Khai mạc Hội nghị quốc tế về Ebola tại Bỉ

VOV.VN -Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động phòng chống dịch bệnh, phối hợp hành động phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới...

Hôm nay (3/3), tại thủ đô Brussels, Bỉ, diễn ra hội nghị quốc tế về Ebola do Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác phối hợp tổ chức. Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động phòng chống dịch bệnh, phối hợp hành động phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới và xem xét quá trình tái thiết tại các quốc gia bị dịch Ebola hoành hành, đặc biệt là các quốc gia Tây Phi.

Hơn 80 đoàn tham dự sự kiện này với sự góp mặt của các bộ trưởng đến từ các quốc gia Tây Phi, Liên minh châu Phi và những đối tác tham gia phòng chống Ebola như các cơ quan thuộc Liên hiệp quốc, Liên minh châu Phi, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và các viện nghiên cứu…

Tây Phi đang phải đối mặt với dịch bệnh Ebola diễn biến hết sức nguy hiểm, phức tạp. Bệnh dịch hoành hành chủ yếu tại 3 quốc gia Guinea, Lyberia và Sierra Leone. Theo ước tính của Liên hợp quốc, hiện đã có hơn 24 nghìn trường hợp nhiễm bệnh, trong đó hơn 10.000 người tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liberia mở cửa trở lại đường biên giới trên đất liền sau dịch Ebola
Liberia mở cửa trở lại đường biên giới trên đất liền sau dịch Ebola

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc thông báo tiếp tục hỗ trợ những học sinh các phương tiện để ngăn ngừa virus Ebola tái bùng phát.

Liberia mở cửa trở lại đường biên giới trên đất liền sau dịch Ebola

Liberia mở cửa trở lại đường biên giới trên đất liền sau dịch Ebola

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc thông báo tiếp tục hỗ trợ những học sinh các phương tiện để ngăn ngừa virus Ebola tái bùng phát.

Tây Phi quyết tâm chấm dứt dịch Ebola trong vòng 2 tháng
Tây Phi quyết tâm chấm dứt dịch Ebola trong vòng 2 tháng

VOV.VN -WHO khuyến cáo các nước cần tiếp tục duy trì những biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, nhất là sau khi số ca nhiễm mới tăng trở lại.

Tây Phi quyết tâm chấm dứt dịch Ebola trong vòng 2 tháng

Tây Phi quyết tâm chấm dứt dịch Ebola trong vòng 2 tháng

VOV.VN -WHO khuyến cáo các nước cần tiếp tục duy trì những biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, nhất là sau khi số ca nhiễm mới tăng trở lại.

Phó Tổng thống Sierra Leone tự cách ly khi cận vệ tử vong do Ebola
Phó Tổng thống Sierra Leone tự cách ly khi cận vệ tử vong do Ebola

VOV.VN -Như vậy, ông Sam Sumana sẽ làm việc ở nhà trong 21 ngày tới.

Phó Tổng thống Sierra Leone tự cách ly khi cận vệ tử vong do Ebola

Phó Tổng thống Sierra Leone tự cách ly khi cận vệ tử vong do Ebola

VOV.VN -Như vậy, ông Sam Sumana sẽ làm việc ở nhà trong 21 ngày tới.

Hy vọng mới cho cuộc chạy đua tìm thuốc chữa Ebola
Hy vọng mới cho cuộc chạy đua tìm thuốc chữa Ebola

VOV.VN -Hiện loại thuốc Avigan cũng đang được sử dụng cho một bộ phận bệnh nhân ở châu Âu và châu Mỹ. 

Hy vọng mới cho cuộc chạy đua tìm thuốc chữa Ebola

Hy vọng mới cho cuộc chạy đua tìm thuốc chữa Ebola

VOV.VN -Hiện loại thuốc Avigan cũng đang được sử dụng cho một bộ phận bệnh nhân ở châu Âu và châu Mỹ. 

Y tá gốc Việt từng nhiễm virus Ebola kiện bệnh viện Mỹ
Y tá gốc Việt từng nhiễm virus Ebola kiện bệnh viện Mỹ

Nữ y tá Nina Phạm, người đầu tiên nhiễm Ebola ở Mỹ tháng 10/2014, vừa nộp đơn kiện bệnh viện nơi cô làm việc với cáo buộc tắc trách và vi phạm quyền riêng tư.

Y tá gốc Việt từng nhiễm virus Ebola kiện bệnh viện Mỹ

Y tá gốc Việt từng nhiễm virus Ebola kiện bệnh viện Mỹ

Nữ y tá Nina Phạm, người đầu tiên nhiễm Ebola ở Mỹ tháng 10/2014, vừa nộp đơn kiện bệnh viện nơi cô làm việc với cáo buộc tắc trách và vi phạm quyền riêng tư.