Khí methane tăng cao, đẩy nhanh hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu

VOV.VN - Nồng độ methane trong không khí bắt đầu tăng từ năm 2007, đặc biệt cao trong năm 2014, 2015, làm cho tình trạng biến đổi khí hậu thêm trầm trọng.

Một nghiên cứu quốc tế đăng trên Tạp chí về môi trường của Mỹ Environmental Research Letters số ra sáng nay (12/12) cho biết, khí thải methane trên toàn cầu từ hoạt động sản xuất nông nghiệp và các nguồn khác đã tăng vọt trong những năm gần đây, đe dọa các nỗ lực làm chậm tình trạng biến đổi khí hậu.

Trái Đất đang nóng dần lên. Ảnh: davidsuzuki.

Công trình nghiên cứu của 81 nhà khoa học quốc tế cho thấy, nồng độ methane trong không khí bắt đầu tăng từ năm 2007, trong đó tăng cao trong 2 năm 2014, 2015.

Các chuyên gia cho biết, nếu thế giới muốn duy trì mức nhiệt trái đất tăng dưới 2 độ C, thì cần có biện pháp khẩn cấp để đảo ngược xu hướng tăng khí methane.

Hàm lượng khí methane trong bầu khí quyển thấp hơn so với CO2 nhưng là lọai khí nhà kính cực mạnh, đẩy nhanh hiện tượng trái đất nóng dần lên.

Trong khi những nguyên nhân khiến khí methane tăng vọt chưa được làm rõ nhưng giới khoa học tin rằng, nguồn chính gây ra khí methane là chăn nuôi gia súc, trồng lúa.

Cũng theo Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO), hoạt động chăn nuôi gia súc trên thế giới đã tăng từ 1,3 tỷ đầu gia súc năm 1994 lên gần 1,5 tỷ năm 2014.

Diện tích canh tác lúa cũng có mức tăng tương tự tại các nước châu Á.

Giáo sư Robert Jackson đại học Stanford, Mỹ cho biết, khí methane có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, kể cả nguồn tự nhiên như các bãi đầm lầy nhưng khoảng 60% lượng khí methane là hoạt động của con người, chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp.

Methane cũng có thể sản sinh từ hoạt động khoan thăm dò các giếng dầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Nga-Pháp đang ấm dần lên bất chấp lệnh trừng phạt của EU
Quan hệ Nga-Pháp đang ấm dần lên bất chấp lệnh trừng phạt của EU

VOV.VN- Pháp sẽ tăng cường các mối quan hệ với Nga bất chấp lệnh trừng phạt mà Phương Tây đang áp đặt với Nga.

Quan hệ Nga-Pháp đang ấm dần lên bất chấp lệnh trừng phạt của EU

Quan hệ Nga-Pháp đang ấm dần lên bất chấp lệnh trừng phạt của EU

VOV.VN- Pháp sẽ tăng cường các mối quan hệ với Nga bất chấp lệnh trừng phạt mà Phương Tây đang áp đặt với Nga.

Các thành phố trên thế giới thành lập liên minh chống biến đổi khí hậu
Các thành phố trên thế giới thành lập liên minh chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hôm 22/6, các thành phố tại 6 châu lục đã cùng nhau thành lập liên minh lớn nhất thế giới về chống biến đổi khí hậu.

Các thành phố trên thế giới thành lập liên minh chống biến đổi khí hậu

Các thành phố trên thế giới thành lập liên minh chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hôm 22/6, các thành phố tại 6 châu lục đã cùng nhau thành lập liên minh lớn nhất thế giới về chống biến đổi khí hậu.

EU giúp Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu dần được hiện thực hóa
EU giúp Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu dần được hiện thực hóa

VOV.VN - Việc EU nhất trí phê chuẩn Hiệp ước Paris sau những tranh cãi cũng là một thông điệp đoàn kết, động lực mới giúp củng cố sự thống nhất của khối.

EU giúp Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu dần được hiện thực hóa

EU giúp Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu dần được hiện thực hóa

VOV.VN - Việc EU nhất trí phê chuẩn Hiệp ước Paris sau những tranh cãi cũng là một thông điệp đoàn kết, động lực mới giúp củng cố sự thống nhất của khối.

Pháp hoàn tất phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu
Pháp hoàn tất phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Pháp là nước công nghiệp đầu tiên phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu này.

Pháp hoàn tất phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu

Pháp hoàn tất phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Pháp là nước công nghiệp đầu tiên phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu này.

Tổng thư kí LHQ: Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ không dừng lại
Tổng thư kí LHQ: Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ không dừng lại

VOV.VN - Thỏa thuận khí hậu Paris đã có hiệu lực từ đầu tháng 11 sau khi có được sự phê chuẩn của hơn 100 quốc gia trong đó có Mỹ.

Tổng thư kí LHQ: Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ không dừng lại

Tổng thư kí LHQ: Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ không dừng lại

VOV.VN - Thỏa thuận khí hậu Paris đã có hiệu lực từ đầu tháng 11 sau khi có được sự phê chuẩn của hơn 100 quốc gia trong đó có Mỹ.