Kết quả tổng tuyển cử ở Myanmar: Chiến thắng thuộc về đảng cầm quyền

VOV.VN - Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cầm quyền của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã giành được đủ số ghế trong Quốc hội để thành lập chính phủ tiếp theo với 368 ghế, vượt ngưỡng cần thiết là 322.

Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar ngày 13/11 đã công bố kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử tại nước này, theo đó đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cầm quyền của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã giành được đủ số ghế trong Quốc hội để thành lập chính phủ tiếp theo. Nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng chúc mừng chiến thắng của đảng cầm quyền Myanmar.

Theo kết quả bầu cử, trong số 434 ghế được công bố, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cho đến nay đã giành được 368 ghế, vượt quá 322 ghế cần thiết để giữ đa số ghế tại Quốc hội. Hiện chỉ còn 42 ghế còn lại vẫn đang phân định và chưa được công bố. Với kết quả này đảng cầm quyền có thể đứng ra thành lập chính phủ mới.

Phát biểu trước báo giới, ngay khi có kết quả bầu cử chính thức, người phát ngôn đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Monywa Aung Shin cho biết, chiến thắng “vang dội” của đảng cầm quyền cho thấy, người dân Myanmar vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Đảng này sẽ sớm thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc mới và sẽ mời khoảng 39 nhóm sắc tộc thiểu số tham gia tiến trình này.

Trước đó ngay khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, với chiến thắng nghiêng về đảng cầm quyền, nhiều người dân Myanmar đã đổ ra đường ăn mừng. Người dân bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đất nước và nền kinh tế Myanmar sẽ phát triển hơn nữa trong 5 năm tới. 

“Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cần chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử để tiếp tục thay đổi hiến pháp. Chúng tôi cảm thấy yên tâm vì chúng tôi sẽ có hiến pháp dân chủ ở Myanmar”.

“Cuộc bầu cử này có tầm quan trọng đối với đất nước trong dài hạn. Chúng tôi mong muốn đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ giành chiến thắng 100%. Tôi tin rằng, nền kinh tế Myanmar sẽ tốt hơn trong 5 năm tới với chiến thắng thuộc về đảng cầm quyền”.

Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới cũng đã lên tiếng chúc mừng đảng cầm quyền Myanmar. Trong một tuyên bố chúc mừng bà Aung San Suu Kyi và đảng cầm quyền Myanmar, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ để tăng cường quan hệ Ấn Độ - Myanmar.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga trong điện mừng gửi tới bà Aung San Suu Kyi cũng nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ họp tác với chính quyền mới ở Myanmar, cũng như tiếp tục ủng hộ toàn diện tiến trình xây dựng quốc gia dân chủ ở nước này. Trước bầu cử, Nhật Bản cũng đã cử các quan sát viên tới Myanmar để hỗ trợ việc tổ chức bầu cử công bằng và minh bạch ở nước này.

Trong khi đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm qua đã lên tiếng chúc mừng chiến thắng của đảng cầm quyền Myanmar, cho rằng, kết quả bầu cử phản ánh niềm tin và sự tin tưởng của người dân Myanmar đã đặt vào sự lãnh đạo của đảng cầm quyền và tầm nhìn cho đất nước Myanmar. Khẳng định Myanmar và Singapore là bạn và là đối tác lâu dài của nhau, ông Lý Hiển Long cam kết sẽ hợp tác sâu rộng với Myanmar trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, tài chính, pháp lý và phát triển cơ sở hạ tầng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày mai (8/11)
Myanmar sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày mai (8/11)

VOV.VN - Ngày mai (8/11), các cử tri Myanmar sẽ bắt đầu tiến hành bỏ phiếu để chọn ra ai là người điều hành đất nước trong 5 năm tới.

Myanmar sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày mai (8/11)

Myanmar sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày mai (8/11)

VOV.VN - Ngày mai (8/11), các cử tri Myanmar sẽ bắt đầu tiến hành bỏ phiếu để chọn ra ai là người điều hành đất nước trong 5 năm tới.

Đảng của bà Aung San Suu Kyi tuyên bố thắng lợi ở cuộc bầu cử Myanmar
Đảng của bà Aung San Suu Kyi tuyên bố thắng lợi ở cuộc bầu cử Myanmar

VOV.VN - Đảng cầm quyền tại Myanmar NLD cho biết, họ đã giành đủ số ghế trong Quốc hội để có thể thành lập Chính phủ nhiệm kỳ tiếp theo.

Đảng của bà Aung San Suu Kyi tuyên bố thắng lợi ở cuộc bầu cử Myanmar

Đảng của bà Aung San Suu Kyi tuyên bố thắng lợi ở cuộc bầu cử Myanmar

VOV.VN - Đảng cầm quyền tại Myanmar NLD cho biết, họ đã giành đủ số ghế trong Quốc hội để có thể thành lập Chính phủ nhiệm kỳ tiếp theo.

Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19
Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục gia hạn lệnh đóng cửa khẩu biên giới tại đèo Ba ngôi đền (Three Pagodes Pass), giáp biên giới với phía Tây Myanmar cho đến hết ngày 16/11.

Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19

Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục gia hạn lệnh đóng cửa khẩu biên giới tại đèo Ba ngôi đền (Three Pagodes Pass), giáp biên giới với phía Tây Myanmar cho đến hết ngày 16/11.