Bầu cử Tổng thống Mỹ: Hai ứng cử viên tăng tốc đua nước rút tại các bang chiến trường

VOV.VN - Hai ngày trước bầu cử, đương kim Tổng thống Donal Trump thuộc đảng Cộng hòa và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dồn lực cho Michigan và Pensylvania.

Hai bang chiến trường ở vùng Trung Tây này được kỳ vọng sẽ giúp 2 ứng cử viên giành nốt những sự ủng hộ giờ chót cho tấm vé vào Nhà trắng.

Dù đều có truyền thống theo Dân chủ, song cả Michigan và Pensylvania lại ngả về ông Donald Trump một cách sít sao trước đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016. Trong ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã tổ chức 4 cuộc vận động tranh cử tại riêng tiểu bang Pensylvania. Sự tập trung cao độ chiến dịch vận động cử tri tại Pensylvania cho thấy tầm quan trọng của tiểu bang này đối với mục tiêu đạt được 270 phiếu đại cử tri của Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu trước rừng người ủng hộ đội mũ đỏ in dòng chữ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” ở thị trấn nhỏ Newtown, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố, chính Pensylvania sẽ là bang giúp cứu vớt giấc mơ Mỹ.

Ông Trump đồng thời một lần nữa giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 khi đề cập tới viễn cảnh nước Mỹ dưới thời cựu phó Tổng thống Joe Biden sẽ không có trường học, không có lễ tốt nghiệp, không có lễ cưới, lễ Tạ ơn và Giáng sinh: “Hãy để học sinh được quay lại trường học. Hãy mở cửa tiểu bang này. Chúng ta sẽ tiêu diệt virus bằng khoa học, thuốc men và các liệu pháp, cách chữa trị đột phá. Tôi đã xem ông Joe Biden nói chuyện. Tất cả những gì ông ấy làm là nói về Covid-19, không có gì khác ngoài Covid-19. Chúng tôi đã thực hiện một công việc đáng kinh ngạc và đến một lúc nào đó, họ sẽ nhận ra điều đó”.

Trái ngược với những cuộc mít tinh thường tập trung rất đông người của đối thủ, ứng cử viên đảng Dân chủ, cựu phó Tổng thống Joe Biden hôm qua lại có cuộc vận động tranh cử theo hình thức “drive-in” (trong xe ô-tô) tại bang Michigan, trung tâm lịch sử của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ. Mọi biện pháp hàng rào và giãn cách xã hội đều được ứng cử viên đảng Dân chủ và đội ngũ tranh cử mình tuân thủ nghiêm ngặt.

Cũng giống như trên Twitter cá nhân trước đó cùng ngày, ông Joe Biden một lần nữa chỉ trích đối thủ không có chiến lược đối phó với đại dịch và đã bỏ rơi người dân Mỹ:  “Quyền lực thay đổi đất nước không phải là nghĩa bóng, mà nằm trong tay bạn theo nghĩa đen. Tôi không quan tâm ông Donald Trump đã làm cách gì, nhưng chắc chắn ông ấy sẽ không thể làm gì để ngăn chặn người dân của quốc gia này từ bỏ việc đi bỏ phiếu với số lượng áp đảo và giành lại nền Dân chủ. Khi nước Mỹ lắng nghe, tôi tin rằng thông điệp sẽ rất lớn và rất rõ ràng là đã đến lúc ông ấy nên nghỉ hưu”.

Hôm qua cũng chứng kiến lần đầu tiên ông Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama vận động tranh cử cùng nhau. “Sự ra mặt” của ông Obama được kỳ vọng sẽ làm gia tăng số lượng cử tri da màu ở Michigan đi bỏ phiếu vào ngày 3/11 so với 4 năm trước.

Thống kê cho thấy, hơn 90 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu bầu cử sớm trên tổng số 230 triệu cử tri. Riêng tại Texas, số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm đã vượt tổng số cử tri tại bang này đi bỏ phiếu năm 2016. Trong một dấu hiệu cho thấy bầu không khi căng thẳng bao trùm nước Mỹ trước bầu cử, nhiều thành phố, trong đó có thủ đô Washington đã lập hàng rào an ninh do lo ngại biểu tình. Trong trường hợp kết quả quả sít sao hay bị chậm trễ, một số chuyên gia lo ngại những kịch bản thảm họa có thể xảy ra, trong đó có kịch bản những người ủng hộ của 2 ứng cử viên sẽ biểu tình nhằm yêu cầu đối thủ từ bỏ và có nguy cơ biến thành bạo lực./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Ngày bầu cử (3/11) bao lâu sẽ biết ai là Tổng thống Mỹ 2020?
Sau Ngày bầu cử (3/11) bao lâu sẽ biết ai là Tổng thống Mỹ 2020?

VOV.VN - Ngày 3/11 năm nay sẽ là Ngày Bầu cử Tổng thống Mỹ nhưng theo các chuyên gia, phiếu bầu năm nay có thể sẽ không được kiểm hết sau mốc này vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.

Sau Ngày bầu cử (3/11) bao lâu sẽ biết ai là Tổng thống Mỹ 2020?

Sau Ngày bầu cử (3/11) bao lâu sẽ biết ai là Tổng thống Mỹ 2020?

VOV.VN - Ngày 3/11 năm nay sẽ là Ngày Bầu cử Tổng thống Mỹ nhưng theo các chuyên gia, phiếu bầu năm nay có thể sẽ không được kiểm hết sau mốc này vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.

Rộn ràng thị trường dịch vụ ăn theo mùa bầu cử tổng thống Mỹ
Rộn ràng thị trường dịch vụ ăn theo mùa bầu cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tận dụng sức nóng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, rất nhiều ý tưởng kinh doanh độc đáo ăn theo mọc lên không chỉ tại Mỹ mà còn nhiều quốc gia trên thế giới.

Rộn ràng thị trường dịch vụ ăn theo mùa bầu cử tổng thống Mỹ

Rộn ràng thị trường dịch vụ ăn theo mùa bầu cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tận dụng sức nóng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, rất nhiều ý tưởng kinh doanh độc đáo ăn theo mọc lên không chỉ tại Mỹ mà còn nhiều quốc gia trên thế giới.

Bầu cử Mỹ 2020: 3 kịch bản ông Trump giành chiến thắng phiếu đại cử tri
Bầu cử Mỹ 2020: 3 kịch bản ông Trump giành chiến thắng phiếu đại cử tri

VOV.VN - Dưới đây là 3 kịch bản cho thấy Tổng thống Trump có thể chiến thắng phiếu đại cử tri như thế nào trong cuộc bầu cử năm 2020

Bầu cử Mỹ 2020: 3 kịch bản ông Trump giành chiến thắng phiếu đại cử tri

Bầu cử Mỹ 2020: 3 kịch bản ông Trump giành chiến thắng phiếu đại cử tri

VOV.VN - Dưới đây là 3 kịch bản cho thấy Tổng thống Trump có thể chiến thắng phiếu đại cử tri như thế nào trong cuộc bầu cử năm 2020

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump
Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

VOV.VN - Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus cho biết, Bắc Kinh rốt cuộc vẫn thích ứng viên Biden lên làm Tổng thống Mỹ hơn.

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

VOV.VN - Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus cho biết, Bắc Kinh rốt cuộc vẫn thích ứng viên Biden lên làm Tổng thống Mỹ hơn.