Ít nhất có 8 người chết và 40 người bị thương trong vụ nổ lớn ở thủ đô Havana, Cuba

VOV.VN - 1 vụ nổ lớn với nguyên nhân ban đầu được cho là do khí ga tại một khách sạn ở thủ đô Havana của Cuba ngày 5/5 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. Các đội cứu hộ hiện đang nỗ lực tìm kiếm thêm các nạn nhân.

Văn phòng Chủ tịch Cuba thông báo ít nhất 8 người đã thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương hiện đang được điều trị tại các bệnh viện trong khu vực. Bộ Y tế Cuba cho biết con số thương vong có thể tăng, trong bối cảnh các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Theo giới chức địa phương, 13 người vẫn chưa được tìm thấy và một trường tiểu học ở bên cạnh khách sạn đã được sơ tán với không học sinh nào bị thương.

Chủ tịch Miguel Diaz Canel và các quan chức cấp cao Cuba đã có mặt để thị sát hiện trường vụ nổ. Thống đốc Havana, ông Reinaldo Garcia Zapata cho biết vụ nổ xảy ra tại Saratoga, 1 khách sạn năm tầng ở trung tâm thành phố. Khách sạn này đang được sửa chữa và hiện không có khách du lịch.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực diễn ra vụ nổ nơi chỉ cách tòa nhà quốc hội Cuba chỉ khoảng 100 mét. Thông tin ban đầu cho biết đây có thể là một vụ nổ khí ga và Chủ tịch Diaz Canel đã khẳng định đây không phải một vụ đánh bom hoặc một cuộc tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/5
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine tiết lộ thời điểm phản công Nga và kế hoạch của Châu Âu cấm vận hoàn toàn dầu của Nga trong vòng 9 tháng.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/5

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine tiết lộ thời điểm phản công Nga và kế hoạch của Châu Âu cấm vận hoàn toàn dầu của Nga trong vòng 9 tháng.

Mỹ và Cuba lần đầu tổ chức đối thoại cấp cao sau 4 năm
Mỹ và Cuba lần đầu tổ chức đối thoại cấp cao sau 4 năm

VOV.VN - Mỹ và Cuba ngày 21/4 đã tổ chức đối thoại ngoại giao cấp cao lần đầu tiên sau 4 năm kể từ khi bị gián đoạn dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Mỹ và Cuba lần đầu tổ chức đối thoại cấp cao sau 4 năm

Mỹ và Cuba lần đầu tổ chức đối thoại cấp cao sau 4 năm

VOV.VN - Mỹ và Cuba ngày 21/4 đã tổ chức đối thoại ngoại giao cấp cao lần đầu tiên sau 4 năm kể từ khi bị gián đoạn dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Cuba cáo buộc Mỹ gây sức ép không cho nước này dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ
Cuba cáo buộc Mỹ gây sức ép không cho nước này dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 25/4 đã cáo buộc Mỹ đang tìm cách ngăn cản Cuba tham gia hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

Cuba cáo buộc Mỹ gây sức ép không cho nước này dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ

Cuba cáo buộc Mỹ gây sức ép không cho nước này dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 25/4 đã cáo buộc Mỹ đang tìm cách ngăn cản Cuba tham gia hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.