Kẻ tấn công bằng dao tại Australia đã bị khủng bố IS kích động

VOV.VN - Cảnh sát đã xác định được đối tượng gây ra vụ tấn công ngày 8/11, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương, là Hassan Khalif Shire Ali, 30 tuổi.

Cảnh sát Australia ngày 10/11 cho biết, đối tượng gốc Somali đốt chiếc xe chở bình gas tại trung tâm thành phố Melbourne và gây ra vụ tấn công bằng dao khiến 1 người thiệt mạng, đã bị kích động bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, đối tượng không có mối liên hệ trực tiếp với lực lượng khủng bố này.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao. (Ảnh: Melissa Davey/Guardian)

Cảnh sát đã xác định được đối tượng gây ra vụ tấn công ngày 8/11 là Hassan Khalif Shire Ali, 30 tuổi. Theo nguồn tin từ cảnh sát, tên này đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan và bị kích động bởi những luận điệu tuyên truyền của IS. Ngay sau khi thực hiện vụ tấn công, đối tượng đã bị cảnh sát bắn và chết tại bệnh viện.

Theo cảnh sát, hộ chiếu Australia của Shire Ali đã bị hủy vào năm 2015, sau khi một nguồn tin tình báo tiết lộ đối tượng có kế hoạch tới Syria. Tuy nhiên, đánh giá của giới chức an ninh cho biết, dù bị nhiễm tư tưởng cực đoan nhưng đối tượng này không đe dọa tới an ninh quốc gia. Phát biểu với báo chí tại Melbourne, ông Ian McCartney, quan chức thuộc lực lượng cảnh sát liên bang nói: “Tôi cho rằng, rõ ràng đối tượng Shire Ali đã bị kích động. Anh ta rất cực đoan. Tuy nhiên chúng tôi không khẳng định có bất cứ mối liên hệ trực tiếp nào”.

Thủ tướng Australia Scott Morrison lập tức ra tuyên bố lên án “hành vi khủng bố” tại Melbourne hôm nay và xác nhận “vụ tấn công tội lỗi và hèn nhát” đã lấy đi tính mạng của một công dân Australia. “Tôi kêu gọi loại bỏ mọi hình thức cực đoan, bạo lực, Hồi giáo cực đoan vốn đi ngược lại với lối sống của chúng ta”. Theo ông, cảnh báo chủ nghĩa khủng bố trên toàn quốc vẫn được duy trì ở mức độ “có thể xảy ra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tấn công bằng dao trên đường phố Paris, nhiều người bị thương
Tấn công bằng dao trên đường phố Paris, nhiều người bị thương

VOV.VN - Bảy người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ở thủ đô Paris, Pháp đêm 9/9.

Tấn công bằng dao trên đường phố Paris, nhiều người bị thương

Tấn công bằng dao trên đường phố Paris, nhiều người bị thương

VOV.VN - Bảy người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ở thủ đô Paris, Pháp đêm 9/9.

Tấn công bằng dao tại Melbourne, 1 người chết, 2 người bị thương
Tấn công bằng dao tại Melbourne, 1 người chết, 2 người bị thương

VOV.VN - Chiều 9/11, một người đàn ông cầm con dao điên cuồng tấn công khách trên đường, khiến 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

Tấn công bằng dao tại Melbourne, 1 người chết, 2 người bị thương

Tấn công bằng dao tại Melbourne, 1 người chết, 2 người bị thương

VOV.VN - Chiều 9/11, một người đàn ông cầm con dao điên cuồng tấn công khách trên đường, khiến 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

Tấn công bằng dao tại thủ đô Amsterdam, Hà Lan
Tấn công bằng dao tại thủ đô Amsterdam, Hà Lan

VOV.VN - Hôm nay (31/8),  một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại nhà ga ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan, khiến 2 người bị thương.

Tấn công bằng dao tại thủ đô Amsterdam, Hà Lan

Tấn công bằng dao tại thủ đô Amsterdam, Hà Lan

VOV.VN - Hôm nay (31/8),  một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại nhà ga ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan, khiến 2 người bị thương.

Tấn công bằng dao tại Trung Quốc khiến 14 trẻ bị thương
Tấn công bằng dao tại Trung Quốc khiến 14 trẻ bị thương

VOV.VN - Vụ tấn công bằng dao tại nhà trẻ Tân thế kỷ Ngư Động ở quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc khiến 14 trẻ bị thương.

Tấn công bằng dao tại Trung Quốc khiến 14 trẻ bị thương

Tấn công bằng dao tại Trung Quốc khiến 14 trẻ bị thương

VOV.VN - Vụ tấn công bằng dao tại nhà trẻ Tân thế kỷ Ngư Động ở quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc khiến 14 trẻ bị thương.