Khói mù ảnh hưởng đến ngành hàng không Nga

Ngày 8/8, hơn 100 chuyến bay tại các sân bay của Moscow đã phải hoãn chuyến hoặc chuyển hướng do ảnh hưởng nặng nề của khói bụi từ các vụ cháy rừng những ngày qua.

Sân bay quốc tế Domodedovo, cách thủ đô Moscow 40 km về phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề. 66 chuyến bay đã bị hoãn lại, 20 chuyến khác phải đổi hướng sang sân bay khác, gây thiệt hại cho 2.000 hành khách. Ông Vyacheslav Nekrasov, giám đốc sân bay Domodedovo cho biết: “Trong số các sân bay Moscow, chúng tôi là một trong những nơi gần nhất với các đám cháy ở phía nam và đông nam của khu vực thành phố. Điều này gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động sân bay, tầm nhìn hạn chế khiến các chuyến bay không thể thực hiện được”

Các đám khói mù đã bao phủ toàn bộ thành phố Moscow trong nhiều ngày qua. Hiện tại, nhiệt độ vẫn ở mức cao, là điều kiện để các đám cháy có thể dễ dàng tái bùng phát trở lại. Mỹ và Italia cũng đã lên tiếng cảnh báo công dân không nên đi du lịch sang Nga. Trong khi Nga cũng kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong việc dập tắt các đám cháy.

Ngày 8/8, văn phòng Tổng thống Pháp cho biết: Pháp đã gửi 120 nhân viên cứu hộ, 37 xe cứu hỏa và 15 máy bơm chuyên dụng cùng 1 máy bay chữa cháy đến Moscow để giúp nước Nga dập lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên