Khí thải gây hiệu ứng nhà kính đạt mức kỷ lục mới

VOV.VN - Tình hình khí thải carbonic cứ năm này tệ hơn năm sau.

Tổ chức khí tượng thế giới hôm 6/11 cho biết, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong không khí đạt mức kỉ lục mới trong năm 2012.  

Theo báo cáo hàng năm của tổ chức này, khối lượng khí thải carbonic (CO2) trong không khí tăng nhanh hơn trong năm 2012, cao hơn 41% so với mức thời kì tiền công nghiệp. Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính năm 2020 dự kiến cao hơn từ 8 đến 12 tỉ tấn so với mức cần thiết để duy trì mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C vào năm 2020. 

Người đứng đầu Tổ chức khí tượng thế giới Michel Jarraud cảnh báo: “Thông tin này hoàn toàn không tốt lành. Năm 2012 tồi tệ hơn năm 2011. Năm 2011 tồi tệ hơn 2010. Mỗi năm chúng ta lại đạt một mức kỉ lục mới. Thời gian đang trôi qua mà không có bất cứ hành động nào được đưa ra. Điều này đang tác động tiêu cực tới sự biến đổi khí hậu toàn cầu”.

Đoàn đại biểu của hơn 190 quốc gia dự kiến tham dự  hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Warsaw ( Ba Lan) vào tuần tới nhằm thảo luận về việc cắt giảm khí thải theo thỏa thuận mới dự kiến được kí năm 2015, nhưng chỉ bắt đầu có hiệu lực vào năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản phóng vệ tinh theo dõi khí gây hiệu ứng nhà kính
Nhật Bản phóng vệ tinh theo dõi khí gây hiệu ứng nhà kính

Trong nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu, ngày 23/1, Nhật Bản đã phóng vệ tinh đầu tiên trên thế giới thu thập dữ liệu về khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu

Nhật Bản phóng vệ tinh theo dõi khí gây hiệu ứng nhà kính

Nhật Bản phóng vệ tinh theo dõi khí gây hiệu ứng nhà kính

Trong nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu, ngày 23/1, Nhật Bản đã phóng vệ tinh đầu tiên trên thế giới thu thập dữ liệu về khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu

Châu Âu nỗ lực ngăn chặn hiệu ứng nhà kính
Châu Âu nỗ lực ngăn chặn hiệu ứng nhà kính

Các thị trưởng của hơn 350 thành phố châu Âu, tại cuộc họp ngày 10/2 ở thủ đô Bruselles (Bỉ), đã cam kết giảm hơn 20% lượng khí thải CO2 ra môi trường từ nay tới năm 2020.

Châu Âu nỗ lực ngăn chặn hiệu ứng nhà kính

Châu Âu nỗ lực ngăn chặn hiệu ứng nhà kính

Các thị trưởng của hơn 350 thành phố châu Âu, tại cuộc họp ngày 10/2 ở thủ đô Bruselles (Bỉ), đã cam kết giảm hơn 20% lượng khí thải CO2 ra môi trường từ nay tới năm 2020.

Mỹ: Thư rác gây hiệu ứng nhà kính
Mỹ: Thư rác gây hiệu ứng nhà kính

Theo hãng bảo mật Mc Afee (Mỹ), thư rác không chỉ gây phiền nhiễu cho người dùng mà chúng còn tạo ra lượng khí thải cabonic rất lớn. Ước tính việc phát tán thư rác tiêu tốn 33 tỉ kw điện năng/ năm

Mỹ: Thư rác gây hiệu ứng nhà kính

Mỹ: Thư rác gây hiệu ứng nhà kính

Theo hãng bảo mật Mc Afee (Mỹ), thư rác không chỉ gây phiền nhiễu cho người dùng mà chúng còn tạo ra lượng khí thải cabonic rất lớn. Ước tính việc phát tán thư rác tiêu tốn 33 tỉ kw điện năng/ năm

Chưa tìm được tiếng nói chung việc giảm hiệu ứng nhà kính
Chưa tìm được tiếng nói chung việc giảm hiệu ứng nhà kính

Theo lãnh đạo Thái Lan, việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trái đất cần quyết tâm chính trị của các nước trên thế giới

Chưa tìm được tiếng nói chung việc giảm hiệu ứng nhà kính

Chưa tìm được tiếng nói chung việc giảm hiệu ứng nhà kính

Theo lãnh đạo Thái Lan, việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trái đất cần quyết tâm chính trị của các nước trên thế giới

Nhật Bản: lập quỹ cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính
Nhật Bản: lập quỹ cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Kế hoạch này dựa trên sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama được ông nêu ra trong bài diễn văn tại Hội nghị cấp cao về thay đổi khí hậu diễn ra tại Newyork tháng trước.

Nhật Bản: lập quỹ cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Nhật Bản: lập quỹ cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Kế hoạch này dựa trên sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama được ông nêu ra trong bài diễn văn tại Hội nghị cấp cao về thay đổi khí hậu diễn ra tại Newyork tháng trước.

OAS thúc giục giảm phát thải khí nhà kính
OAS thúc giục giảm phát thải khí nhà kính

Lời kêu gọi này được đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị các Bộ trưởng và các quan chức cấp cao về phát triển bền vững lần thứ 2 đang diễn ra tại thủ đô Santo Domingo, Cộng hòa Dominicana.

OAS thúc giục giảm phát thải khí nhà kính

OAS thúc giục giảm phát thải khí nhà kính

Lời kêu gọi này được đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị các Bộ trưởng và các quan chức cấp cao về phát triển bền vững lần thứ 2 đang diễn ra tại thủ đô Santo Domingo, Cộng hòa Dominicana.