Ông Patrushev: Nga muốn thay thế chế độ chính trị ở Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo Hội đồng An ninh Nga, Patrushev, vừa khẳng định Nga muốn thay thế chế độ chính trị ở Ukraine. Theo ông Patrushev, Mỹ và Anh đứng đằng sau chính quyền Kiev.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev vừa tuyên bố, không có chiến tranh giữa dân tộc Nga và dân tộc Ukraine mà chỉ có việc Mỹ sử dụng Ukraine làm công cụ để phát động cuộc chiến chống lại Nga mà không hề tuyên chiến.

Trong cuộc gặp người đồng cấp Belarus  Alexander Volfovich vào ngày 7/6, ông Patrushev khẳng định rằng cần phải thay thế chế độ chính trị hiện nay tại Kiev mà theo ông là do Mỹ và Anh thiết lập nên. Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho rằng cần phải trung lập hóa nhà nước Ukraine.

Quan chức an ninh Nga tuyên bố rằng Mỹ chỉ tìm cách tối đa hóa lợi ích cho nền kinh tế Mỹ bằng cách làm suy yếu Liên minh châu Âu (EU) - thực thể đã trở thành một trong các trung tâm của thế giới đa cực.

Ông Patrushev cũng nhận xét rằng Mỹ không muốn Nga mạnh lên và Mỹ muốn hoặc là làm Nga tan rã hoặc là loại bỏ Nga "nhằm ngự trị hoàn toàn lãnh thổ Á-Âu và khai thác tài nguyên của vùng".

Theo ông Patrushev, phương Tây cũng có toan tính tương tự với Belarus, đặc biệt là sau khi tiến hành không thành công một cuộc cách mạng màu ở Belarus vào năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU sẽ “hết tiền” dành cho hỗ trợ Ukraine vào năm 2024?
EU sẽ “hết tiền” dành cho hỗ trợ Ukraine vào năm 2024?

VOV.VN - Trong buổi trình bày dự thảo ngân sách Liên minh châu Âu (EU) năm 2024, Ủy ban châu Âu hôm qua tuyên bố ngân sách dành cho việc hỗ trợ Ukraine đã cạn kiệt và khối này cần phải tìm kiếm các lựa chọn mới để tiếp tục.

EU sẽ “hết tiền” dành cho hỗ trợ Ukraine vào năm 2024?

EU sẽ “hết tiền” dành cho hỗ trợ Ukraine vào năm 2024?

VOV.VN - Trong buổi trình bày dự thảo ngân sách Liên minh châu Âu (EU) năm 2024, Ủy ban châu Âu hôm qua tuyên bố ngân sách dành cho việc hỗ trợ Ukraine đã cạn kiệt và khối này cần phải tìm kiếm các lựa chọn mới để tiếp tục.

Để lật ngược thế cờ, Ukraine phải xuyên thủng phòng tuyến dày đặc của Nga
Để lật ngược thế cờ, Ukraine phải xuyên thủng phòng tuyến dày đặc của Nga

VOV.VN - Ukraine đặt tham vọng phản công giành lại đất từ tay Nga. Nhưng để làm được điều này, Ukraine trước hết phải lách êm qua phòng tuyến của chính họ, sau đó phải chọc thủng phòng tuyến dày đặc và có chiều sâu của Nga. Ở đây công binh đóng vai trò to lớn.

Để lật ngược thế cờ, Ukraine phải xuyên thủng phòng tuyến dày đặc của Nga

Để lật ngược thế cờ, Ukraine phải xuyên thủng phòng tuyến dày đặc của Nga

VOV.VN - Ukraine đặt tham vọng phản công giành lại đất từ tay Nga. Nhưng để làm được điều này, Ukraine trước hết phải lách êm qua phòng tuyến của chính họ, sau đó phải chọc thủng phòng tuyến dày đặc và có chiều sâu của Nga. Ở đây công binh đóng vai trò to lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Cuộc phản công của Ukraine đã bị vô hiệu hóa
Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Cuộc phản công của Ukraine đã bị vô hiệu hóa

VOV.VN - Hôm 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay quân đội Nga đã vô hiệu hóa 3 ngày phản công đầu tiên của quân đội Ukraine. Ông tuyên bố, phía Nga đã khiến hơn 3.700 quân nhân Ukraine tử trận hoặc bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Cuộc phản công của Ukraine đã bị vô hiệu hóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Cuộc phản công của Ukraine đã bị vô hiệu hóa

VOV.VN - Hôm 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay quân đội Nga đã vô hiệu hóa 3 ngày phản công đầu tiên của quân đội Ukraine. Ông tuyên bố, phía Nga đã khiến hơn 3.700 quân nhân Ukraine tử trận hoặc bị thương.

Học giả Ấn Độ: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ mang lại lợi ích lớn cho Mỹ
Học giả Ấn Độ: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ mang lại lợi ích lớn cho Mỹ

VOV.VN - Theo chiến lược gia, học giả Ấn Độ Chellaney, Mỹ đang lấy lòng Trung Quốc để dồn sức “gây chảy máu cho Nga”. Tuy nhiên, ông cho rằng một lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ phục vụ chính lợi ích của nước Mỹ, giúp Mỹ tập trung vào đối thủ thực sự của mình.

Học giả Ấn Độ: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ mang lại lợi ích lớn cho Mỹ

Học giả Ấn Độ: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ mang lại lợi ích lớn cho Mỹ

VOV.VN - Theo chiến lược gia, học giả Ấn Độ Chellaney, Mỹ đang lấy lòng Trung Quốc để dồn sức “gây chảy máu cho Nga”. Tuy nhiên, ông cho rằng một lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ phục vụ chính lợi ích của nước Mỹ, giúp Mỹ tập trung vào đối thủ thực sự của mình.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson
Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng Nga chịu trách nhiệm về vụ đập Kherson bị vỡ. Theo Ukraine, đập vỡ tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên quan chức Nga ở Kherson cho rằng tính mạng người dân không bị đe dọa và họ đã có phương án sơ tán cần thiết.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng Nga chịu trách nhiệm về vụ đập Kherson bị vỡ. Theo Ukraine, đập vỡ tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên quan chức Nga ở Kherson cho rằng tính mạng người dân không bị đe dọa và họ đã có phương án sơ tán cần thiết.

Quân đội Nga săn xe tăng Đức và Pháp trên chiến trường Ukraine
Quân đội Nga săn xe tăng Đức và Pháp trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 6/6 tuyên bố, quân đội nước này đã hủy diệt 8 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và vô hiệu hóa 1.500 binh sĩ Ukraine. Ngoài ra, họ còn phá hủy 3 chiếc xe tăng do Pháp chế tạo.

Quân đội Nga săn xe tăng Đức và Pháp trên chiến trường Ukraine

Quân đội Nga săn xe tăng Đức và Pháp trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 6/6 tuyên bố, quân đội nước này đã hủy diệt 8 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và vô hiệu hóa 1.500 binh sĩ Ukraine. Ngoài ra, họ còn phá hủy 3 chiếc xe tăng do Pháp chế tạo.

Nga cân nhắc trả đũa Nhật Bản vì gói trừng phạt mới
Nga cân nhắc trả đũa Nhật Bản vì gói trừng phạt mới

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga  Andrey Rudenko hôm 5/6 cho biết, Moscow đang cân nhắc các bước trả đũa Tokyo sau khi Nhật Bản áp gói trừng phạt mới lên Nga.

Nga cân nhắc trả đũa Nhật Bản vì gói trừng phạt mới

Nga cân nhắc trả đũa Nhật Bản vì gói trừng phạt mới

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga  Andrey Rudenko hôm 5/6 cho biết, Moscow đang cân nhắc các bước trả đũa Tokyo sau khi Nhật Bản áp gói trừng phạt mới lên Nga.