Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về hòa bình và an ninh Trung Đông

VOV.VN - Tối 13/2, Hội nghị Thượng đỉnh về hòa bình và an ninh ở Trung Đông đã khai mạc tại, Warsaw Ba Lan với sự tham dự của các đại diện tới từ 60 nước.

Trong số các quan khách có mặt tại lễ khai mạc có Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cùng nhiều quan chức tới từ một số nước vùng Vịnh và châu Âu.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (thứ 2 từ phải sang) và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AP.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận các vấn đề chính như xung đột tại Trung Đông, Syria và Yemen, các vấn đề nhân đạo trong khu vực, việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và các mối đe dọa lai, cũng như an ninh năng lượng.

Hội nghị diễn ra vào một thời điểm nhạy cảm khi Liên minh châu Âu đang cố gắng duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 sau khi Mỹ tuyên bố rút và tái áp đặt lệnh trừng phạt lên Tehran. Mỹ cũng bắt đầu thực hiện chính sách không can dự vào khu vực sau khi cuối năm ngoái Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria. Vì vậy hội nghị này cũng trở nên quan trọng bởi kết quả của nó có thể sẽ xác định nước nào sẽ thay thế vai trò của Mỹ tại khu vực.

Trong khi đó, hội nghị bị Iran lên tiếng phản bác và tẩy chay bởi họ cho rằng Mỹ đang cố tạo một liên minh chống lại Iran. Dù tháng trước một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng hội nghị không nhằm mục tiêu chống Iran, song Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trên đường tới Ba Lan khẳng định hội nghị tập trung vào chính sách mà ông gọi là hiếu chiến của Iran.  

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói rằng ông tin hội nghị sẽ đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, các nhà quan sát nghi ngờ về điều đó bởi sự thiếu vắng các đối tác chủ chốt như Liên minh châu Âu, Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức, Palestine hay Lebanon tại hội nghị.

Trong khi hội nghị đang diễn ra, những người ủng hộ Palestine và Iran đã xuống đường biểu tình bên ngoài Lâu đài Hoàng gia ở Warsaw, phản đối sự có mặt của Thủ tướng Israel Netanyahu và lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cắt ngắn chuyến thăm Trung Đông
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cắt ngắn chuyến thăm Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ cắt ngắn chuyến thăm Trung Đông vì ông cần trở về Mỹ để tham dự một lễ tang gia đình.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cắt ngắn chuyến thăm Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cắt ngắn chuyến thăm Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ cắt ngắn chuyến thăm Trung Đông vì ông cần trở về Mỹ để tham dự một lễ tang gia đình.

Mỹ dẫn đầu hội nghị về Trung Đông, Iran nóng mặt?
Mỹ dẫn đầu hội nghị về Trung Đông, Iran nóng mặt?

VOV.VN -  Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về hòa bình và an ninh tại khu vực Trung Đông do Mỹ dẫn đầu sẽ diễn ra tại Warsaw, Ba Lan hai ngày 13 và 14/2.

Mỹ dẫn đầu hội nghị về Trung Đông, Iran nóng mặt?

Mỹ dẫn đầu hội nghị về Trung Đông, Iran nóng mặt?

VOV.VN -  Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về hòa bình và an ninh tại khu vực Trung Đông do Mỹ dẫn đầu sẽ diễn ra tại Warsaw, Ba Lan hai ngày 13 và 14/2.

Ba Lan thắt chặt an ninh trước thềm hội nghị quốc tế về Trung Đông
Ba Lan thắt chặt an ninh trước thềm hội nghị quốc tế về Trung Đông

VOV.VN - Các nhân viên hải quan cửa khẩu và lính biên phòng sẽ được huy động tối đa để phục vụ cho đợt tái áp dụng kiểm soát chặt an ninh biên giới của Ba Lan.

Ba Lan thắt chặt an ninh trước thềm hội nghị quốc tế về Trung Đông

Ba Lan thắt chặt an ninh trước thềm hội nghị quốc tế về Trung Đông

VOV.VN - Các nhân viên hải quan cửa khẩu và lính biên phòng sẽ được huy động tối đa để phục vụ cho đợt tái áp dụng kiểm soát chặt an ninh biên giới của Ba Lan.

Pháp sẽ duy trì các hoạt động quân sự tại Trung Đông trong năm 2019
Pháp sẽ duy trì các hoạt động quân sự tại Trung Đông trong năm 2019

VOV.VN - Tổng thống Macron khẳng định Pháp cam kết tiếp tục duy trì các hoạt động quân sự tại Trung Đông trong năm 2019, bất chấp sự rút lui của Mỹ.

Pháp sẽ duy trì các hoạt động quân sự tại Trung Đông trong năm 2019

Pháp sẽ duy trì các hoạt động quân sự tại Trung Đông trong năm 2019

VOV.VN - Tổng thống Macron khẳng định Pháp cam kết tiếp tục duy trì các hoạt động quân sự tại Trung Đông trong năm 2019, bất chấp sự rút lui của Mỹ.

Mỹ tổ chức hội nghị toàn cầu về Trung Đông, Iran
Mỹ tổ chức hội nghị toàn cầu về Trung Đông, Iran

VOV.VN - Mỹ có kế hoạch đồng tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Trung Đông, đặc biệt vấn đề Iran vào tháng 2 tới tại Ba Lan.

Mỹ tổ chức hội nghị toàn cầu về Trung Đông, Iran

Mỹ tổ chức hội nghị toàn cầu về Trung Đông, Iran

VOV.VN - Mỹ có kế hoạch đồng tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Trung Đông, đặc biệt vấn đề Iran vào tháng 2 tới tại Ba Lan.