Vì sao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ GD-ĐT) xin từ chức?

VOV.VN - Ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ GD-ĐT) vừa có đơn xin nghỉ việc và đã được Bộ GD-ĐT chấp thuận.

Trao đổi với VOV.VN chiều 28/10, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD-ĐT) vừa có đơn xin nghỉ việc, từ chức vì lý do cá nhân và đã được Bộ GD-ĐT chấp thuận, giải quyết theo đúng quy định.

Theo đó, ông Khánh sẽ chính thức nghỉ từ ngày 1/11.

Ông Trần Tú Khánh được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ GD-ĐT) từ tháng 12/2016. Trước đó, ông Khánh là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh.

Tính đến nay, ông Trần Tú Khánh là Vụ trưởng thứ 2 của Bộ GD-ĐT chủ động nộp đơn xin thôi việc. Trước đó, cố PGS.TS Nguyễn Kế Hào, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cũng nộp đơn xin từ chức do bất đồng quan điểm trong triển khai xây dựng chương trình Tiểu học năm 2000.

Sau khi ông Trần Tú Khánh từ chức, hiện Vụ Kế hoạch - Tài chính còn 2 Phó Vụ trưởng là ông Ngô Văn Thịnh và ông Đinh Minh Tùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa con trai từ khu cách ly về nhà “làm vía” Bí thư xã ở Nghệ An bị cách chức
Đưa con trai từ khu cách ly về nhà “làm vía” Bí thư xã ở Nghệ An bị cách chức

VOV.VN - Con trai đang phải cách ly tập trung phòng dịch Covid-19, nhưng Bí thư xã vẫn tự ý đến đón con về nhà “làm vía” và học online, khiến nhiều người rất bất bình.

Đưa con trai từ khu cách ly về nhà “làm vía” Bí thư xã ở Nghệ An bị cách chức

Đưa con trai từ khu cách ly về nhà “làm vía” Bí thư xã ở Nghệ An bị cách chức

VOV.VN - Con trai đang phải cách ly tập trung phòng dịch Covid-19, nhưng Bí thư xã vẫn tự ý đến đón con về nhà “làm vía” và học online, khiến nhiều người rất bất bình.

Từ vụ cán bộ xin nghỉ việc vì chống dịch kém: Văn hóa từ chức phải trở thành quy chế
Từ vụ cán bộ xin nghỉ việc vì chống dịch kém: Văn hóa từ chức phải trở thành quy chế

VOV.VN - Theo TS Hoàng Ngọc Giao, câu chuyện xin nghỉ việc của Chủ tịch huyện Long Điền cho thấy văn hóa từ chức, thôi chức phải trở thành quy chế.

Từ vụ cán bộ xin nghỉ việc vì chống dịch kém: Văn hóa từ chức phải trở thành quy chế

Từ vụ cán bộ xin nghỉ việc vì chống dịch kém: Văn hóa từ chức phải trở thành quy chế

VOV.VN - Theo TS Hoàng Ngọc Giao, câu chuyện xin nghỉ việc của Chủ tịch huyện Long Điền cho thấy văn hóa từ chức, thôi chức phải trở thành quy chế.

Sẽ từ chức nếu để dân đói khi giãn cách: Tiền lệ tốt trong nêu gương
Sẽ từ chức nếu để dân đói khi giãn cách: Tiền lệ tốt trong nêu gương

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng, “cam kết” của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai là tiền lệ tốt trong việc nêu gương, dám chịu trách nhiệm, dám từ chức nếu không thực hiện được lời hứa của mình.

Sẽ từ chức nếu để dân đói khi giãn cách: Tiền lệ tốt trong nêu gương

Sẽ từ chức nếu để dân đói khi giãn cách: Tiền lệ tốt trong nêu gương

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng, “cam kết” của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai là tiền lệ tốt trong việc nêu gương, dám chịu trách nhiệm, dám từ chức nếu không thực hiện được lời hứa của mình.