Khai mạc Diễn đàn hợp tác cấp cao “Vành đai và con đường”

VOV.VN - Sáng 14/5, Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đại và con đường” chính thức khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Diễn đàn lần này có sự tham dự của 29 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước, Tổng thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch Ngân hàng thế giới WB, Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF và khoảng 1.500 khách mời từ hơn 130 quốc gia.

Các nguyên thủ, các nhà lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế có mặt tại diễn đàn.

Với chủ đề “Vành đai và con đường: Hợp tác vì thịnh vượng chung”, Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đại và con đường” sẽ diễn ra trong hai ngày 14-15/5. Trong khuôn khổ của Diễn đàn sẽ tiến hành 3 hoạt động chính bao gồm Lễ khai mạc, Hội nghị bàn tròn và Hội nghị cấp cao.

Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các biện pháp nhằm đẩy mạnh kết nối các quốc gia dọc theo “Vành đai và con đường”, cụ thể là kết nối các nền kinh tế Á – Âu – Phi thông qua một mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng trên 5 lĩnh vực là: chính sách, cơ sở hạ tầng, thương mại, tiền tệ và nhân dân.

Là nước đề xướng và cũng là nước chủ nhà, Trung Quốc hy vọng, diễn đàn sẽ là cơ hội để các bên cùng nhau tổng kết những tiến triển tích cực trong việc triển khai sáng kiến “Vành đai và con đường” từ khi được khởi xướng cho đến nay; thảo luận những công việc cho giai đoạn sắp tới cũng như thúc đẩy sự hợp tác kinh tế sâu rộng của Trung Quốc với các quốc gia dọc “Vành đai và con đường”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Phát biểu tại Lễ khai mạc: “Trung Quốc đã ký kết hợp tác thực chất “Vành đai và con đường” cùng nhiều quốc gia, trong đó bao gồm các hạng mục liên thông cứng về giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng, năng lượng... cũng như các hạng mục liên thông mềm như thông tấn, hải quan, kiểm dịch..., và các quy hoạch hợp tác và hạng mục cụ thể trên các lĩnh vực thương mại điện tử, hải dương, kinh tế xanh.... Chúng tôi sẽ nhanh chóng khởi động những hạng mục này, sớm thu được kết quả”.

Được biết, đây là Diễn đàn cấp cao nhất của Trung Quốc về chủ đề này kể từ khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đề cập sáng kiến “Vành đai và con đường”vào năm 2013 trong chuyến thăm Kazakhstan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại sao “Con đường tơ lụa” của Trung Quốc bị tắc ở Thái Lan?
Tại sao “Con đường tơ lụa” của Trung Quốc bị tắc ở Thái Lan?

VOV.VN - Thái Lan đã không chấp thuận việc Trung Quốc triển khai dự án “Con đường tơ lụa” trên lãnh thổ Thái Lan với lý do là “vì lợi ích quốc gia”.

Tại sao “Con đường tơ lụa” của Trung Quốc bị tắc ở Thái Lan?

Tại sao “Con đường tơ lụa” của Trung Quốc bị tắc ở Thái Lan?

VOV.VN - Thái Lan đã không chấp thuận việc Trung Quốc triển khai dự án “Con đường tơ lụa” trên lãnh thổ Thái Lan với lý do là “vì lợi ích quốc gia”.

“Con đường tơ lụa mới”: Trung Quốc tăng cường hiện diện ở vùng Balkan
“Con đường tơ lụa mới”: Trung Quốc tăng cường hiện diện ở vùng Balkan

VOV.VN - Ngoài địa bàn châu Phi, Nam Mỹ và Trung Á, giới doanh nghiệp Trung Quốc còn để mắt tới khu vực Balkan và gia tăng hiện diện tại đây.

“Con đường tơ lụa mới”: Trung Quốc tăng cường hiện diện ở vùng Balkan

“Con đường tơ lụa mới”: Trung Quốc tăng cường hiện diện ở vùng Balkan

VOV.VN - Ngoài địa bàn châu Phi, Nam Mỹ và Trung Á, giới doanh nghiệp Trung Quốc còn để mắt tới khu vực Balkan và gia tăng hiện diện tại đây.

Trung Quốc điều chỉnh ngoại giao theo “Vành đai và Con đường”
Trung Quốc điều chỉnh ngoại giao theo “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Nước này sẽ đẩy mạnh xây dựng “vành đai tơ lụa trên đất liền” và “con đường tơ lụa trên biển”.

Trung Quốc điều chỉnh ngoại giao theo “Vành đai và Con đường”

Trung Quốc điều chỉnh ngoại giao theo “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Nước này sẽ đẩy mạnh xây dựng “vành đai tơ lụa trên đất liền” và “con đường tơ lụa trên biển”.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc sẽ bỏ qua Australia trong dự án Một vành đai Một con đường?
Trung Quốc sẽ bỏ qua Australia trong dự án Một vành đai Một con đường?

VOV.VN - Các số liệu tính toán cho thấy lợi nhuận của Australia đến từ sáng kiến Một vành đai Một con đường có thể sẽ không nhiều như mong đợi. 

Trung Quốc sẽ bỏ qua Australia trong dự án Một vành đai Một con đường?

Trung Quốc sẽ bỏ qua Australia trong dự án Một vành đai Một con đường?

VOV.VN - Các số liệu tính toán cho thấy lợi nhuận của Australia đến từ sáng kiến Một vành đai Một con đường có thể sẽ không nhiều như mong đợi.