Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước G20

VOV.VN - Hội nghị thảo luận các biện pháp tăng cường thương mại và đầu tư, thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế thế giới.

Hôm nay (9/7), Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khai mạc tại Thượng Hải, Trung Quốc, nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường thương mại và đầu tư, thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế thế giới.

Hội nghị lần này là bước đi quan trọng nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào đầu tháng 9 tới.

 

Hội nghị tập trung thảo luận 5 vấn đề chính, gồm: xây dựng cơ chế đầu tư thương mại trong G20, thúc đẩy tăng trưởng mậu dịch toàn cầu, ủng hộ các thể chế mậu dịch đa phương, tăng cường điều phối chính sách đầu tư, thúc đẩy giá trị toàn cầu điều hòa và bao dung.

Hầu hết các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất đánh giá tình hình kinh tế thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm, chưa vững chắc, chứa đựng nhiều khó khăn tiềm tàng, tăng trưởng thương mại toàn cầu thấp, đầu tư toàn cầu sụt giảm, trong khi vẫn chưa tìm ra động lực tăng trưởng bền vững mới cho kinh tế thế giới.

Nhiều ý kiến đề nghị các nước thành viên G20 cần xây dựng chiến lược tăng trưởng thương mại toàn cầu, trong đó bao gồm thúc đẩy sớm thực thi Hiệp định thuận lợi hóa thương mại, giảm giá thành thương mại toàn cầu, tăng cường kết nối chính sách giữa các nền kinh tế thành viên, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại điện tử, tháo gỡ rào cản trong việc huy động vốn cho các nước đang phát triển, phát huy tiềm năng thương mại dịch vụ...

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành kêu gọi các nước thành viên nỗ lực nhằm đạt được nhận thức chung về bản kiến nghị thành quả và hành động cụ thể của G20 trong giai đoạn tới nhằm tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu.

Bộ trưởng Cao Hổ Thành nói: “Cộng đồng quốc tế đang mong đợi G20 đóng vai trò chủ đạo, thúc đẩy giải quyết các vấn đề tồn tại của kinh tế toàn cầu, tìm kiếm động lực mới cho sự phục hồi của kinh tế thế giới. Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2015 đã đạt được nhiều nhận thức chung, yêu cầu các nước thành viên phải tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mậu dịch và đầu tư. Năm nay, Trung Quốc với vai trò là Chủ tịch luân phiên G20 cam kết phối hợp với các nước thành viên tăng cường hợp tác, tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu”.

Diễn ra trong 2 ngày, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 lần này thu hút sự tham dự của lãnh đạo 20 nền kinh tế G20 cùng hơn 500 đại biểu đến từ các quốc gia khách mời và các tổ chức quốc tế  lớn Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)...

Đây là một trong những hoạt động lớn nhất trong năm nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiến Giang, Trung Quốc vào đầu tháng 9 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thích G20 hơn G8
Nga thích G20 hơn G8

VOV.VN - Nga cho rằng, nhóm G20 gồm các nước phát triển và mới nổi có ảnh hưởng nhiều hơn nhóm G8 với các nền công nghiệp hàng đầu thế giới.

Nga thích G20 hơn G8

Nga thích G20 hơn G8

VOV.VN - Nga cho rằng, nhóm G20 gồm các nước phát triển và mới nổi có ảnh hưởng nhiều hơn nhóm G8 với các nền công nghiệp hàng đầu thế giới.

Tổng thống Putin phá thế cô lập, trở thành trung tâm của Hội nghị G20
Tổng thống Putin phá thế cô lập, trở thành trung tâm của Hội nghị G20

Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ động phá vỡ thế cô lập và chiếm vai trò trung tâm.

Tổng thống Putin phá thế cô lập, trở thành trung tâm của Hội nghị G20

Tổng thống Putin phá thế cô lập, trở thành trung tâm của Hội nghị G20

Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ động phá vỡ thế cô lập và chiếm vai trò trung tâm.

Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng TW G20 họp tại Thượng Hải
Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng TW G20 họp tại Thượng Hải

VOV.VN - Hội nghị tài chính và thống đốc này sẽ diễn ra trong 2 ngày. Chủ đề chính trong ngày làm việc đầu tiên là kinh tế toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng TW G20 họp tại Thượng Hải

Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng TW G20 họp tại Thượng Hải

VOV.VN - Hội nghị tài chính và thống đốc này sẽ diễn ra trong 2 ngày. Chủ đề chính trong ngày làm việc đầu tiên là kinh tế toàn cầu.