Kerala trở thành bang đầu tiên tại Ấn Độ xóa bỏ hoàn toàn đói nghèo cùng cực

VOV.VN - Bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ đã trở thành bang đầu tiên tại quốc gia này xóa bỏ hoàn toàn đói nghèo cùng cực. Thông tin này vừa được Thủ hiến bang Kerala công bố sáng nay (1/11).

Thông tin này được Thủ hiến Kerala Pinarayi Vijayan đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Lập pháp bang nhân dịp Ngày Kerala Piravi (hay Ngày Thành lập) sáng 1/11 tại thủ phủ Thiruvananthapuram.  Thành tựu về xóa đói giảm nghèo của bang Kerala là rất đáng ghi nhận nếu biết rằng địa phương này từng là nơi có tỷ lệ nghèo đói cao nhất đất nước trong giai đoạn 1961-1962.

Theo báo cáo nghiên cứu năm 1975 có tựa đề “Nghèo đói, Thất nghiệp và Chính sách Phát triển tại Kerala”, do Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc chủ trì, có tới 90,7% dân số nông thôn và 88,9% dân số thành thị tại bang này sống dưới mức nghèo khổ trong giai đoạn 1961- 1962. Nói cách khác, vào thời điểm đó, Kerala có tỷ lệ người dân sống dưới mức nghèo khổ cao nhất đất nước.

“Tuy nhiên, từ vị trí đó, Kerala giờ đây đã tự hào vươn lên trở thành bang đầu tiên của Ấn Độ xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực", Thủ hiến Vijayan khẳng định.

Để đạt được thành tựu này, Kerala đã ban hành nhiều chính sách đặc biệt mang lại quyền lợi cho người dân. Theo đó, chính quyền bang đảm bảo rằng những người dân cần nhà mới sẽ nhận được nhà, trong khi những người khác được cung cấp cả đất đai và nhà ở.

Ngoài ra, chính phủ cũng hỗ trợ những người cần xây dựng lại hoặc cải tạo nhà cửa. Các chương trình phúc lợi xã hội, hỗ trợ giáo dục, đảm bảo việc làm ở nông thôn và hỗ trợ sinh kế đã được triển khai để đảm bảo không ai bị thiếu đói. Các thủ tục, bao gồm cả việc phân bổ đất đai đã được đơn giản hóa. Việc giám sát chặt chẽ được thực hiện ngay từ cấp Thủ hiến để đảm bảo các hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời được đưa ra ở mọi giai đoạn.

Bang này cũng đã phát động một chiến dịch đặc biệt nhằm tìm kiếm đất đai cho người vô gia cư, thu được hơn 11 hecta đất. Ngoài ra, các cá nhân hảo tâm cũng đã quyên góp nhiều diện tích đất cho người nghèo thông qua chiến dịch "Manassodithiri Mannu".

Chính quyền bang Kerala đã phân bổ 5,8 triệu đôla mỗi năm trong hai năm tài chính 2023-2024 và 2024-2025, và 7 triệu đôla Mỹ trong năm tài chính 2025-2026, cho các dự án xóa đói giảm nghèo cùng cực. Khoản tiền này được sử dụng cho chăm sóc sức khỏe, xây dựng nhà ở và đảm bảo sinh kế bền vững.

Thủ hiến Vijayan tuyên bố rằng “thí nghiệm” này của Kerala sẽ là mô hình cho các bang khác trên toàn Ấn Độ. “Kerala luôn là một phòng thí nghiệm cho nhiều sáng kiến ​​phúc lợi khác nhau. Về vấn đề xóa đói giảm nghèo cùng cực, chúng tôi hy vọng rằng thử nghiệm của chúng tôi sẽ đóng vai trò là một mô hình có thể mang lại lợi ích cho nhiều người khác", Thủ hiến Kerala Pinarayi Vijayan nói.

thuong dinh G20 chong doi ngheo va bat binh dang, G20 2024, G20 brazil -getty.jpg

Sứ mệnh chống đói nghèo và bất bình đẳng tại thượng đỉnh G20

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ diễn ra tại Brazil trong ngày 18 - 19/11 tới. Các nhà lãnh đạo G20 sẽ thảo luận để xây dựng đồng thuận về các vấn đề toàn cầu từ chống đói nghèo, cải cách quản trị toàn cầu, đánh thuế giới siêu giàu, đến thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Liên hợp quốc và Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt nghèo đói
Liên hợp quốc và Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt nghèo đói

VOV.VN - Nhân Ngày Quốc tế Xóa đói Giảm nghèo (17/10), Đức Giáo hoàng Leo XIV và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã cùng gửi đi những thông điệp mạnh mẽ, kêu gọi thế giới chấm dứt tình trạng đói nghèo và sự ngược đãi đối với những người yếu thế.

Liên hợp quốc và Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt nghèo đói

Liên hợp quốc và Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt nghèo đói

VOV.VN - Nhân Ngày Quốc tế Xóa đói Giảm nghèo (17/10), Đức Giáo hoàng Leo XIV và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã cùng gửi đi những thông điệp mạnh mẽ, kêu gọi thế giới chấm dứt tình trạng đói nghèo và sự ngược đãi đối với những người yếu thế.

Tình trạng nghèo đói đang gia tăng ở châu Âu
Tình trạng nghèo đói đang gia tăng ở châu Âu

VOV.VN - Bất chấp những tín hiệu phục hồi kinh tế khả quan trong khu vực, nghèo đói vẫn là một vấn đề đáng lo ngại và có xu hướng ngày càng gia tăng ở châu Âu.

Tình trạng nghèo đói đang gia tăng ở châu Âu

Tình trạng nghèo đói đang gia tăng ở châu Âu

VOV.VN - Bất chấp những tín hiệu phục hồi kinh tế khả quan trong khu vực, nghèo đói vẫn là một vấn đề đáng lo ngại và có xu hướng ngày càng gia tăng ở châu Âu.

Thuốc lá, đói nghèo và cái bẫy suy dinh dưỡng vô hình tại Indonesia
Thuốc lá, đói nghèo và cái bẫy suy dinh dưỡng vô hình tại Indonesia

VOV.VN - Indonesia xếp thứ 5 thế giới về tỷ lệ hút thuốc lá, trong đó tỷ lệ nam giới hút thuốc đứng đầu toàn cầu. Thuốc lá không chỉ gia tăng tỷ lệ tử vong mà còn gây ra nạn đói, tạo ra cái bẫy suy dinh dưỡng âm thầm ảnh hưởng đến cả thế hệ trẻ cũng như kéo giảm mức tăng trưởng kinh tế của quốc gia.

Thuốc lá, đói nghèo và cái bẫy suy dinh dưỡng vô hình tại Indonesia

Thuốc lá, đói nghèo và cái bẫy suy dinh dưỡng vô hình tại Indonesia

VOV.VN - Indonesia xếp thứ 5 thế giới về tỷ lệ hút thuốc lá, trong đó tỷ lệ nam giới hút thuốc đứng đầu toàn cầu. Thuốc lá không chỉ gia tăng tỷ lệ tử vong mà còn gây ra nạn đói, tạo ra cái bẫy suy dinh dưỡng âm thầm ảnh hưởng đến cả thế hệ trẻ cũng như kéo giảm mức tăng trưởng kinh tế của quốc gia.