Kết thúc Diễn đàn đối tác nghị viện Á-Âu

(VOV) - Diễn đàn đối tác  nghị viện Á-Âu (ASEP 7) kết thúc tốt đẹp vào chiều 4/10 và đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng.

Đại diện các nghị viện tham dự Hội nghị đã cùng nhau phân tích, làm rõ nhiều thách thức đang cần phải có sự liên kết giữa các thành viên ASEP để giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu, nhất là 3 vấn đề chính được đặt ra tại Hội nghị này là: “Quản lý và giải quyết vấn đề nợ công”, “Phòng chống thiên tai và chống biến đổi khí hậu” và “Bảo đảm an ninh lương thực”.

Tại Hội  nghị ông Bae Ki-woon, đại biểu đến từ Hàn Quốc đánh giá về vai trò bảo đảm an ninh lương thực và tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, trong đó nhấn mạnh về vấn đề an ninh lương thực: “Dân số thế giới hiện nay đã vượt qua con số 7 tỷ người. Trong 40 năm tới, nhu cầu lương thực sẽ tăng khoảng 60%. Đây là thách thức lớn đối với vấn đề bảo đảm an ninh lương thực cho nhân loại hiện nay cũng như trong tương lai. Chúng ta cần phải phối hợp với nhau chặt chẽ hơn nữa để giải quyết những khó khăn trước mắt cũng như là lâu dài”.

Bên cạnh những vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay, thất nghiệp cũng là vấn đề đáng lo ngại, nó kéo theo nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế thế giới nói chung và hai châu lục nói riêng. Ông Ha-ni-gơn đại diện đến từ Ireland nhận định: “Hiện nay, nhiều quốc gia ở châu Âu, tỷ lệ lao động trẻ thất nghiệp lên tới 50%. Còn tỷ lệ này của đất nước Ireland là 30 %. Đây là gánh nặng cho nền kinh tế của đất nước, không chỉ trong phạm vi châu Âu mà còn lan sang nhiều quốc gia và châu lục khác. Vấn đề này đòi hỏi chúng ta phải hợp tác với nhau để cùng giải quyết”.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn nêu các vấn đề quan trọng khác để thúc đẩy nền kinh tế Á-Âu, cũng như nền kinh tế toàn cầu như phát triển hơn nữa công nghệ sinh học; tăng cường sự hợp tác tại các diễn đàn đa phương như G20, APEC, ASEM, UN… cũng như sự hợp tác song phương khác.

Hội nghị đã đưa ra tuyên bố với các nội dung chính như bảo đảm an ninh lương thực và biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác đối tác Á-Âu vì sự phát triển bền vững.

Phát biểu bế mạc diễn đàn ASEP 7, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu nhấn mạnh: “Với cương vị là Chủ tịch ASEP 7, tôi đánh giá cao sự thành công của Hội nghị lần này. Những tài liệu, ý kiến của các vị đại biểu thể hiện mong muốn và nguyện vọng của người dân hai châu lục. Nội dung tuyên bố của Hội nghị lần này sẽ được đệ trình lên hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM 9) vào tháng 11 tới”.

Hội nghị thống nhất sẽ tổ chức diễn đàn nghị viện Á-Âu lần thứ 8 tại châu Âu vào năm 2014, tuy nhiên quốc gia chủ trì vẫn chưa được xác định”./.              

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn đối tác ASEP 7 thảo luận ngày cuối
Diễn đàn đối tác ASEP 7 thảo luận ngày cuối

(VOV) -Chủ đề của Hội nghị trong ngày 4/10 là: “Đối tác nghị viện Á-Âu vì sự phát triển bền vững”.

Diễn đàn đối tác ASEP 7 thảo luận ngày cuối

Diễn đàn đối tác ASEP 7 thảo luận ngày cuối

(VOV) -Chủ đề của Hội nghị trong ngày 4/10 là: “Đối tác nghị viện Á-Âu vì sự phát triển bền vững”.