Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Ô Trấn Đại hội Internet quốc tế 2021

VOV.VN - Tham dự hội nghị có gần 2.000 đại biểu đến từ hơn 80 quốc gia và khu vực dưới hình thức ngoại tuyến hoặc trực tuyến.

Với 1 cuộc họp toàn thể và 20 diễn đàn liên quan, Hội nghị Thượng đỉnh Ô Trấn Đại hội Internet quốc tế 2021 khai mạc tại Ô Trấn, Thành phố Đồng Hương, Chiết Giang, Trung Quốc hôm qua tập trung vào các xu hướng phát triển công nghệ mới và tiên tiến của mạng toàn cầu, quản trị không gian mạng, phản ánh tư duy sâu rộng của tất cả các ngành nghề về triển vọng phát triển của Internet.

Tham dự hội nghị có gần 2.000 đại biểu đến từ hơn 80 quốc gia và khu vực dưới hình thức ngoại tuyến hoặc trực tuyến.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư chúc mừng hội nghị và cho rằng, công nghệ số đang được tích hợp toàn diện vào mọi lĩnh vực và toàn bộ quá trình xây dựng nền kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và văn minh sinh thái của con người với những khái niệm mới, hình thức kinh doanh mới và mô hình mới mang lại tác động sâu rộng đối với sản xuất và đời sống của con người.

Trong tình hình thế giới đầy biến động hiện nay, cộng đồng quốc tế cần nhanh chóng chung tay theo kịp xu thế phát triển của thông tin hóa, số hóa, mạng hóa, trí tuệ hóa, nắm bắt cơ hội và ứng phó với những thách thức.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác trên lĩnh vực mạng Internet với tất cả các quốc gia trên thế giới nhằm mang lại lợi ích cho người dân và thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng tương lai chung vì nhân loại.

Truyền thông địa phương cho biết, một loạt các hoạt động khác như công bố thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của mạng Internet toàn cầu, Sách Xanh Đại hội Internet thế giới, chung kết Cuộc thi Internet toàn cầu “Tiến thẳng Ô Trấn” cũng được tổ chức trong thời gian diễn ra hội nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các liên minh của Mỹ đang đẩy nhanh kế hoạch đối phó với Trung Quốc như thế nào?
Các liên minh của Mỹ đang đẩy nhanh kế hoạch đối phó với Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - AUKUS đã cho thấy Mỹ và các đối tác có thể phát triển những thỏa thuận an ninh khu vực mới táo bạo như thế nào, đồng thời đặt ra câu hỏi về tốc độ của kế hoạch đối phó với Trung Quốc từ các liên minh của Washington.

Các liên minh của Mỹ đang đẩy nhanh kế hoạch đối phó với Trung Quốc như thế nào?

Các liên minh của Mỹ đang đẩy nhanh kế hoạch đối phó với Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - AUKUS đã cho thấy Mỹ và các đối tác có thể phát triển những thỏa thuận an ninh khu vực mới táo bạo như thế nào, đồng thời đặt ra câu hỏi về tốc độ của kế hoạch đối phó với Trung Quốc từ các liên minh của Washington.

Tính toán sâu xa ẩn dưới vẻ ngoài ôn hòa của Biden khi "đấu" với Trung Quốc
Tính toán sâu xa ẩn dưới vẻ ngoài ôn hòa của Biden khi "đấu" với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Biden không dùng giọng điệu gây hấn như cựu Tổng thống Trump khi nói về Trung Quốc nhưng đằng sau vẻ ngoài tưởng ôn hòa ấy lại là những tính toán sâu xa với mục tiêu kiềm chế Bắc Kinh chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.

Tính toán sâu xa ẩn dưới vẻ ngoài ôn hòa của Biden khi "đấu" với Trung Quốc

Tính toán sâu xa ẩn dưới vẻ ngoài ôn hòa của Biden khi "đấu" với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Biden không dùng giọng điệu gây hấn như cựu Tổng thống Trump khi nói về Trung Quốc nhưng đằng sau vẻ ngoài tưởng ôn hòa ấy lại là những tính toán sâu xa với mục tiêu kiềm chế Bắc Kinh chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.