Khoảng 4.000 người Brazil sơ tán do vỡ đập nước

Năm 2011, những trận mưa lớn kéo dài xảy ra tại vùng đồi núi ở Brazil đã làm ít nhất 900 người thiệt mạng

Ngày 5/1, một đập nước gần thành phố Campos thuộc bang Rio de Janeiro của Brazil đã bị vỡ, buộc khoảng 4.000 người phải sơ tán. Quân đội Brazil đã triển khai đến giúp sơ tán nhân dân.

Một khu vực bị ngập nước sau khi đập vỡ - Ảnh: AP

Cơ quan chức năng đã cảnh báo thành phố này nhiều khả năng bị ngập lụt sau khi đập bị vỡ do những trận mưa lớn không ngớt và mực nước sông đang dâng cao. Một tuyến đường dẫn đến thành phố và cũng là một phần của bờ đập đã bị vỡ.

Người đứng đầu Cơ quan phòng vệ dân sự bang cho biết, những người buộc phải sơ tán sẽ tạm trú trong các lều trại ở những vùng đất cao hơn cho đến khi nguy hiểm qua đi, và cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn các trường học trong vùng tạm thời đóng cửa.

Trước đó, tại bang Rio de Janeiro, hơn 20.000 người đã mất nhà cửa vì mưa bão. Còn những trận mưa lớn kéo dài xảy ra tại vùng đồi núi của bang trong năm 2011 đã làm ít nhất 900 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn gia đình phải đi lánh nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên