"Khó vượt qua LHQ để can thiệp quân sự vào Syria"

VOV.VN - Tuyên bố của Pháp được đưa ra sau khi có cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh châu Âu 1 (Europe 1), ngày 26/8, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết, Pháp vẫn chưa quyết định can thiệp quân sự nhằm vào Syria. 

Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) và người đứng đầu Liên minh đối lập Syria Ahmad Jarba trong một cuộc gặp gỡ báo chí ở điện Elysee (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Laurent Fabius khẳng định: “Thông qua các báo cáo của chúng tôi cũng như một số đối tác của chúng tôi trên thế giới, vụ thảm sát tại Syria có liên quan đến chính phủ Syria. Cần có một phản ứng sao cho phù hợp cũng như sự quyết tâm hành động và sự bình tĩnh trong việc giải quyết vấn đề. Chúng tôi sẽ sớm có quyết định của mình trong vài ngày tới. Hiện tại, chúng tôi chưa ra quyết định can thiệp quân sự vào tình hình Syria”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp cũng thừa nhận "không thể bất chấp Liên Hợp Quốc mà cố tình triển khai hành động quân sự nhằm vào Syria".

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc thảo luận với Tổng thống Pháp Francois Hollande về việc phối hợp phản ứng trước thông tin về việc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường tại Syria.

Cuộc điện đàm này là một phần trong những nỗ lực mà chính quyền của Tổng thống Obama đang tiến hành nhằm lôi kéo các đồng minh phương Tây ủng hộ giải pháp can thiệp quân sự chống lại chính quyền Syria.

Trước đó, ngày 24/8, Tổng thống Mỹ cũng điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron để thảo luận về “những thách thức an ninh chung” mà hai đồng minh thân cận này đang đối mặt, trong đó có tình trạng bạo lực tiếp diễn ở Syria.

Trước đó, Lực lượng đối lập Syria tố cáo quân chính phủ sử dụng chất độc sarin trong cuộc tấn công ở ngoại ô phía Đông và Tây Nam thủ đô Damascus ngày 21/8, làm 1.300 người thiệt mạng.

Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng đây chỉ là quân bài của lực lượng đối lập nhằm lôi kéo sự can thiệp quốc tế vào vấn đề Syria. Tới nay, vẫn chưa có sự xác nhận độc lập nào liên quan đến vụ tấn công bằng vũ khí hóa học này.

Chính phủ Syria ngày 25/8 đạt được thỏa thuận với Liên Hợp Quốc về việc cho phép đoàn thanh sát viên vũ khí hóa học của tổ chức này tới vùng nông thôn al-Ghouta, nằm ở phía Đông thủ đô Damascus, để khẩn trương điều tra về vụ tấn công được cho là có sử dụng vũ khí hóa học tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây và Nga yêu cầu LHQ điều tra vụ tấn công tại Syria
Phương Tây và Nga yêu cầu LHQ điều tra vụ tấn công tại Syria

VOV.VN - Tuy nhiên phía Nga cho rằng lực lượng đối lập "dựng chuyện" để khuấy động hành động của cộng đồng thế giới.

Phương Tây và Nga yêu cầu LHQ điều tra vụ tấn công tại Syria

Phương Tây và Nga yêu cầu LHQ điều tra vụ tấn công tại Syria

VOV.VN - Tuy nhiên phía Nga cho rằng lực lượng đối lập "dựng chuyện" để khuấy động hành động của cộng đồng thế giới.

Thổ Nhĩ Kì, Qatar kêu gọi LHQ thông qua nghị quyết về Syria
Thổ Nhĩ Kì, Qatar kêu gọi LHQ thông qua nghị quyết về Syria

VOV.VN - Các bên ở Syria vẫn đang cáo buộc lẫn nhau về việc sử dụng vũ khí hóa học.

Thổ Nhĩ Kì, Qatar kêu gọi LHQ thông qua nghị quyết về Syria

Thổ Nhĩ Kì, Qatar kêu gọi LHQ thông qua nghị quyết về Syria

VOV.VN - Các bên ở Syria vẫn đang cáo buộc lẫn nhau về việc sử dụng vũ khí hóa học.

Bộ Quốc phòng Mỹ sẵn sàng cho lựa chọn quân sự tại Syria
Bộ Quốc phòng Mỹ sẵn sàng cho lựa chọn quân sự tại Syria

VOV.VN - Ông chủ Lầu Năm Góc khẳng định quân đội Mỹ luôn sẵn sàng “ra tay” với chính quyền của Tổng thống Syria al-Assad.

Bộ Quốc phòng Mỹ sẵn sàng cho lựa chọn quân sự tại Syria

Bộ Quốc phòng Mỹ sẵn sàng cho lựa chọn quân sự tại Syria

VOV.VN - Ông chủ Lầu Năm Góc khẳng định quân đội Mỹ luôn sẵn sàng “ra tay” với chính quyền của Tổng thống Syria al-Assad.

Tổ chức bác sỹ không biên giới kêu gọi điều tra tại Syria
Tổ chức bác sỹ không biên giới kêu gọi điều tra tại Syria

VOV.VN - Tổ chức này nhận được thông tin có khoảng 3.600 người bị nhiễm chất độc hóa học, 355 người trong số này đã tử vong.

Tổ chức bác sỹ không biên giới kêu gọi điều tra tại Syria

Tổ chức bác sỹ không biên giới kêu gọi điều tra tại Syria

VOV.VN - Tổ chức này nhận được thông tin có khoảng 3.600 người bị nhiễm chất độc hóa học, 355 người trong số này đã tử vong.

Nga cảnh báo Mỹ thận trọng khi can thiệp quân sự vào Syria
Nga cảnh báo Mỹ thận trọng khi can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ kiềm chế không gây áp lực lên Damascus, tỉnh táo trước những hành động khiêu khích.

Nga cảnh báo Mỹ thận trọng khi can thiệp quân sự vào Syria

Nga cảnh báo Mỹ thận trọng khi can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ kiềm chế không gây áp lực lên Damascus, tỉnh táo trước những hành động khiêu khích.

Anh cho rằng Syria đã xóa bằng chứng về vũ khí hóa học
Anh cho rằng Syria đã xóa bằng chứng về vũ khí hóa học

VOV.VN - Ngoại trưởng William Hague cho rằng không thể cho phép sử dụng vũ khí hóa học trong thế kỷ 21.

Anh cho rằng Syria đã xóa bằng chứng về vũ khí hóa học

Anh cho rằng Syria đã xóa bằng chứng về vũ khí hóa học

VOV.VN - Ngoại trưởng William Hague cho rằng không thể cho phép sử dụng vũ khí hóa học trong thế kỷ 21.

Nhóm thanh sát viên LHQ tại Syria đến điều tra thực địa
Nhóm thanh sát viên LHQ tại Syria đến điều tra thực địa

VOV.VN - Chính phủ Syria nhất trí hợp tác với các nhà điều tra Liên Hợp Quốc để làm rõ các cáo buộc về sử dụng vũ khí hóa học.

Nhóm thanh sát viên LHQ tại Syria đến điều tra thực địa

Nhóm thanh sát viên LHQ tại Syria đến điều tra thực địa

VOV.VN - Chính phủ Syria nhất trí hợp tác với các nhà điều tra Liên Hợp Quốc để làm rõ các cáo buộc về sử dụng vũ khí hóa học.