Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng

VOV.VN - Trong năm 2015 Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tăng viện trợ xây dựng cơ bản cho Bộ Quốc phòng Campuchia lên mức trên 3 triệu USD.

Sáng nay (17/1), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ của Quân đội Hoàng gia Campuchia đã khánh thành và tiếp nhận bàn giao tòa nhà Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh, trên địa bàn tỉnh Takeo. Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam viện trợ cho Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia.


Tòa nhà Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia được khởi công xây dựng từ cuối năm 2013, với tổng kinh phí gần 600.000 USD, gồm xây dựng và lắp đặt trang thiết bị chuyên dụng. Khoản kinh phí này nằm trong gói viện trợ xây dựng cơ bản thường xuyên của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng Campuchia.

Chủ trì buổi lễ, Đại tướng Moeung Samphan, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định, cùng với một loạt công trình xây dựng khang trang khác liên tục được khánh thành và đưa vào sử dụng thời gian qua bằng nguồn viện trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, tòa nhà Sở chỉ huy cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia là một biểu tượng mới cho sự hợp tác chặt chẽ và giúp đỡ vô tư quý báu mà Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn dành cho Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại tướng Moeung Samphan cũng nhắc lại lễ kỷ niệm 36 năm  chiến thắng 7/1/1979 vừa được Chính phủ Campuchia tổ chức trọng thể và nhấn mạnh, không có sự giúp đỡ và hy sinh của bộ đội tình nguyện Việt Nam thì không thể có đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển như ngày nay. Từ sau năm 1979, Bộ Quốc phòng và Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục dành cho Quân đội Hoàng gia Campuchia sự giúp đỡ to lớn và liên tục và toàn diện. Quá trình cải cách và hiện đại hóa của Quân đội Hoàng gia Campuchia những năm gần đây, mà sự phát triển của những đơn vị chính quy và lớn mạnh như Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là một minh chứng rõ ràng, không thể tách rời sự giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ từ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia ký bàn giao công trình cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia, Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia cho biết, theo dự kiến, trong năm 2015 Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tăng viện trợ xây dựng cơ bản dành cho Bộ Quốc phòng Campuchia lên mức trên 3 triệu USD, so với 2 triệu USD trong năm 2014. Cũng trong năm 2014, Việt Nam đã dành cho Campuchia trên 21 triệu USD viện trợ trong lĩnh vực quốc phòng./.

>> Xem thêm:Việt Nam chí tình giúp Campuchia nhưng bè lũ Pol Pot lại bội phản

* Một số hình ảnh về buổi lễ khánh thành do phóng viên VOV tại Campuchia ghi lại:





Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn
Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Campuchia khánh thành trụ sở Viện lịch sử quân sự
Campuchia khánh thành trụ sở Viện lịch sử quân sự

VOV.VN - Sáng 16/1, tại Phnom Penh, Bộ Quốc phòng Campuchia đã khánh thành trụ sở Viện Lịch sử quân sự Campuchia.

Campuchia khánh thành trụ sở Viện lịch sử quân sự

Campuchia khánh thành trụ sở Viện lịch sử quân sự

VOV.VN - Sáng 16/1, tại Phnom Penh, Bộ Quốc phòng Campuchia đã khánh thành trụ sở Viện Lịch sử quân sự Campuchia.

Việt Nam giúp Campuchia xây dựng nhà in bản đồ quân sự
Việt Nam giúp Campuchia xây dựng nhà in bản đồ quân sự

VOV.VN - Công trình này là một minh chứng sinh động cho hợp tác tốt đẹp giữa quân đội Campuchia và Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Việt Nam giúp Campuchia xây dựng nhà in bản đồ quân sự

Việt Nam giúp Campuchia xây dựng nhà in bản đồ quân sự

VOV.VN - Công trình này là một minh chứng sinh động cho hợp tác tốt đẹp giữa quân đội Campuchia và Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ
Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ

VOV.VN - Tập đoàn Pol Pot khéo che giấu bản chất trong thời gian dài, cố gắng lợi dụng niềm tin và sự trợ giúp chí tình của Việt Nam.

Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ

Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ

VOV.VN - Tập đoàn Pol Pot khéo che giấu bản chất trong thời gian dài, cố gắng lợi dụng niềm tin và sự trợ giúp chí tình của Việt Nam.

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot
Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN -Ngày 7/1, người dân Campuchia sẽ long trọng kỷ niệm 35 năm chiến thắng chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2014).

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN -Ngày 7/1, người dân Campuchia sẽ long trọng kỷ niệm 35 năm chiến thắng chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2014).

Hội nghị Cấp cao Campuchia-Lào-Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối tháng 11
Hội nghị Cấp cao Campuchia-Lào-Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối tháng 11

VOV.VN -Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ 8 sẽ diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào ngày 24 và 25/11.

Hội nghị Cấp cao Campuchia-Lào-Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối tháng 11

Hội nghị Cấp cao Campuchia-Lào-Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối tháng 11

VOV.VN -Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ 8 sẽ diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào ngày 24 và 25/11.