Khảo sát: 38% người Mỹ ủng hộ Tổng thống Biden rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm 30/8, chưa đến 40% người Mỹ tham gia khảo sát tán thành việc Tổng thống Joe Biden xử lý việc rút quân khỏi Afghanistan trong khi có tới 51% không ủng hộ cách xử lý của ông Biden trong việc rút quân khỏi Afghanistan.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 27-30/8 cho thấy, 51% không ủng hộ cách xử lý của ông Biden trong việc rút quân khỏi Afghanistan và chỉ 38% ủng hộ.

Mỹ đã hoàn tất việc rút các lực lượng quân sự khỏi chiến trường Afghanistan vào ngày 30/8, sau gần 20 năm quân đội Mỹ hiện diện tại nước này sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Các binh sĩ Mỹ đã thực hiện cuộc không vận kể từ ngày 14/8, sơ tán hơn 122.000 người, bao gồm công dân Mỹ, công dân các nước đồng minh và những người Afghanistan đã giúp đỡ họ trong cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số người Mỹ và hàng nghìn người Afghanistan chưa thể rời khỏi đất nước. Washington sẽ tìm kiếm một nỗ lực ngoại giao để sơ tán những người bị bỏ lại.

Trong một cuộc thăm dò, được thực hiện ngay trước khi những binh sĩ Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan, 49% cho rằng quân đội Mỹ nên ở lại Afghanistan “cho đến khi tất cả công dân Mỹ và các đồng minh của Afghanistan được sơ tán”, và 25% cho rằng các lực lượng Mỹ nên ở lại cho đến khi tất cả công dân Mỹ có thể rời đi. Chỉ 13% nói rằng quân đội Mỹ nên “rời khỏi Afghanistan ngay lập tức”.

Chính quyền ông Biden trong tháng này đang đối mặt với 3 cuộc khủng hoảng, bao gồm đại dịch Covid-19, tình hình ở Afghanistan và siêu bão Ida đổ bộ hôm 29/8.

Ngay cả khi việc rút quân ở Afghanistan đang diễn ra, người dân Mỹ vẫn tập trung vào các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến họ hơn như đại dịch Covid-19 và nền kinh tế. Đây đều là những lĩnh vực thuộc thế mạnh của ông Biden.

Cuộc thăm dò cho thấy, 35% người Mỹ tin rằng đại dịch Covid-19 là vấn đề lớn nhất mà đất nước đang phải đối mặt hiện nay và 18% cho rằng vấn đề quan trọng là nền kinh tế. Chỉ 10% nói rằng đó là cuộc chiến ở Afghanistan.

Khoảng 55% người trưởng thành tại Mỹ ủng hộ cách ông Biden chỉ đạo ứng phó với đại dịch Covid-19, trong khi 38% không ủng hộ. Về kinh tế, 47% ủng hộ các chính sách của Tổng thống Biden và 45% không ủng hộ.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến trên khắp nước Mỹ, đã khảo sát 1.003 người trưởng thành, bao gồm 465 người theo đảng Dân chủ và 354 người theo đảng Cộng hòa. Kết quả cuộc khảo sát có sai số là 4 điểm phần trăm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan
Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden vừa ra tuyên bố về việc hoàn tiến trình tất rút quân khỏi chiến trường Afghanistan, sau gần 20 năm quân đội Mỹ hiện diện tại quốc gia Tây Nam Á này.

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden vừa ra tuyên bố về việc hoàn tiến trình tất rút quân khỏi chiến trường Afghanistan, sau gần 20 năm quân đội Mỹ hiện diện tại quốc gia Tây Nam Á này.

Ván bài tất tay của Tổng thống Biden ở Afghanistan và lựa chọn cuối cùng
Ván bài tất tay của Tổng thống Biden ở Afghanistan và lựa chọn cuối cùng

VOV.VN - Tổng thống Biden cho rằng đưa quân vào và rút quân ra là một trong hai lựa chọn duy nhất ở Afghanistan mà không có giải pháp thay thế hay sự thỏa hiệp ở giữa. Cuối cùng, ông đã chọn đưa toàn bộ quân Mỹ rời khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

Ván bài tất tay của Tổng thống Biden ở Afghanistan và lựa chọn cuối cùng

Ván bài tất tay của Tổng thống Biden ở Afghanistan và lựa chọn cuối cùng

VOV.VN - Tổng thống Biden cho rằng đưa quân vào và rút quân ra là một trong hai lựa chọn duy nhất ở Afghanistan mà không có giải pháp thay thế hay sự thỏa hiệp ở giữa. Cuối cùng, ông đã chọn đưa toàn bộ quân Mỹ rời khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

Tổng thống Biden: Cuộc tấn công chống lại IS ở Afghanistan không phải là lần cuối cùng
Tổng thống Biden: Cuộc tấn công chống lại IS ở Afghanistan không phải là lần cuối cùng

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden hôm qua (28/08) đã vạch ra các bước xung quanh cuộc không kích nhắm vào nhánh Afghnistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS-K) ngày 27/08.

Tổng thống Biden: Cuộc tấn công chống lại IS ở Afghanistan không phải là lần cuối cùng

Tổng thống Biden: Cuộc tấn công chống lại IS ở Afghanistan không phải là lần cuối cùng

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden hôm qua (28/08) đã vạch ra các bước xung quanh cuộc không kích nhắm vào nhánh Afghnistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS-K) ngày 27/08.