Khoe khóa phòng giam trên mạng, thực tập sinh khiến nhà tù phải thay khẩn cấp 600 ổ khóa

VOV.VN - Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nhân viên thực tập đã không nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc.

Truyền thông quốc tế hôm nay (5/3) cho biết, nhà tù Hessing, Berlin, Đức buộc phải thay khẩn cấp 600 ổ khóa sau khi 1 thực tập sinh đã khoe các chìa khóa phòng giam của nhà tù cho 1 người bạn trên phần mềm liên lạc của điện thoại do nhận được công việc mới.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nhân viên thực tập đã không nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc. Những chiếc chìa khóa có thể dễ dàng bị sao chép bởi các chuyên gia và các bản sao của chìa khóa có thể được đưa trái phép vào nhà tù dẫn đến tình trạng vượt ngục quy mô lớn.

Đại diện Cơ quan Tư pháp địa phương cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, nhà tù nhanh chóng thay các ổ khóa để đề phòng nguy cơ vượt ngục, đồng thời phá hủy những chìa khóa cũ.

 Nhân viên thực tập đã bị cấm vào nhà tù, đình chỉ việc thực tập. Chi phí thay 600 ổ khóa nhiều khả năng do nhân viên thực tập chi trả, có thể lên đến 50.000 Euro (tương đương 60.000 USD)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines thả tự do cho hơn 120.000 tù nhân trong bối cảnh đại dịch
Philippines thả tự do cho hơn 120.000 tù nhân trong bối cảnh đại dịch

VOV.VN - Giữa mối đe dọa của đại dịch Covid-19 trong các nhà tù quá tải, Philippines đã trả tự do cho tổng cộng hơn 120.000 tù nhân.

Philippines thả tự do cho hơn 120.000 tù nhân trong bối cảnh đại dịch

Philippines thả tự do cho hơn 120.000 tù nhân trong bối cảnh đại dịch

VOV.VN - Giữa mối đe dọa của đại dịch Covid-19 trong các nhà tù quá tải, Philippines đã trả tự do cho tổng cộng hơn 120.000 tù nhân.

2 bị cáo nhận 11 năm tù vì đưa người xuất, nhập cảnh trái phép
2 bị cáo nhận 11 năm tù vì đưa người xuất, nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Hai bị cáo đã móc nối để tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép tổng cộng 3 lần, với 6 lượt người. 

2 bị cáo nhận 11 năm tù vì đưa người xuất, nhập cảnh trái phép

2 bị cáo nhận 11 năm tù vì đưa người xuất, nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Hai bị cáo đã móc nối để tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép tổng cộng 3 lần, với 6 lượt người.