Khai mạc khóa họp 2010 Hội nghị Giải trừ quân bị Liên Hợp Quốc

Ngày 19/1, phiên họp toàn thể công khai đầu tiên của khóa họp năm 2010 Hội nghị Giải trừ quân bị Liên hợp quốc đã khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva (Thuỵ Sĩ). Điều khiển phiên họp là Đại sứ Bangladesh Abdul Hannan, một trong 6 chủ tịch luân phiên của Hội nghị trong năm 2010.

Tại phiên khai mạc, đại biểu của 65 nước thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua chương trình nghị sự của năm 2010, trong đó xem xét các khuyến nghị do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đưa ra, cũng như đề nghị của các nước thành viên và các quyết định của Hội nghị. 

6 chủ tịch luân phiên của Hội nghị bao gồm: Bangladesh, Belarus, Bỉ, Brazil, Bulgaria và Cameroon, sẽ lần lượt điều khiển khóa họp trong 4 tuần làm việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên