Khó có cơ hội hòa giải giữa hai miền Triều Tiên?

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã và đang khởi động một cuộc chiến tổng lực.

Ngày 7/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố một báo cáo trước Quốc hội cho biết về việc CHDCND Triều Tiên đang khởi động các hoạt động huấn luyện chiến thuật chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực tái thống nhất Triều Tiên.

Báo cáo này được đánh giá là một động thái gây căng thẳng mới trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh hai bên vừa đạt được nhất trí trong việc tái khởi động lại các cuộc đàm phán cấp cao song phương.

Quân đội Hàn Quốc tuần tra dọc biên giới (Ảnh AP)

Trong báo cáo thường niên gửi Quốc hội, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã và đang khởi động một cuộc chiến tổng lực bằng các hoạt động huấn luyện chiến thuật cũng như năng lực tấn công.

Báo cáo này dựa trên một loạt các hoạt động quân sự của Triều Tiên được gia tăng từ đầu năm đến nay sau yêu cầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đối với quân đội nước này cần phải được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Tiếp đó, Triều Tiên cũng đã tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa tầm trung và tầm ngắn diễn ra từ hồi tháng 3, đồng thời đang lên kế hoạch phát triển chương trình tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Bộ quốc phòng Hàn Quốc cũng bác bỏ thông tin Triều Tiên đã đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Yongbyon, đồng thời cảnh báo các hoạt động tại lò phản ứng hạt nhân này có thể vẫn đang tiếp diễn như một nơi cung cấp nguyên liệu Plutonium duy nhất của Triều Tiên.

Báo cáo của Bộ quốc phòng Hàn Quốc đưa ra chỉ một ngày, sau khi xảy cuộc đấu pháo khá căng thẳng giữa hai bên tại khu vực tranh chấp trên biển Hoàng Hải.

Các chuyên gia khu vực đánh giá, những dấu hiệu này đang làm lu mờ các cơ hội tiếp xúc giữa hai miền Triều Tiên và làm cho mối quan hệ giữa hai bên trở nên không có lối thoát. Bởi thực tế, mối quan hệ Liên Triều trong gần 1 thập kỷ qua cho thấy: cảnh báo thường đi đôi với hành động phòng thủ, thậm chí là có tính chất đe dọa.

Ngày 8/10, báo chí Hàn Quốc cũng dẫn nguồn tin Chính phủ cho biết, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ đang vạch kế hoạch dự phòng để triển khai hệ thống phòng thủ (MD) tại Hàn Quốc.

Những hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với những cái bắt tay được cho là thân thiện trong cuộc gặp giữa các nhân vật cấp cao hai miền Triều Tiên diễn ra cách đó 3 ngày và đạt được sự nhất trí về việc tái khởi động các cuộc đàm phán liên Triều. Giáo sư Kim Huyn Wook, thuộc Viện quan hệ quốc tế Hàn Quốc cho rằng, sự “bấp bênh” trong mối quan hệ Triều Tiên và Hàn Quốc chính là do tính cố chấp, thiếu lòng tin của hai bên.

Ông Kim Huyn Wook nói: “Cách đây 3 ngày, dư luận chứng kiến chuyến thăm cấp cao của Triều Tiên đến Hàn Quốc như một cơ hội mở cho mối quan hệ liên Triều. Nhưng tiếp đến chúng ta lại chứng kiến các cuộc đấu pháo, nhưng đe dọa tập trận, gia tăng các hoạt động quân sự.

Vậy, điều gì có thể là chìa khóa cho cánh cửa hòa giải nếu như các bên không tin tưởng nhau. Tôi không cho rằng đây là thời điểm tốt để hai bên nói “có” trong đàm phán, bởi sự nghi kỵ vẫn còn tồn tại”.

Báo cáo Quốc phòng của Hàn Quốc rõ ràng đang thể hiện sự thiếu tin tưởng, cũng như khẳng định việc Hàn Quốc sẽ giữ lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên. Điều này càng cho thấy, mối quan hệ liên Triều sẽ lại phải tốn thêm nhiều thời gian nữa mới có thể trở về điểm xuất phát cách đây hơn nửa thập kỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cử đoàn đại biểu cấp cao dự bế mạc Asian Games
Triều Tiên cử đoàn đại biểu cấp cao dự bế mạc Asian Games

VOV.VN - Triều Tiên đã cử một đoàn đại biểu cấp cao tới Hàn Quốc tham dự lễ bế mạc Asian Games diễn ra trong ngày 3/10 tại Incheon.

Triều Tiên cử đoàn đại biểu cấp cao dự bế mạc Asian Games

Triều Tiên cử đoàn đại biểu cấp cao dự bế mạc Asian Games

VOV.VN - Triều Tiên đã cử một đoàn đại biểu cấp cao tới Hàn Quốc tham dự lễ bế mạc Asian Games diễn ra trong ngày 3/10 tại Incheon.

LHQ hoan nghênh đối thoại cấp cao Triều Tiên-Hàn Quốc
LHQ hoan nghênh đối thoại cấp cao Triều Tiên-Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh, đối thoại là cách duy nhất để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa 2 bên.

LHQ hoan nghênh đối thoại cấp cao Triều Tiên-Hàn Quốc

LHQ hoan nghênh đối thoại cấp cao Triều Tiên-Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh, đối thoại là cách duy nhất để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa 2 bên.

Triều Tiên khẳng định sức khỏe của lãnh đạo Kim Jong Un "không vấn đề"
Triều Tiên khẳng định sức khỏe của lãnh đạo Kim Jong Un "không vấn đề"

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, 31 tuổi đã không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Triều Tiên kể từ sau khi đi nghe hòa nhạc ngày 3/9 vừa qua.

Triều Tiên khẳng định sức khỏe của lãnh đạo Kim Jong Un "không vấn đề"

Triều Tiên khẳng định sức khỏe của lãnh đạo Kim Jong Un "không vấn đề"

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, 31 tuổi đã không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Triều Tiên kể từ sau khi đi nghe hòa nhạc ngày 3/9 vừa qua.

Tín hiệu tích cực trên bán đảo Triều Tiên
Tín hiệu tích cực trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 4/10 cũng hoan nghênh cuộc đối thoại cấp cao giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. 

Tín hiệu tích cực trên bán đảo Triều Tiên

Tín hiệu tích cực trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 4/10 cũng hoan nghênh cuộc đối thoại cấp cao giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. 

Mỹ xem xét điều chỉnh chính sách với CHDCND Triều Tiên
Mỹ xem xét điều chỉnh chính sách với CHDCND Triều Tiên

VOV.VN - Trọng tâm chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Hàn Quốc từ ngày 5-8/10 là nhằm thảo luận những diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên thời gian qua.

Mỹ xem xét điều chỉnh chính sách với CHDCND Triều Tiên

Mỹ xem xét điều chỉnh chính sách với CHDCND Triều Tiên

VOV.VN - Trọng tâm chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Hàn Quốc từ ngày 5-8/10 là nhằm thảo luận những diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên thời gian qua.

Hải quân Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên lại đấu pháo trên biển
Hải quân Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên lại đấu pháo trên biển

VOV.VN - Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước có dấu hiệu lắng dịu sau khi một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên vừa có chuyến thăm Hàn Quốc mới đây.

Hải quân Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên lại đấu pháo trên biển

Hải quân Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên lại đấu pháo trên biển

VOV.VN - Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước có dấu hiệu lắng dịu sau khi một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên vừa có chuyến thăm Hàn Quốc mới đây.

Hàn Quốc - Triều Tiên đấu pháo giữa lúc hy vọng quan hệ được cải thiện
Hàn Quốc - Triều Tiên đấu pháo giữa lúc hy vọng quan hệ được cải thiện

VOV.VN - Xung đột xảy ra trong bối cảnh hai bên đang hy vọng về việc thúc đẩy mối quan hệ sau chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc.

Hàn Quốc - Triều Tiên đấu pháo giữa lúc hy vọng quan hệ được cải thiện

Hàn Quốc - Triều Tiên đấu pháo giữa lúc hy vọng quan hệ được cải thiện

VOV.VN - Xung đột xảy ra trong bối cảnh hai bên đang hy vọng về việc thúc đẩy mối quan hệ sau chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc.

Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí nối lại đàm phán cấp cao
Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí nối lại đàm phán cấp cao

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 4/10 cho biết, Triều Tiên đã nhất trí đối thoại cấp cao với Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí nối lại đàm phán cấp cao

Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí nối lại đàm phán cấp cao

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 4/10 cho biết, Triều Tiên đã nhất trí đối thoại cấp cao với Hàn Quốc vào cuối tháng này.