bảo vệ

VOV.VN - Tuyên bố của văn phòng Tổng thống Kazakhstan cho biết: “Một số lượng lớn cơ sở chiến lược đã được chuyển giao dưới sự bảo vệ của các lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO)”

Bạo loạn tại Kazakhstan đe dọa lợi ích quan trọng của Trung Quốc
Bạo loạn tại Kazakhstan đe dọa lợi ích quan trọng của Trung Quốc

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, vòng xoáy bạo lực mới nhất này có thể đe dọa những lợi ích quan trọng của Trung Quốc bởi Kazakhstan là cầu nối quan trọng trong Sáng kiến Vành đai – Con đường (BRI).

Bạo loạn tại Kazakhstan đe dọa lợi ích quan trọng của Trung Quốc

Bạo loạn tại Kazakhstan đe dọa lợi ích quan trọng của Trung Quốc

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, vòng xoáy bạo lực mới nhất này có thể đe dọa những lợi ích quan trọng của Trung Quốc bởi Kazakhstan là cầu nối quan trọng trong Sáng kiến Vành đai – Con đường (BRI).

Tổng thống Kazakhstan cho phép lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt đối tượng bạo loạn
Tổng thống Kazakhstan cho phép lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt đối tượng bạo loạn

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm nay (7/1) cho biết, ông đã trao quyền cho lực lượng thực thi pháp luật nổ súng và tiêu diệt “những kẻ khủng bố”.

Tổng thống Kazakhstan cho phép lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt đối tượng bạo loạn

Tổng thống Kazakhstan cho phép lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt đối tượng bạo loạn

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm nay (7/1) cho biết, ông đã trao quyền cho lực lượng thực thi pháp luật nổ súng và tiêu diệt “những kẻ khủng bố”.