Kết quả bầu cử Hy Lạp: Đảng Syriza giành chiến thắng

VOV.VN - Trang mạng của Bộ Nội vụ Hy Lạp cho biết đảng Syriza đã giành được 35,54% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử, dựa trên 50% số phiếu được kiểm.

Các cử tri Hy Lạp tiếp tục gửi niềm tin vào chủ tịch đảng cánh tả Syriza Alexis Tsipras với chiến thắng lớn của ông trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 20/9. Theo trang mạng của Bộ Nội vụ Hy Lạp, đảng Syriza đã giành được 35,54% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử, dựa trên 50% số phiếu bầu được kiểm.

Theo đó, Đảng Dân chủ mới chỉ dành được 28,07% số phiếu bầu. Điều này sẽ giúp Đảng Syriza có 145 ghế trong quốc hội 300 ghế, trong khi đảng Dân chủ mới là 75.

Dựa trên số phiếu được kiểm, số lượng cử tri đi bỏ phiếu là 55,4%. Ngay sau khi kết quả sơ bộ thông báo, nhiều người ủng hộ ông Tsipras đã tập trung bên ngoài trụ sở đảng Syriza để chúc mừng nhà lãnh đạo.

Người ủng hộ đảng cánh tả Syriza ăn mừng chiến thắng sau cuộc bầu cử hồi tháng 1/2015 tại Hy Lạp. (Ảnh: businessinsider.com.au)

Lãnh đạo Đảng Dân chủ mới Vangelis Meimarakis cũng thừa nhận thất bại: “Kết quả bầu cử cho thấy, đảng Syriza đang dẫn đầu. Tôi chúc mừng ông Tsipras và hối thúc ông sớm thành lập chính phủ. Điều này là rất cần thiết và sau đó là đến quốc hội. Chúng tôi sẽ thảo luận các vấn đề này vào một thời điểm thích hợp”

Về vị trí thứ 3 trong cuộc bầu cử dành cho Đảng Bình Minh Vàng (Golden Dawn) với 7% số phiếu bầu.

Trước đó, theo kết quả khảo sát tại các điểm bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại Hy Lạp, đảng cánh tả Syriza của cựu Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nhiều khả năng giành chiến thắng, nhưng không đạt được đa số cần thiết để một mình đứng ra thành lập chính phủ.

Kết quả khảo sát tại chỗ này được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu trên toàn Hy Lạp đóng cửa. Theo dự đoán, đảng Syriza có thể giành chiến thắng từ 30% - 34% số phiếu bầu, trong khi đảng Dân chủ mới giành được từ 28,5% - 32,5% số phiếu bầu. Khảo sát cũng cho thấy, 8 đảng sẽ được bầu vào quốc hội mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp nóng với kết quả dự đoán sít sao 2 ngày trước bầu cử Quốc hội
Hy Lạp nóng với kết quả dự đoán sít sao 2 ngày trước bầu cử Quốc hội

VOV.VN- Chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội Hy Lạp đã kết thúc với các kết quả khảo sát cho thấy không có Đảng nào giành chiến thắng rõ ràng.

Hy Lạp nóng với kết quả dự đoán sít sao 2 ngày trước bầu cử Quốc hội

Hy Lạp nóng với kết quả dự đoán sít sao 2 ngày trước bầu cử Quốc hội

VOV.VN- Chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội Hy Lạp đã kết thúc với các kết quả khảo sát cho thấy không có Đảng nào giành chiến thắng rõ ràng.

Thủ tướng Hy Lạp đặt cược sinh mệnh chính trị vào bầu cử Quốc hội sớm
Thủ tướng Hy Lạp đặt cược sinh mệnh chính trị vào bầu cử Quốc hội sớm

VOV.VN- Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 20/8 tuyên bố từ chức và kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn dự kiến vào ngày 20/9.

Thủ tướng Hy Lạp đặt cược sinh mệnh chính trị vào bầu cử Quốc hội sớm

Thủ tướng Hy Lạp đặt cược sinh mệnh chính trị vào bầu cử Quốc hội sớm

VOV.VN- Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 20/8 tuyên bố từ chức và kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn dự kiến vào ngày 20/9.

Bất trắc hiện hữu trong cuộc bầu cử trước thời hạn ở Hy Lạp
Bất trắc hiện hữu trong cuộc bầu cử trước thời hạn ở Hy Lạp

VOV.VN - Quyết định bầu cử lập pháp trước thời hạn ở Hy Lạp vào ngày hôm nay 20/9 của ông Alexis Tsipras đang được nhận định là tiểm ẩn nhiều bất trắc.

Bất trắc hiện hữu trong cuộc bầu cử trước thời hạn ở Hy Lạp

Bất trắc hiện hữu trong cuộc bầu cử trước thời hạn ở Hy Lạp

VOV.VN - Quyết định bầu cử lập pháp trước thời hạn ở Hy Lạp vào ngày hôm nay 20/9 của ông Alexis Tsipras đang được nhận định là tiểm ẩn nhiều bất trắc.

Cử tri Hy Lạp bỏ phiếu tổng tuyển cử trước thời hạn
Cử tri Hy Lạp bỏ phiếu tổng tuyển cử trước thời hạn

VOV.VN -Các cử tri Hy Lạp hôm nay (20/9) bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử lần thứ hai kể từ đầu năm.

Cử tri Hy Lạp bỏ phiếu tổng tuyển cử trước thời hạn

Cử tri Hy Lạp bỏ phiếu tổng tuyển cử trước thời hạn

VOV.VN -Các cử tri Hy Lạp hôm nay (20/9) bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử lần thứ hai kể từ đầu năm.